Thế Giới

Vụ IRS Hoa Kỳ bị “hack” có liên quan đến Nga

Thursday, 28/05/2015 - 08:51:24

Các nhà điều tra riêng của IRS, và cả các cơ quan liên bang như Bộ Ngân Khố và Bộ Nội An, đang hợp tác điều tra vụ tấn công điện toán, được cho là đã kéo dài suốt 4 tháng qua, nhắm vào Sở Thuế Hoa Kỳ.

WASHINGTON, DC - Sở thuế Hoa Kỳ IRS tin rằng, việc mạng điện toán của cơ quan này bị tấn công và bị lấy cắp thông tin cá nhân của 100,000 người trả thuế là có nguồn gốc từ các tay hacker ở Nga. Các nhà điều tra riêng của IRS, và cả các cơ quan liên bang như Bộ Ngân Khố và Bộ Nội An, đang hợp tác điều tra vụ tấn công điện toán, được cho là đã kéo dài suốt 4 tháng qua, nhắm vào Sở Thuế Hoa Kỳ.

Ít nhất 80 người chết vì bị oanh kích ở Yemen
CAIRO - Những trận oanh kích do Ả Rập Saudi lãnh đạo đã làm ít nhất 80 ngươi thiệt mạng gần vùng biên giới giữa Yemen và Ả Rập Saudi, cũng như tại thủ đô Sanaa của Yemen trong ngày Thứ Tư. Đây được xem là vụ đánh bom gây chết người nhiều nhất cho Yemen sau 2 tháng chiến cuộc bùng ra ở quốc gia này. Nhóm Houthi đã chiếm dược thành phố Sanaa vào tháng 9 năm ngoái, và tràn xuống miền nam và trung bộ Yemen để mở rộng ảnh hưởng.
Vụ oanh kích tại Bakeel al-Meer trong tỉnh Hajjah tiếp giáp với Ả Rập Saudi đã giết chết ít nhất 40 người, trong số này có nhiều thường dân. Sau đó vài giờ, một vụ oanh kích khác tại một địa điểm ngay thủ đô Sanaa cũng làm khoảng 40 người chết và làm hơn 100 người khác bị thương. Một nhân chứng cho hay 'bom đã rơi trúng nhà kho nơi quân Houthi đang chuyển vận vũ khí vào, lúc đó có khá đông người nên có thể con số người chết sẽ còn tăng cao.'

Tiếp tục thảo luận nguyên tử giữa lục cường và Iran
VIENNA - Hạn chót 30 tháng 6 để đại diện Iran và lục cường đạt được một thỏa thuận nguyên tử cho Iran có thể sẽ phải dời lại. Hôm thứ Ba, Đại Sứ Pháp ở Hoa Kỳ, ông Gerard Araud cũng cho biết thỏa thuận sẽ khó lòng thành tựu vào cuối tháng 6 do các khó khăn kỹ thuật. Đó cũng là quan điểm của nhà đàm phán Abbas Araqchi của Iran.
Ông Araqchi nói: “Hạn chót có lẽ phải dời lại, và các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục sau ngày 30 tháng 6. Thật ra chúng ta không bị ràng buộc về thời gian, chúng ta muốn có một thỏa thuận hoàn hảo, theo đúng ý nguyện”. Đại Sứ Araud thì cho là cần vài tuần trong tháng 7 để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật, nếu như một thỏa thuận toàn diện đạt được. Hôm Thứ Tư, đại diện Iran và lục cường đã tái họp ở thủ đô Vienna của Áo. Giữa 2 bên vẫn còn quá nhiều khác biệt, trong đó nổi bật nhất là lệnh trừng phạt Iran và vấn đề thanh tra các địa điểm nguyên tử ở quốc gia này.

EU yêu cầu các quốc gia nhận 40,000 thuyền nhân
BRUSSELS - Liên Hiệp Châu Âu EU đã yêu cầu các quốc gia thành viên nên nhận khoảng 40,000 người di tản từ Syria và Eritrea đã vào Ý và Hy Lạp. Khoảng thời gian tiếp nhận cho các nước thành viên của EU sẽ kéo dài 2 năm tới. Đức, Pháp và Tây Ban Nha là ba quốc gia nhận số lượng người di tản nhiều nhất theo kế hoạch này của EU.
Đức nhận 8,763 người và Pháp nhận 6,752 người. Một vài nước Châu Âu không đồng ý chuyện dàn xếp quotas cho các nước nhận thuyền nhân như thế, thí dụ như Anh Quốc, đã cho hay họ sẽ 'không tham gia vào tiến trình phân chia này.' Ngay cả Malta cũng được khuyến cáo phải nhận một số nhỏ thuyền nhân. Hiện nay, có khoảng 20,000 thuyền nhân đang sống ở Châu Âu nhưng không phải trong biên giới các quốc gia khối EU và hiện cũng có kế hoạch bàn bạc tái định cư lại cho số người này. Những quốc gia nào được phân công nhận thuyền nhân sẽ được EU cấp 6,000 euro cho mỗi thuyền nhân tái định cư trong quốc gia của mình.

Trung Quốc bị áp lực phải kềm chế Bắc Hàn
SEOUL - Đại diện Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn đã bàn luận với nhau về cách thức gây áp lực lên chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, đồng thời thúc giục Bắc Kinh cũng phải cứng rắn với Bình Nhưỡng. Các cuộc thảo luận của 3 đồng minh đang diễn ra tại Seoul, sau khi Bình Nhưỡng nói đã thành công trong việc bắn một hỏa tiễn liên lục địa từ tàu ngầm vào đầu tháng 5.
Ông Hwang Joo-kook, trưởng đoàn đàm phán của Nam Hàn tuyên bố sau cuộc họp rằng: “Chúng tôi bàn với nhau các cách thức để bảo đảm Bắc Hàn không có thái độ gây hấn nữa, và tăng cường các biện pháp trừng phạt”. Cả Liên Hiệp Quốc lẫn Hoa Kỳ đều ra những biện pháp trừng phạt gắt gao đối với Bắc Hàn, do quốc gia này liên tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, và Bắc Hàn giận dữ cho là chủ quyền của họ đã bị chà đạp. Ngoại Trưởng John Kerry cũng cho hay, Washington và Bắc Kinh đã bàn thảo với nhau về các biện pháp trừng phạt mới sẽ được đưa ra thêm đối với Bắc Hàn.

Malaysia bắt giữ 12 cảnh sát liên quan đến buôn người
KUALA LUMPUR - Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Malaysia Wan Junaidi Tuanku Jaaf hôm Thứ Tư loan báo, có 12 nhân viên cảnh sát Malaysia đã bị bắt trong cuộc điều tra về buôn người, sau khi gần 140 ngôi mộ của thuyền nhân Bangladesh và Rohyngia bị khám phá. Có khoảng 28 trại giam người vượt biển của bọn buôn người đã bị khám phá dọc theo đoạn dài khoảng 30 dặm trong rừng già giữa biên giới của Malaysia va Thái Lan.
Ông Wan cho hay: “Chúng tôi làm việc rất cẩn thận để dấu tích pháp y được bảo đảm, thật ra chưa rõ con số hài cốt là bao nhiêu, vì chúng tôi chưa khai quật tất cả các ngôi mộ'. Vụ khám phá các ngôi mộ tập thể này, tiếp theo sau vụ khám phá các ngôi mộ tương tự ở Thái Lan, khiến Bangkok tung ra chiến dịch truy quét và trấn áp bọn buôn người từ đầu tháng 5 đến nay. Ông Wan cho hay 'từng người cảnh sát bị bắt sẽ bị điều tra kỹ càng, nếu các cảnh sát này biết có chuyện buôn người mà không can thiệp thì họ cũng bị xem là có tội.”'

Trung Quốc truy quét kẻ gian đào cổ vật
LIÊU NINH - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giam 175 người trong cuộc trấn áp được chính quyền mô tả là lớn lao nhất từ trước đến nay về lãnh vực các cổ vật bị đánh cắp. Bộ Công An Trung Quốc cho hay, có 1,168 cổ vật trị giá trên $80 triệu Mỹ kim đã được tìm thấy trong đợt càn quét này, đa số bị lấy từ Niuheliang, một địa điểm khai quật cổ vật của tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc.
Bộ Công An Trung Quốc nói, các tay đào trộm cổ vật đã tàn phá khu vực này rất nặng nề. Trong số các món được thu hồi có cả tượng một con rồng bằng ngọc thạch. Cơ quan UNESCO đã thẩm định địa điểm của Niuheliang có niên đại cách đây từ 5,000 đến 5,500 năm, là một trung tâm an táng và văn hóa tế lễ vào thời lập quốc ở Trung Quốc. Có cả ngàn cảnh sát đã được huy động trong đợt trấn áp này, nhưng người ta không biết nó đã diễn ra từ khi nào. Có 10 băng đảng đã tham gia khai thác cổ vật bất hợp pháp, từ việc đào xới tìm ra cổ vật đến chuyện đem bán chúng trên thị trường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT