Hoa Kỳ

Virus đau bụng lây lan tại đại học Chapman, 50 sinh viên ngã bệnh

Wednesday, 09/12/2015 - 08:45:50

Các ca bệnh đầu tiên được báo cáo vào ngày 2 tháng 12, bởi 2 sinh viên đã ăn thực phẩm tại nhà hàng Randall Dining Commons, nhà hàng chuyên bán các món ăn làm sẵn, ở gần khu ký túc xá sinh viên. Đến thứ Sáu vừa qua, trường đại học báo cáo có 33 sinh viên đã bị bệnh. Đến tuần này, số người bệnh đã tăng lên khoảng 50 người.

Đại học Chapman.

 

ORANGE COUNTY - Một đợt lây lan virus gây đau bụng vừa bùng phát tại đại học Chapman, gây bệnh cho 50 sinh viên. Nguồn lây bệnh được cho từ quán cafeteria trong trường. Các thanh tra y tế của quận hạt đã đóng cửa quán cafeteria trong cuối tuần qua, để thực hiện việc tẩy trùng. Nhân viên trong quán cũng phải theo học một khóa hướng dẫn giữ vệ sinh thực phẩm, trước khi quay lại làm việc lúc quán mở cửa trở lại vào đầu tuần này.

Các ca bệnh đầu tiên được báo cáo vào ngày 2 tháng 12, bởi 2 sinh viên đã ăn thực phẩm tại nhà hàng Randall Dining Commons, nhà hàng chuyên bán các món ăn làm sẵn, ở gần khu ký túc xá sinh viên. Đến thứ Sáu vừa qua, trường đại học báo cáo có 33 sinh viên đã bị bệnh. Đến tuần này, số người bệnh đã tăng lên khoảng 50 người.

Các cuộc kiểm tra, do phòng thí nghiệm của Sở y tế Orange County thực hiện, xác nhận một số người trong các sinh viên bị bệnh đã bị nhiễm norovirus - một loại virus gây bệnh cho hệ tiêu hóa. Virus này thường được tìm thấy trong phân, và có thể lây lan rất nhanh từ người này sang người khác, gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, buồn nôn, và đau bụng dữ dội.

“Tại đại học Chapman, chúng tôi nhận thấy có nhiều sinh viên đã cùng bị bệnh trong một thời gian ngắn, điều này cho thấy họ đã bị nhiễm virus từ cùng một nguồn bệnh,” theo lời chuyên gia ngành Dịch Tễ Học của Sở Y Tế Orange County.

Norovirus là loại virus phổ biến, và những người tham gia vào quá trình chuẩn bị thức ăn thường là nguồn lây bệnh, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Và Kiểm Soát Dịch Bệnh CDC. Nếu những người này không rửa tay kỹ, họ sẽ dễ dàng lây lan virus cho người khác, khi chạm vào những dụng cụ, những đồ vật xung quanh.

Trường đại học Chapman cho biết, trường đã cử một nhóm nhân viên, dựa theo “tiêu chuẩn của các cơ sở y tế,” để tẩy trùng những khu vực có đông sinh viên tập trung, trong khắp khuôn viên trường.

Hầu hết những người bị nhiễm norovirus đều sẽ phát bệnh trong 3 ngày rồi hồi phục trở lại. Tuy nhiên, những người này vẫn có thể lây bệnh cho người khác trong thời gian dài sau đó, ít nhất là trong vòng 3 ngày sau khi các triệu chứng đã biến mất hoàn toàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT