Hoa Kỳ

Vụ sập ban-công tại Berkeley: Đà gỗ bị mục nát trầm trọng

Tuesday, 23/06/2015 - 09:07:18

Thay vào đó, người quản lý Ủy ban an toàn xây dựng của Berkeley đã đề nghị một cuộc kiểm tra bắt buộc, đối với toàn bộ tòa chung cư, và thay đổi một số quy định đối với các tòa nhà sắp xây, nhằm ngăn chặn tình trạng hơi ẩm làm hư hại ban-công, mái hiên nhà, và cầu thang.

BERKELEY – Phần ban-công của căn chung cư, vốn đã bị sập vào cuối tuần qua khiến 6 sinh viên thiệt mạng, đã được chống đỡ bởi những cây đà gỗ đã bị mục nát trầm trọng, do bị tiếp xúc nhiều với hơi ẩm, theo các nhà điều tra cho biết hôm thứ Ba. Tuy nhiên, trong bản tóm tắt điều tra của thành phố, nhà chức trách vẫn không xác nhận việc những cây đà bị mục là nguyên nhân của vụ tai nạn.
Một viên chức thành phố cho biết, các thanh tra của Berkeley không chịu trách nhiệm về việc xác định nguyên nhân tại sao ban-công bị sập, và nói rằng thành phố không có kế hoạch phân tích sâu hơn để tìm ra nguyên nhân. “Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời xác nhận chính thức nào. Chúng tôi không biết, và cũng sẽ không muốn biết tại sao hơi ẩm lại lọt vào trong phần kiến trúc này,” theo lời ông Eric Angstadt, giám đốc dự án của thành phố.
Thay vào đó, người quản lý Ủy ban an toàn xây dựng của Berkeley đã đề nghị một cuộc kiểm tra bắt buộc, đối với toàn bộ tòa chung cư, và thay đổi một số quy định đối với các tòa nhà sắp xây, nhằm ngăn chặn tình trạng hơi ẩm làm hư hại ban-công, mái hiên nhà, và cầu thang.
Các quy định mới sẽ được trình lên cho Hội đồng thành phố Berkeley xem xét vào tháng tới. Sự thay đổi này cũng sẽ cần tới sự chuẩn thuận của một ủy ban quản lý tiêu chuẩn xây dựng của tiểu bang.
Các thanh tra hiện trường tai nạn đã báo cáo rằng, các đà gỗ vươn ra từ tòa nhà, dùng để nâng đỡ phần ban-công, đã bị mục rất nặng ngay tại vị trí mà ban-công đã gãy rời ra. Vụ tai nạn đã khiến 13 thanh niên trẻ tuổi rơi xuống đất, khiến 6 người thiệt mạng. Bảy người bị thương trong sự việc hiện vẫn đang được chữa trị trong bệnh viện.
Ngoài việc xác định các thanh đà gỗ bị hư hại, các nhân viên thanh tra cũng nhận thấy một số dấu hiệu hư hại, mục nát, ở tầng ban-công ngay dưới phần ban-công bị sập. Hai ban-công khác tại tòa chung cư này được xây theo kiểu khác và không có dấu hiệu bị hư.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT