Người Việt Khắp Nơi

Xuống đường cổ động Census 2010

Monday, 05/04/2010 - 01:21:03

WESTMINSTER - Để cổ động mọi người, đặc biệt đồng hương Việt Nam tích cực tham dự chương trình Thống Kê Dân Số năm 2010, vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ...

Census-xuong-duong-002.jpg


Đoàn người xuống đường cổ động Census 2010 băng ngang ngã tư Bolsa – Magnolia lúc 11 giờ 25 trưa Thứ Bảy ngày 3-4-2010 - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.


Thanh Phong/Viễn Đông



WESTMINSTER - Để cổ động mọi người, đặc biệt đồng hương Việt Nam tích cực tham dự chương trình Thống Kê Dân Số năm 2010, vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 3-4 vừa qua, Ủy Ban Census thành phố Westminster, có sự hiện diện của bà Thị trưởng Magie Rice, đã tổ chức cuộc tuần hành, phát xuất từ cuối đường Moran đi ra đại lộ Bolsa, quẹo phải đến ngã tư Bolsa – Magnolia và đi ngược trở lại.

Đoàn người xuống đường đa số thuộc giới trẻ và hội YWCA, tất cả đều mặc áo thun trắng và đội mũ trắng có logo cổ động Census 2010. Hàng trăm chiếc áo thun và mũ được các bạn trẻ mang theo để phát tặng cho đồng bào nào tham dự đi bộ. Ông Nguyễn Đức Tuấn, một viên chức của Census Quận Cam và ông Peter Nguyễn, viên chức Census thành phố Westminster cho biết, các mẫu 10 câu hỏi đã được gửi đến từng gia đình, nhưng số người gửi trả lại rất thấp, vì thế Ủy Ban phải tổ chức cuộc xuống đường hôm nay, để cổ động mọi người đừng ngần ngại, hãy điền 10 câu hỏi và gửi trả lại cho Văn Phòng Census. Hai ông nhắc lại rằng, tất cả những câu hỏi đều được bảo mật. Mục đích cuộc Thống Kê Dân Số mỗi 10 năm một lần, là để chính phủ biết rõ số người của từng địa phương, để phân bổ số tiền phúc lợi cho cân xứng. Vì thế nếu đồng hương không khai, không nộp,  không những mình, gia đình và thành phố đều bị thiệt thòi, số người kê khai ít sẽ nhận được ít tiền hơn, nên việc trùng tu trường học cho con em, sửa chữa đường xá, cầu cống, bệnh viện, tiền trợ cấp, v.v., đều bị ảnh hưởng.


Census-xuong-duong-001.jpg


Thị trưởng Westminster và một số cổ động viên trước giờ khởi hành - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.


Theo lời hai ông, đồng hương Việt Nam nên sốt sắng hưởng ứng, đừng nghe lời tuyên truyền của những người thiếu hiểu biết xúi giục. Nếu 100 người trong Quận Cam không gửi lại câu trả lời, Orange County sẽ mất đi 1,3 triệu Mỹ kim ngân khoản trong 10 năm tới, và mỗi người không trả lời Thống Kê Dân Số, tiểu bang sẽ mất 3.000 Mỹ kim một năm. Ngoài ra, Cộng đồng người Việt chúng ta nên tham dự thật đầy đủ, để chính quyền, nhất là các vị dân cử, thấy đươc số cử tri đông đảo của người Việt và đó là sức mạnh lá phiếu của chúng ta.

Sau ngày 30-4-2010, những ai không gửi lại bản Thống Kê, một nhân viên của Census sẽ đến tận nhà để thâu thập tin tức. Hiện nay cơ quan Thống Kê Dân Số đã tuyển dụng hàng ngàn người để chuẩn bị làm công việc này.

Một Đại Nhạc Hội “Rock To Count” sẽ được tổ chức tại Bolsa Grande High School (góc Buchard – Westminster) vào ngày Chủ Nhật 11-4-2010, từ 1 giờ trưa tới 6 giờ chiều. Đại Nhạc Hội qui tụ các MC nổi tiếng và hơn 20 nghệ sĩ tên tuổi, cùng các vũ đoàn nhiều sắc tộc khác, cũng như các võ đường tại Orange County tham dự. Vào cửa tự do.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT