Hoa Kỳ

Vợ chồng nắm tay nhau qua đời sau 55 năm kết hôn

Friday, 02/10/2015 - 10:22:44

Ông bà có 30 người cháu và 32 chắt. Năm 2006, bà Ana Maria bị mắc chứng lãng trí của người già, và ông Domingo cũng mắc cùng căn bệnh này không lâu sau đó. Ông bà được con trai cả chăm sóc tại nhà cho tới khi tình trạng của hai người xấu đi vào giữa tuần trước. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, gia đình Chavez đã đẩy giường của họ lại gần nhau, và đặt hai bàn tay đang siết chặt lên một chiếc gối hình trái tim.

  Một người bị xe đụng khi đang băng qua đường

GARDEN GROVE – Một người đàn ông 56 tuổi đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ Năm, sau khi ông bị một xe hơi tông trúng khi đang đi bộ băng qua đường. Cảnh sát Garden Grove và nhân viên cứu hỏa đã đến hiện trường lúc 8:52 tối, sau khi nhận tin báo về một tai nạn xe hơi liên quan đến 1 người đi bộ, trên đường Chapman gần đường Ellen.

Khi đến nơi, cảnh sát nhìn thấy người đàn ông 56 tuổi bị thương đang nằm trên đường, sau khi ông bị tông trúng bởi một xe hơi đang chạy về hướng Đông trên đường Chapman. Người nữ tài xế liên quan trong tai nạn đã ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Người đàn ông bị thương được đưa vào bệnh viện UCI ở Orange và đã được phẫu thuật cấp cứu.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ lái xe hoàn toàn tỉnh táo khi tai nạn xảy ra, và bà hiện không phải chịu bất kỳ án phạt hay lệnh bắt giữ nào. Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Thực đơn cuối cùng trên Titanic được bán giá $88,000

NEW YORK - Tờ thực đơn cho bữa trưa cuối cùng trên con tàu Titanic nổi tiếng đã thu về $88,000 Mỹ kim trong phiên đấu giá tại New York. Nhà đấu giá Lion Heart Autograph cho biết, tờ thực đơn thoát khỏi số phận bị chìm dưới đáy đại dương nhờ chiếc túi của ông Abraham Lincoln Salomon. Ông Salomon, một thương gia thuê phòng trên khoang hạng nhất, là một trong số 12 hành khách ít ỏi được đưa lên xuồng cứu sinh số 1 và may mắn sống sót.

Trở về đất liền cùng ông là tờ menu với những món ăn trong bữa trưa cuối cùng của ngày định mệnh, với các món ăn như filet cá và bánh pudding. Năm 2012, một tờ thực đơn khác của con tàu yểu mệnh này đã được bán với giá $120,000 Mỹ kim, và một tờ menu nữa đã được tặng cho Bảo tàng Quốc gia Hàng hải ở Greenwich, Anh.

Cùng gây chú ý trong phiên đấu giá là bức thư của một hành khách khác may mắn sống sót trên xuồng cứu sinh số 1, đã viết cho ông Salomon vào 6 tháng sau sự kiện bi thảm đó. Bức thư đã được bán với giá $7,500 Mỹ kim. Xuồng cứu sinh số 1 khá nổi tiếng trong những câu chuyện về Titanic, vì được cho rằng 5 hành khách giàu có trên xuồng đã hứa chi tiền cho 7 người đi cùng, để không phải cứu thêm ai lên nữa.


Vợ chồng nắm tay nhau qua đời sau 55 năm kết hôn

IDAHO - Ông bà Domingo và Ana Maria Chavez đã nắm chặt tay nhau tới tận giây phút trút hơi thở cuối cùng, sau 55 năm chung sống. Đôi vợ chồng này đã qua đời tuần trước tại Caldwell, tiểu bang Idaho. Họ nảy sinh tình cảm khi gặp nhau lần đầu tại một vũ trường vào 58 năm trước. Người thân trong gia đình cho hay, cuộc gặp gỡ này chính là "tình yêu sét đánh" và hai người đã chia sẻ niềm đam mê khiêu vũ với nhau suốt cuộc đời. Cặp vợ chồng cũng luôn làm mọi thứ cùng nhau trong hơn nửa hơn thế kỷ qua, như cùng đi du lịch, cùng nuôi dạy 8 người con và cùng làm việc tại trang trại.

Ông bà có 30 người cháu và 32 chắt. Năm 2006, bà Ana Maria bị mắc chứng lãng trí của người già, và ông Domingo cũng mắc cùng căn bệnh này không lâu sau đó. Ông bà được con trai cả chăm sóc tại nhà cho tới khi tình trạng của hai người xấu đi vào giữa tuần trước. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, gia đình Chavez đã đẩy giường của họ lại gần nhau, và đặt hai bàn tay đang siết chặt lên một chiếc gối hình trái tim.

Bà Ana Maria qua đời trước vào buổi sáng, khi vẫn nắm chặt tay chồng. Ông Domingo ra đi sau đó vài giờ. "Tình yêu của bố mẹ tôi rất mãnh liệt", người con cả là Freddie nói. "Họ không còn phải chịu đau đớn nữa. Tôi biết bây giờ bố mẹ tôi đang ở trên thiên đường và dõi theo chúng tôi.”

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT