Người Việt Khắp Nơi

Vu Lan Thắng Hội Little Saigon tri ân công đức Mẹ Hiền Việt Nam

Quốc Hương/Viễn Đông Wednesday, 22/08/2012 - 09:45:36

Đức Phật đã dạy trong các kinh: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Thật vậy, chúng ta có được tấm thân này cũng là nơi nguồn cội của ông bà tổ tiên và sự cưu mang nuôi dạy của hai đấng sinh thành.

Quốc Hương/Viễn Đông


Lễ chào cờ Quốc Gia Việt Nam, Hoa Kỳ, và Phật Giáo Kỳ trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Diệu Quang ngày 12-8-2012 với Sư Bà Viện Chủ Thích Nữ Diệu Từ - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - “Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát... Cứ mỗi độ Vu Lan về tất cả chúng ta đều bồi hồi nhớ tưởng đến ân đức cao dày của các bậc tiền nhân, ông bà cha mẹ. Là ngày chư Phật đại hoan hỷ, ngày tượng trưng cho tấm lòng vị tha vô biên của chư Bồ Tát, ngày khơi dậy sự vẻ vang của người con chí hiếu Mục Kiền Liên xa xưa và cũng chính ngày này dòng máu hiếu đạo được một phen ấm lại... Trong bối cảnh tha hương của những người con Việt nơi hải ngoại, giữ gìn giềng mối đạo đức, giữ tinh thần hiếu đạo cho các thế hệ con em mai hậu, đó là việc làm cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Hòa chung niềm hiếu hạnh của ngày đại lễ thiêng liêng cao cả, Chùa Bồ Đề, hàng Tăng Ni đệ tử, Gia Đình Phật Tử... long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan chủ đề Tri Ân Công Đức Phật Lịch 2556 với lòng thành kính hướng về chư tôn đức sư trưởng tri ân quý ngài đã dày công hoằng dương đạo pháp, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Mùa Vu Lan cũng là lúc những người con Việt nhớ tưởng và thực thi ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục đối với ông bà cha mẹ hiện tiền, cũng như với cửu huyền thất tổ đã quá vãng...”. Đại Đức Thích Đồng Châu, viện chủ Chùa Bồ Đề (Santa Ana), trưởng ban tổ chức Đại Lễ Vu Lan Chùa Bồ Đề cho biết với ý nghĩa đó, Đại Lễ Vu Lan Chùa Bồ Đề chủ đề “Tri Ân Công Đức” đã được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19-8-2012 tại hội trường Valley High School Auditorium với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Thông, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Bên cạnh “Bông Hồng Cài Áo” là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã được ca sĩ Ngọc Mai cũng là một trong các đồng phó trưởng ban tổ chức hát mừng Vu Lan khi các Phật Tử cài những cành hoa hồng lên áo, năm nay còn có nhạc phẩm “Mẹ Hiền Việt Nam” lời của Quỳnh Hải Hưng, nhạc Cao Minh Hưng, do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng hát mừng Vu Lan tri ân công đức Mẹ Hiền Việt Nam.


Hòa Thượng Thích Đạo Quang, Viện Chủ, ban đạo từ trong Đại Lễ Vu Lan của Chùa Quan Âm ở hội trường Trường Tiểu Học McGarvin ngày 19-8-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Tri ân công đức, duy trì phát triển hiếu đạo bằng cách hướng dẫn cho con em chúng ta hiểu biết và thực hành để hiếu đạo mãi mãi tồn tại thế gian, đó cũng là đạo từ Hòa Thượng Chứng Minh Đại Lễ Vu Lan Chùa Quan Âm Orange County là Hòa Thượng Thích Đạo Quang, viện chủ Chùa Quan Âm Orange County: “Đạo Phật được hình thành và phát triển từ các quốc gia phương Đông cho đến các nước phương Tây không ngoài con đường giác ngộ giải thoát và tôn sư trọng đạo. Đức Phật đã dạy trong các kinh: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Thật vậy, chúng ta có được tấm thân này cũng là nơi nguồn cội của ông bà tổ tiên và sự cưu mang nuôi dạy của hai đấng sinh thành. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, phận làm con muôn kiếp khó báo đền. Sự hiếu kính đối với bậc sinh thành không chỉ mỗi năm có một ngày Vu Lan Báo Hiếu mà chúng ta hãy luôn nghĩ rằng sự hiện hữu của ta là sự có mặt của cha mẹ và ông bà tổ tiên. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tu tập, làm điều phước thiện để hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng sớm siêu sanh về cảnh giới an lành. Chúng ta không những phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất từ sự cúng dường mà chúng ta còn có bổn phận báo hiệu bằng tinh thần khuyên giúp cha mẹ tín tâm tam bảo, tu tập luôn làm điều thiện cho cha mẹ được an lạc giải thoát trong hiện tiền; hoặc cha mẹ quá vãng thì hết lòng cầu nguyện, bố thí cúng dường hồi hướng cho hương linh cha mẹ sớm được an nhàn nơi cõi tịnh độ của Đức Phật A Dia Đà. Có như thế chúng ta mới là người con trọn hiếu. Ta còn có bổn phận duy trì phát triển hiếu đạo bằng cách hướng dẫn cho con em chúng ta hiểu biết và thực hành, để hiếu đạo mãi mãi tồn tại thế gian, cho nhà nhà được an vui trên thuận dưới hòa. Tôi cầu chúc quý vị luôn được an lạc trong gia đình, có được con thảo cháu hiền, mọi sở nguyện sớm viên thành. Và nguyện cầu chư vị hương linh cửu huyền thất tổ cha mẹ quá vãng của quý vị sớm được an nhàn tịnh cảnh. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát”.


Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức Đại Lễ Vu Lan tại hội trường của Mắt Thương Nhìn Đời ở Trung Tâm Shangha thuộc nhà thờ ở Huntington Beach, với Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đến từ San Diego ngày 19-8-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Tri ân công đức, Little Saigon mùa Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội năm nay như ở Chùa Diệu Quang ở Santa Ana (tuần trước), Chùa A Di Đa ở Westminster đã tổ chức cùng tuần vừa qua, hay Thiền Viện Chân Nguyên (Adelanto) cũng có những Phật Tử đến từ Little Saigon sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội vào ngày 1-9-2012 sắp tới... Đặc biệt, đã có những Đại Lễ Vu Lan vượt khỏi khuôn viên nhà chùa của cộng đồng Việt Nam với thế hệ hậu duệ nối tiếp trên con đường hiếu đạo. Cùng ngày 19-8-2012 vào lúc 10 giờ sáng, Chùa Quan Âm Orange County tổ chức Đại Lễ Vu Lan ở hội trường Trường Tiểu Học McGarvin có hình tượng Nữ Thần Tự Do với ban nhạc Night Star, hay vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 19-8-2012, Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức Đại Lễ Vu Lan tại hội trường của Mắt Thương Nhìn Đời ở Trung Tâm Shangha thuộc nhà thờ ở Huntington Beach, mà bấy lâu nay Mắt Thương Nhìn Đời đã tu tập ở đó với Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đến từ San Diego, ngoài ở Thiên Đường Mây Từ (Westminster). Mùa Vu Lan tại Long Beach Convention Center là Đông Tây gặp gỡ với màn múa Phật nghìn tay mắt mở màn trình diễn của Đoàn Xiếc “East Meets West” vào đêm Thứ Bảy ngày 18-8-2012. Nơi đây, Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường cũng sẽ tổ chức Pháp Hội Đại Bi từ ngày 31-8 đến 2-9-2012.


Màn múa Phật nghìn tay nghìn mắt của East Meets West ở Long Beach Convention Center ngày 19-8-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT