Thế Giới

Vụ động đất Đài Loan: Trên 130 người còn bị kẹt bên trong tòa nhà bị sập

Sunday, 07/02/2016 - 12:04:56

Hãng tin Central News Agency của chính phủ Đài Loan loan báo có 172 ngươi vẫn còn bị mất tích. Jian Zhengshun trong đội cấp cứu cho báo chí hay công việc tìm kiếm người mất tích hết sứ khó khăn do một phần tòa nhà bị chôn vùi dưới đất.

Các nhân viên cứu thương đàn làm việc tại tòa nhà bị sập ở thành phố Đài Nam ở miền nam đảo Đài Loan vào sáng sớm Chủ Nhật. Hơn 300 người đã được cứu sống trong tòa nhà chung cư cao 16 tầng này. Trong số hơn 130 người còn mất tích có thể có ba người Việt Nam, gồm hai trẻ em và một phụ nữ trong một gia đình. Phụ nữ này là dì của hai em bé. Mẹ của em là một cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan. Người mẹ đã đi làm nên thoát nạn. Số phận của ba người bị mắc kẹt này Việt Nam này chưa được biết rõ. (Hình: Anthony Wallace/ Getty Images)


ĐÀI NAM - Viện Nghiên Cứu Địa Chất Học của Hoa Kỳ cho hay trận động đất 6.4 độ ở miền nam Đài Loan tuy không lớn về thang điểm độ Ritchter nhưng do tâm chấn nông so với mặt đất, đã gây cảnh nhà cửa đổ vỡ tràn lan.

Các toán cứu cấp vẫn nỗ lực làm việc cật lực cho đến đêm thứ Bảy, tiếp tục rạng sáng Chủ Nhật để tìm dấu vết của hơn 130 người bị xem là mất tích, sau trận động đất khá mạnh đánh vào phia nam Đài Loan.
Nhiều tòa cao ốc sụp đổ trong trận động đất khá nông, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và gần 340 người khác được cứu sống từ đống đổ nát ở Đài Nam, thành phố bị tàn phá nặng nhất.

Khoảng 2,000 nhân viên cứu hỏa và quân đội Đài Loan đã vội vã tìm cách cứu người khi tòa nhà 16 tầng là một khu chung cư đổ sập xuống và nhăn nhúm một bên như cây đàn accordion sau trận động đất.
Cảnh tượng đổ nát kỉnh hoàng này khiến các chuyên gia nghi ngờ về cách thức xây dựng và độ an toàn của tòa nhà, và Bộ Trưởng Nội Vụ của Đài Loan cho hay sẽ tiến hành cuộc điều tra về chuyện này.

Hãng tin Central News Agency của chính phủ Đài Loan loan báo có 172 ngươi vẫn còn bị mất tích. Jian Zhengshun trong đội cấp cứu cho báo chí hay công việc tìm kiếm người mất tích hết sứ khó khăn do một phần tòa nhà bị chôn vùi dưới đất.

Hàng trăm người khác cũng bị thương vì trận động đất nhưng đa số chỉ bị thương không nặng và sau khi được chăm sóc đã quay về nhà. Số người bị thương là gần 500 và đến tối thứ Bảy thì vẫn còn 92 ngươi vẫn ở lại nhà thương.

Tòa nhà bị đổ sập có 256 cư dân chính thức nhưng người ta e ngại con số thực cao hơn rất nhiều vì chỉ còn hai ngày nữa là đến tết Âm Lịch nên thân nhân của họ kéo đến thăm đông đảo.

Được biết có cả hài nhi mới sinh nằm trong số các nạn nhân bị động đất, thậm chí cũng có tin có một số người Việt Nam đã có mặt trong tòa nhà bị sụp đổ.

Tổng Thống Mã Anh Cửu hứa sẽ “tung ra mọi nỗ lực cần thiết” nhằm cứu giúp cho các nạn nhân. Nhiều trung tâm tiếp cư đã được dựng lên đón nhiều người đã bị mất hết nhà cửa qua đêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT