Thế Giới

Vợ chồng mỗi người bị tù 12 tháng vì chứa gái mại dâm Việt

Monday, 27/07/2015 - 11:42:56

Trong năm ngoái, thông qua ứng dụng điện thoại di động WeChat, bà Từ nói với họ rằng nà sẽ đón họ tại phi trường, đưa họ đến chỗ trọ của họ, và sắp xếp các bữa ăn hàng ngày của họ. Để bù lại, những người phụ nữ này sẽ phải trả cho bà Từ một khoản tiền từ $ 1,100 đến $ 1,900, bao gồm vé máy bay chuyến về của họ, và một khoản vay $ 1.000.


SINGAPORE - Một cặp vợ chồng thất nghiệp đã để cho sáu cô gái mại dâm từ Việt Nam trọ trong nhà của họ, rồi sống nhờ vào tiền thu nhập của họ. Hôm thứ Sáu, 24 tháng Bảy, 2015 tòa tuyên án tù giam cho cặp này, mỗi người lãnh một năm tù.
Sim Boon Keong, 35 tuổi, và Huỳnh Diệu Từ, 33 tuổi, đã nhận tội đón các gái điếm vào Singapore, chứa chấp họ, và sống nhờ vào thu nhập của họ.
Tòa án nghe rằng tất cả sáu phụ nữ ấy, tuổi từ 19 đến 27, đã được bạn bè ở Việt Nam nói rằng bà Từ có thể làm người lo cho họ ở đây.
Trong năm ngoái, thông qua ứng dụng điện thoại di động WeChat, bà Từ nói với họ rằng nà sẽ đón họ tại phi trường, đưa họ đến chỗ trọ của họ, và sắp xếp các bữa ăn hàng ngày của họ.
Để bù lại, những người phụ nữ này sẽ phải trả cho bà Từ một khoản tiền từ $ 1,100 đến $ 1,900, bao gồm vé máy bay chuyến về của họ, và một khoản vay $ 1.000.
Bà cũng sẽ cung cấp cho họ chỗ trọ và các bữa ăn, với giá $ 20 một ngày.
Những người phụ nữ này làm việc tại các quán rượu ở gần Jalan Sultan, với tư cách là những nữ chiêu đãi viên tự do. Họ cũng sẽ thu hút khách hàng cho những dịch vụ tình dục, với giá giữa $ 200 và $ 600.
Trong tháng 5, dựa vào một tin mật báo, các nhân viên cảnh sát từ Ban Tội Phạm Đặc Biệt, thuộc Sở Điều Tra Hình Sự, đã khám xét căn nhà của Sim và Từ, ở khu phố 41 trên đường Sims Drive.
Tất cả sáu cô gái mại dâm Việt Nam cũng bị bắt, vì những vụ phạm tội căn cứ theo Hiến Chương của Phụ Nữ.
Khi tuyên án, chánh án tòa án địa hạt Mathew Joseph nói rằng việc phạm tội của họ là “gây lo ngại khá nhiều.” Ông nói thêm, “Chính vì lợi ích công cộng mà bản án do tòa án đưa ra là một sự răn đe cho những người nào có đầu óc giống như vậy, để họ đừng dính vào chuyện có vẻ như là một ngành kinh doanh béo bở cho các hoạt động mại dâm ở Singapore.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT