Hoa Kỳ

Viên chức O.C. kêu gọi cẩn thận phòng ngừa bệnh ho gà

Thursday, 18/12/2014 - 07:59:13

Cũng giống như mọi căn bệnh khác, bệnh ho gà thường không được chú ý và báo cáo đúng mức, gây khó khăn cho nhà chức trách trong việc khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Các bác sĩ khuyên rằng, mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai, đều nên đi chích ngừa bệnh ho gà.

Mọi người, nhất là phụ nữ mang thai, đều nên chích ngừa bệnh ho gà.

 

ORANGE COUNTY, California - Bệnh ho gà hiện đang quay trở lại Quận Cam. Sau khi lên đến đỉnh và giảm dần vào mùa hè và mùa thu vừa qua, các ca bệnh ho gà lại đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, khiến các viên chức y tế Quận Cam phải lo đặt mua thêm thuốc vaccine ngừa bệnh. Hiện tại, cho đến nay, tại Orange County đã có 380 người mắc bệnh ho gà trong năm 2014 - con số cao nhất kể từ khi trận dịch cuối cùng xảy ra vào năm 2010. Khi đó, toàn quận hạt có 467 người mắc bệnh. Trong tổng số các ca bệnh trong năm nay, có 81 trường hợp là trẻ em dưới 1 tuổi.
Tuy nhiên, tình trạng của Orange County vẫn tốt hơn nhiều so với những vùng còn lại của tiểu bang California, nơi đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch ho gà tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua. Việc nhiễm vi khuẩn ho gà thường tăng mạnh theo mỗi chu kỳ 3 hoặc 5 năm, do đó, không có gì ngạc nhiên khi số người bệnh trong năm nay lại tăng cao, theo lời Tiến Sĩ Matt Zahn, giám đốc khoa Dịch Tễ Học của cơ quan y tế tiểu bang.
Gần 10,000 ca bệnh ho gà đã được báo cáo cho Bộ Y Tế California từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 26 tháng 11. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là Miền Bắc California và Quận San Diego với 1,819 ca bệnh. Bệnh ho gà có triệu chứng giống như cảm và không thể khống chế được. Các cơn ho dữ dội thường kéo dài vài tuần, và người bệnh thường có cảm giác thiếu không khí, phải hít vào những hơi dài. Căn bệnh lây lan khi người bệnh ho hoặc ách xì.
Các bác sĩ nhấn mạnh rằng, việc chích ngừa ho gà, còn gọi là thuốc Tdap, không hoàn toàn bảo vệ tránh được bệnh ho gà, tuy nhiên, loại thuốc này đã giúp giảm bớt tỷ lệ tử vong trong quá khứ, và cũng giúp giảm bớt độ nghiêm trọng của căn bệnh. “Chúng tôi đã từng thấy những trẻ em có chích ngừa nhưng sau đó vẫn bị ho gà,” ông Zahn nói. “Tuy nhiên, những em bị ho gà sau khi đã chích ngừa thì chỉ bị những triệu chứng nhẹ.”
Cũng giống như mọi căn bệnh khác, bệnh ho gà thường không được chú ý và báo cáo đúng mức, gây khó khăn cho nhà chức trách trong việc khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Các bác sĩ khuyên rằng, mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai, đều nên đi chích ngừa bệnh ho gà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT