Thế Giới

Vợ chồng Hoàng tử Anh bỏ qua quy định quan trọng của hoàng gia

Sunday, 20/08/2017 - 01:29:51

Theo quy định không chính thức của Hoàng gia Anh, lẽ ra Hoàng Tử William sẽ không được bay cùng với những người kế tiếp trong danh sách kế vị ngai vàng, tức Hoàng Tử George và Công Chúa Charlotte.



LONDON - Vợ chồng Hoàng Tử Anh đã phá bỏ một quy định quan trọng của Hoàng gia Anh, khi đưa 2 con đi chung trong chuyến công du mới đây. Trong chuyến công du tới Ba Lan và Đức vào tháng 7 vừa qua, Hoàng Tử William cùng Công nương Kate đã đưa 2 con là Hoàng Tử George và Công chúa Charlotte đi cùng. Để thực hiện chuyến đi này, ít ai biết rằng trên thực tế, vợ chồng Hoàng Tử William đã phá bỏ nguyên tắc quan trọng của Hoàng gia Anh.
Theo quy định không chính thức của Hoàng gia Anh, lẽ ra Hoàng Tử William sẽ không được bay cùng với những người kế tiếp trong danh sách kế vị ngai vàng, tức Hoàng Tử George và Công Chúa Charlotte. Quy định này được đặt ra nhằm bảo đảm rằng, những người có trong danh sách kế vị ngai vàng sẽ không bao giờ được ngồi chung máy bay, nhằm tránh trường hợp rủi ro.
Mặc dù không phải là quy định chính thức, nhưng từ nhiều năm qua, các thành viên Hoàng gia Anh đều tuân thủ quy định này, nhằm bảo đảm rằng luôn có người trong danh sách kế vị còn sống sót, trong trường hợp có tai nạn xảy ra. Trước đây, Hoàng Tử William cũng từng bỏ qua truyền thống này, khi cùng vợ đưa Hoàng Tử George (khi được 9 tháng tuổi) đi máy bay công du tới Úc.

Cô gái 3 lần chứng kiến tấn công khủng bố
BARCELONA – Một cô gái 26 tuổi người Úc đã chứng kiến vụ tấn công khủng bố thứ 3 trong năm nay, sau khi cô đi du lịch qua các thành phố châu Âu là Barcelona, London và Paris. Khi chiếc xe tải phóng thẳng vào người đi bộ ở con đường Las Ramblas của Barcelona hôm 17 tháng 8, cô Julia Monaco đang ở trong một khu mua sắm với bạn bè.
Đây là lần thứ 3 cô gái đến từ Melbourne ở gần một vụ khủng bố như vậy, kể từ khi bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh châu Âu hồi tháng 5. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, cô Monaco cho biết, điều này sẽ không ngăn cản cô tiếp tục khám phá thế giới.
Hồi tháng 6, Julia Monaco bị kẹt trong tàu điện ngầm ở London trong buổi đi chơi tối cùng bạn. Hệ thống tàu điện ngầm London bị phong tỏa khi 3 nam nghi can lao xe tải vào người đi bộ trên Cầu London, trước khi đâm chém người dân ở khu Chợ Borough gần đó ngày 3 tháng 6. Ba ngày sau, cô Monaco lại có mặt trong Nhà thờ Đức Bà Paris, khi một cảnh sát bị một tay khủng bố tấn công bất thành phía ngoài nhà thờ.
"Tôi không nghĩ là mình cần về nhà", cô Monaco nói sau vụ tấn công Barcelona. "Tôi cảm thấy muốn ở lại đây và không để cho họ - dù họ là ai đi nữa – cảm thấy rằng họ đã chiến thắng.”

Tự chế tạo điện để sống tiết kiệm năng lượng
TOKYO – Bà Fujii Tomoko sống ở ngoại ô Tokyo suốt 5 năm qua không biết đến hóa đơn điện, vì tự tạo ra năng lượng phục vụ cuộc sống. TV. Để giảm điện năng tiêu thụ, ngày càng nhiều người Nhật tự sản xuất điện như bà Fujii Tomoko. Căn nhà của bà Fujii có ba tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên ban công, để tạo ra trên một kw điện mỗi giờ trong những ngày nắng.
Bà Fujii còn tạo ra điện bằng cách đạp xe có gắn thiết bị chuyển hóa cơ năng thành điện năng. "Khi dùng cạn năng lượng mặt trời, tôi đặt laptop trên ghi đông xe đạp để gửi email trong lúc đạp xe,” bà Fujii nói. Để tiết kiệm điện, bà Fujii không dùng tủ lạnh, máy lạnh, hay bếp điện. Bà có loại tủ lạnh thủ công để bảo quản thức ăn, túi rỉ nước để hạ nhiệt độ phòng và lò tự chế để nấu nướng. Với những thiết kế này, bà Fujii dùng chưa đến một kw điện mỗi ngày cho bóng đèn và máy giặt. Trung bình một gia đình Nhật Bản chi khoảng $37 Mỹ kim tiền điện hàng tháng.
"Tôi xem đây là một niềm vui, tạo ra điện của mình và sống theo cách thân thiện với môi trường. Cuộc sống của tôi có thể sẽ bất tiện theo cách nào đó, nhưng điều này phụ thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người", Fujii tâm sự. "Tại sao không xem những điều bất tiện là một cách thú vị để sống cuộc đời của bạn.”


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT