Người Việt Khắp Nơi

Vũ Cúc được chức giám đốc phòng di trú và tị nạn ở Seattle

Monday, 21/07/2014 - 01:04:25

Trong một buổi họp báo được tổ chức hôm thứ Ba, 15 tháng Bảy vừa qua, Thị Trưởng Edward Murray của thành phố Seattle giới thiệu bà Vũ Cúc là quyền giám đốc mới của Văn Phòng Sự Vụ Di Trú và Tị Nạn (OIRA). Bà Cúc sẽ thay thế chức vụ của giám đốc lâm thời Aaliyah Gupta.



Bà Vũ Cúc trong buổi giới thiệu của thị trưởng hôm 15 tháng Bảy, 2014.

SEATTLE - Trong một buổi họp báo được tổ chức hôm thứ Ba, 15 tháng Bảy vừa qua, Thị Trưởng Edward Murray của thành phố Seattle giới thiệu bà Vũ Cúc là quyền giám đốc mới của Văn Phòng Sự Vụ Di Trú và Tị Nạn (OIRA). Bà Cúc sẽ thay thế chức vụ của giám đốc lâm thời Aaliyah Gupta.

Được thành lập vào năm 2012, OIRA có nhiệm vụ hỗ trợ tiến trình hội nhập và định cư của những di dân và tỵ nạn vào thành phố. Cơ quan này hỗ trợ cho những nhu cầu của các cộng đồng người định cư khác nhau trong khu vực Seattle. OIRA cũng hoạt động để thúc đẩy một nền văn hóa toàn khu vực, được xây dựng trên sự hiểu biết rằng mọi phương diện của xã hội đều có thể hưởng được lợi ích từ việc tham gia của các cộng đồng di dân.

Bà Cúc nói, “Tôi rất hân hạnh và thực sự phấn khởi khi tham gia với Thị Trưởng Murray và nhóm của ông tại Tòa Thị Chính. Đây là nhóm nhân sự đa dạng nhất mà tôi từng thấy trong chính quyền của thành phố. Tôi chia sẻ viễn kiến của Thị Trưởng đối với vấn đề hội nhập của những người nhập cư và những người tỵ nạn ở Seattle. Tôi cam kết đạt được tiến bộ và công bình thực sự cho các cộng đồng người nhập cư và tỵ nạn ở Seattle."

Tuy lớn lên ở thành phố Olympia tại tiểu bang Washington, trong hai mươi năm qua bà Cúc đã làm việc tại Hoa Thịnh Đốn bênh vực cho những quyền công bằng trong xã hội, trong đó có cả quyền của người lao động, quyền phụ nữ, quyền của người đồng tính, cũng như các vấn đề di trú.

Trước khi nhận chức vụ hiện tại làm giám đốc OIRA, bà Vũ Cúc là Viên Chức Đặc Trách Đa Dạng đầu tiên của một chương trình được gọi là Chiến Dịch Nhân Quyền. Bà cũng đã làm việc với Nghiệp Đoàn Quốc Tế Các Nhân Viên Dịch Vụ, và Bộ Lao Động Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm của bà Cúc trong vấn đề di trú không những có tính cách chuyên nghiệp, mà còn rất gần với cá nhân. Bà và gia đình rời Việt Nam vào năm 1975 với tư cách là người tị nạn. Trong cuộc họp báo, bà thẳng thắn nhắc lại chuyện bà bị tách ra khỏi hai người chị và cha mình trong tiến trình định cư, và cũng phải thông dịch cho mẹ khi mua đồ bằng phiếu thực phẩm.

Bà nói, “Đó là lý do tại sao tôi nhiệt tình tin rằng Seattle cần phải và có thể là một thành phố đứng đầu nước Mỹ về di trú. Tôi biết đã có nhiều phản hồi mà chúng tôi đã yêu cầu các thành viên cộng đồng cung cấp, và bây giờ là lúc phải hành động.”

Bà cho biết bà có kế hoạch ngay lập tức bắt đầu làm việc trên ba vấn đề chính: an toàn cộng đồng qua những vụ nổ súng gần đây liên quan đến những di dân, cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ nơi mọi cơ quan của thành phố, và giúp cộng đồng di dân hộ tích hội nhập bằng cách cung cấp các nguồn lực để học tiếng Anh.

Bà Cúc nói thêm rằng những nỗ lực để hỗ trợ di dân cần phải là sống động, không chỉ ở bên trong các bức tường của Tòa Thị Chính Seattle, mà là khắp thành phố.

Bà sẽ là người thứ ba nắm giữ chức vụ giám đốc OIRA. Văn phòng này được cựu Thị trưởng Mike McGinn thành lập vào năm 2012, với người đứng đầu là Magdaleno Rose-Avila, một nhà thơ và cũng là người ủng hộ những người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ làm việc trong các nông trại. Sau khi lên làm thị trưởng trong tháng một năm nay, ông Ed Murray bổ nhiệm Aaliyah Gupta làm giám đốc tạm thời, và nói rằng ông sẽ mở rộng ngân sách và nhân sự của văn phòng.

Nhật báo Seattle Post-Intelligencer cho biết lương của bà Cúc sẽ là 125,000 Mỹ kim. Theo trang web của thành phố, bà và vợ mới trở thành cha mẹ mới, và bà Cúc đã là một cầu thủ đá banh thi đấu từ năm tám tuổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT