Thế Giới

Virus gây bệnh Ebola ở châu Phi là dòng virus mới

Sunday, 20/04/2014 - 10:39:59

Virus làm chết nhiều người hiện nay ở phía tây Châu Phi là một dòng virus mới xuất phát từ địa phương, theo lời các nhà khoa học loan báo. Họ còn cho hay là dòng virus này hoàn toàn khác với loại virus từng gây bệnh Ebola trước đây. Vụ lây lan dịch Ebola mới từ Guinea phía tây Châu Phi

Virus gây bệnh Ebola ở châu Phi là dòng virus mới

GUINEA – Virus làm chết nhiều người hiện nay ở phía tây Châu Phi là một dòng virus mới xuất phát từ địa phương, theo lời các nhà khoa học loan báo. Họ còn cho hay là dòng virus này hoàn toàn khác với loại virus từng gây bệnh Ebola trước đây. Vụ lây lan dịch Ebola mới từ Guinea phía tây Châu Phi sang quốc gia Liberia láng giềng đã gây hoảng sợ, vì hệ thống y tế lỏng lẻo của vùng này.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho hay, đã có 12 người thiệt mạng vì bệnh Ebola bùng phát. Khi nghiên cứu dòng virus mới, các nhà khoa học phát hiện nó khác với dòng virus từng gây bệnh Ebola ở Uganda, Nam Sudan và Congo. Kết quả những cuộc thử nghiệm máu cho thấy, căn bệnh hiện nay không phải từ các quốc gia nói trên truyền sang. Các nhà khoa học cho hay, chính loài dơi ăn trái cây của vùng Tây Phi đã mang mầm mống của loài virus mới.

Nhật gửi quân đội đến vùng đất phía tây

TOKYO - Bộ Quốc Phòng Nhật đã gửi 100 quân nhân đến trú đóng tại một địa điểm cực tây của quốc gia, là một hải đảo có tên Yonaguni hướng về Đài Loan, và chỉ cách vùng đảo Sensaku đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh có 93 dặm, một hành động quân sự có thể làm Trung Quốc nổi giận. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera đã đi thăm tiền đồn này hôm Thứ Bảy.

Được biết, quân đội Nhật đã cho xây dựng cơ sở radar trên đảo này, vốn chỉ có 1,500 cư dân sinh sống và chỉ có 2 sĩ quan cảnh sát trông coi về an ninh. Như vậy, chủ trương của Tokyo đã khá rõ ràng là xây dựng phòng tuyến phòng thủ trên các đảo xa nhất của họ. Bộ Trưởng Onodera tuyên bố: “Chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đảo Yonaguni, vốn là một phần của lãnh thổ Nhật”. Các quan sát viên cho là Nhật sẽ có khả năng canh chừng Trung Quốc cao hơn, nhất là phát giác các hỏa tiễn và sự di chuyển của tàu chiến Trung Quốc từ đảo này.

Nuốt 12 thỏi vàng vào bụng để buôn lậu

NEW DELHI - Một người đàn ông Ấn Độ 63 tuổi, cư dân New Delhi, bị đau bụng dữ dội và không thể đi đại tiện, đã được đưa vào bệnh viện và đã được giải phẫi bao tử. Ông này đã khai với các bác sĩ rằng, ông ta đã nuốt nguyên một cái nút chai sau khi cãi nhau dữ dội với bà vợ. Tuy nhiên, các bác sĩ lại lôi ra từ bao tử của ông đến 12 thỏi vàng, cân nặng tổng cộng gần 400 grams. Cảnh sát đã đến điều tra vụ này và tịch thu số vàng nói trên.

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Sau khi chính phủ tăng thuế đánh vào vàng nhập cảng thì cảnh sát ghi nhận hiện tượng luồn lách buôn lậu vàng đã gia tăng mạnh mẽ, và một trong các cách đưa lậu vàng qua cửa quan thuế là… nuốt vàng vào bụng. Bác sĩ Ramachandran, Trưởng Khoa Phẫu Thuật của bệnh viện Sir Ganga Ram tại New Delhi, cho hay “tôi chưa thấy ai nuốt gần nửa ký vàng vào bụng như thế này bao giờ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT