Người Việt Khắp Nơi

Vinh danh 17 vị cao niên gốc Việt

Thanh Phong/Viễn Đông Saturday, 29/06/2013 - 09:14:59

Đối với tôi, NS Lou Correa là một người rất tích cực trong mọi việc, nhất là đối với cộng đồng VN, ông không bao giờ vắng mặt trong bất cứ buổi lễ nào do Cộng Đồng VN tổ chức.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE – Vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, 28-6-2013, tại Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Ave, Garden Grove, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa đã mở tiếp tân, vinh danh 94 vị cao niên thuộc địa hạt 34 trong số đó có 17 người Mỹ gốc Việt là những người đã đóng góp thời gian, công sức và tài năng một cách tự nguyện để phục vụ cộng đồng và tạo nên sự thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống tại Quận Cam.
Buổi lễ vinh danh có sự hiện diện của Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Học Khu Garden Grove, Nghị viên Chris Phan và một số Nghị viên cũng như Sở Cảnh Sát thuộc Garden Grove, Santa Ana và Westminster. Trước khi trao Bằng Vinh Danh, NS Lou Correa và các nhân viên của ông đã mở tiếp tân, phục vụ cà phê, thức ăn điểm tâm cho trên 500 người tham dự.
Sau đó toán Cảnh Sát danh dự rước Quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ Tiểu bang California vào vị trí . Mọi người nghiêm chỉnh dự lễ chào cờ và một nữ Mục Sư dâng lời cầu nguyện. Sau vài lời chào và nói mục đích của buổi Vinh Danh, NS Lou Correa mời các vị dân cử lên để cùng ông trao Bằng Vinh Danh cho 94 vị cao niên.

Gia đình ông Phan Như Hữu được NS Lou Correa đón tiếp và chụp hình lưu niệm.


Phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn hầu hết các vị cao niên Việt Nam được trao Bằng Vinh Danh hôm nay và ghi nhận cảm tưởng của từng người:
Ông Phan Như Hữu (Trưởng Ban Nghi Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại , tham gia Cộng Đồng được 19 năm và làm việc ở Hội Đền Hùng trên 10 năm), “ Tôi tham gia Hội Đền Hùng liên tục là vì tôi muốn gìn giữ nền văn hóa cổ truyền của dân tộc ta, một nền văn hóa rất tốt đẹp, rất có ý nghĩa. Tôi đã làm tích cực hết khả năng của tôi trong nhiệm vụ phổ biến nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Đối với tôi, NS Lou Correa là một người rất tích cực trong mọi việc, nhất là đối với cộng đồng VN, ông không bao giờ vắng mặt trong bất cứ buổi lễ nào do Cộng Đồng VN tổ chức.
“Hình ảnh NS Lou Correa treo cờ vàng ba sọc đỏ trong ngày Quốc Hận hàng năm là một hình ảnh đáng cho chúng ta ghi nhớ và tôi nghĩ, cộng đồng chúng ta nên ủng hộ ông hơn nữa nhất là trong các kỳ bầu cử sắp tới để ông vẫn còn cơ hội giúp đỡ cộng đồng. NS Lou Correa là tấm gương cho các vị dân cử VN và cho những người có ý định sẽ ra tranh cử sau này.”
Cô giáo Đỗ thị Đây (Giáo viên Việt ngữ TTVH Hồng Bàng 12 năm, dù đã 72 tuổi, không lái xe nhưng mỗi tuần vẫn đi xe bus đến dạy tiếng Việt, là giáo viên gương mẫu, nhiều phụ huynh và học sinh rất mến mộ), “Tôi không biết nói làm sao bây giờ, chỉ thấy mình vui được đến đây nhận tấm bằng Vinh Danh.”
Cô giáo Phạm Thị Ngân (Giáo viên Việt ngữ TTVH Hồng Bàng, luôn đúng giờ và dạy giỏi, được bầu là giáo viên gương mẫu): “Hôm nay tôi được vinh dự đến đây dự buổi trao giải của ông Lou Correa. Tôi rất vui mừng và hãnh diện cho Cộng Đồng VN của mình được tham gia đóng góp với xã hội.”
Bà Dương Thị Vân (Trưởng Ban Xã Hội Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali), “Tôi rất xúc động được nhận award do NS Lou Correa vinh danh tôi vì tôi thường dành thì giờ thăm viếng các người già trong viện dưỡng lão và đóng góp cho việc xây nhà hay mổ mắt cho 400 người nghèo tại Huế và Quảng Trị. Tôi cám ơn NS Lou Correa đã tặng award cho tôi và cám ơn ông xã Nguyễn Hữu Hùng của tôi đã ủng hộ tôi làm các công tác từ thiện. Ông NS Lou Correa luôn có lòng với cộng đồng VN, tôi rất mến mộ ông.”
Cô giáo Nguyễn Hồng Xuyên (Giáo viên Việt ngữ Cộng Đoàn Westminster và trường Việt Ngữ Gia Đình Chánh Pháp), “Rất xúc động khi nghe thầy Hoàng nói, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày được vinh dự như thế này. Tôi chỉ nghĩ rằng xưa nay mình đón nhận nhiều sự giúp đỡ của mọi người, và bây giờ mình giúp đỡ lại cho các em và giúp các tổ chức, hội đoàn lo cho các em.”
Cô cũng là người giúp cho Giải Khuyến Học và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ.
Cô giáo Lê Bảo Chánh ( cô giáo gương mẫu của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng và Trung Tầm Văn Hóa chùa Liên Hoa): “Bữa nay tôi được hân hạnh đến đây để dự buổi tiệc vinh danh, tôi rất vui và cảm động. Tôi cám ơn Trung Tâm Hồng Bàng đã đề nghị tôi. Tôi rất thích dạy các cháu vì tôi nghĩ người Việt mình cần bảo tồn văn hóa Việt, và tôi dạy các cháu để các cháu đừng quên tiếng Việt. Hôm nay cô em ruột tôi và cô em chồng tôi cùng đến chia vui với tôi.”
Cô Chánh năm nay 72 tuổi, mỗi cuối tuần đi 2 chuyến xe bus đến dạy Việt ngữ cho các em rất đúng giờ.
Cô giáo Nguyễn Hoàng Thanh Thủy (Trung Tâm Việt ngữ Văn Lang và chùa Điều Ngự): Tôi rất xúc động và vinh dự được Trung Tâm Việt Ngữ đề cử để nhận Bằng Vinh Danh hôm nay. Tôi nghĩ vinh dự này không thuộc riêng tôi hay những người Việt được trao bằng hôm nay mà là vinh dự cả cộng đồng Việt Nam chúng ta. Tôi thấy NS Lou Correa rất quan tâm đến cộng đồng VN mình, tôi rất cảm phục ông.”
Cô giáo Ma Ngọc Huệ (giáo viên Trung Tâm Văn Hóa VN trên 15 năm, được rất nhiều phụ huynh và học sinh ngưỡng mộ), “Tôi rất hân hạnh được đến đây, tôi rất hồi hộp. Chỉ có vậy thôi.”
Thầy Võ Văn Thiệu (Hội Đồng Quản Trị của TTVH Việt Nam), “Rất là sung sướng, lần đầu tiên tôi tham dự giải này và thấy rất nhiều sắc dân trong đó cộng đồng VN được NS vinh danh. Đó là một vinh dự cho Cộng đồng VN, và tôi thấy rất nhiều người xứng đáng nhận lãnh giải này. Đối với Cộng đồng VN, NS Lou Correa luôn quan tâm đặc biệt, ngoài ra tôi thấy gia đình ông là gia đình đạo đức và thuộc thành phần trí thức rất đáng ngưỡng phục.”
Cô giáo Trần Ngọc Sương (từng được đề nghị làm Hiệu Trưởng, dạy tại Trung tâm Văn Hóa VN nhiều năm và phụ giảng tại trường chính khóa thuộc Orange County, tham gia các sinh hoạt cộng đồng), “Tôi rất hân hạnh là một trong những người lớn tuổi được vinh danh hôm nay. Vô đây mình thấy hòa hợp giữa các sắc dân, và tôi thấy qua buổi này, những người lớn tuổi được xã hội lưu tâm chứ không phải bỏ quên.”
Ông bà Cầm Nguyễn và Thuận Trần ( Hồng Thập Tự Quận Cam, cựu sĩ quan Biệt Động Quân QL/VNCH), “Tôi rất vui , chúng tôi là thành viên của Hội Hồng Thập Tự. Chúng tôi tham gia các hoạt động của Hội HTT. Công việc của hội đối với tôi cũng không nặng nhọc lắm, nhưng việc NS Lou Correa trao Bằng Vinh Danh cũng là một khích lệ tinh thần cho chúng tôi. Theo tôi, đây là vinh dự cá nhân nhưng cũng là vinh dự cho cả cộng đồng VN chúng ta. Đối với NS Lou Correa, tôi rất cảm kích thấy ông tự tay treo cờ VNCH trong ngày 30.4, ít thấy vị dân cử nào làm được như ông.”
Ông bà Huỳnh Thơ Viện và Helen Huỳnh (chủ nhân dịch vụ chuyên chở Kim's Moving suốt 17 năm qua, đã tình nguyện giúp đỡ các sinh hoạt, lễ hội trong cộng đồng bằng việc chuyên chở miễn phí nhiều chuyến xe một cách tận tình, thường tham, gia các buổi hội họp, sinh hoạt cộng đồng), “Tôi vô cùng xúc động, hãnh diện nhận được phần thưởng của NS. Lou Correa. Đây là một cố gắng của cộng đồng VN son trẻ của chúng ta.”
Cô Lê Nguyệt Hạnh (Project Director của Trung Tâm Y Tế Nhơn Hòa), “Tôi rất vinh dự đến đây. Mình ở cái xứ sở này mình được hưởng nhiều quyền lợi, nên làm được cái gì cho cộng đồng thì nên cố gắng làm trong khả năng của mình . Mình rất may mắn được chọn. Thực ra, có nhiều người rất hy sinh, tận tụy nhưng mình may mắn được chọn phát Bằng hôm nay. Cám ơn nhật báo Viễn Đông cho mình có cơ hội phát biểu.”
Những vị khác đã nhận bằng vinh dnah là cô Lâm Xuân Thu (Giáo viên Trung Tâm Văn Hóa VN, cô Đỗ Thanh Thúy( một thiện nguyện viên giúp đỡ rất nhiều trong Hội Hiến Tủy Á Châu từ nhiều năm nay), cô Angie Kim Tô (Chủ nhân tiệm Hồng Lan Catering), cô Trần Kim Nhiên (TTVH Việt Nam).
Buổi tiếp tân, vinh danh các vị cao niên chấm dứt lúc 10 giờ cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT