Hoa Kỳ

Vụ tài xế DUI tông chết 2 trẻ em: Người cha được tha bổng sau khi bắn chết hung thủ

Friday, 29/08/2014 - 01:23:01

TEXAS - Anh David Barajas, 32 tuổi, cư dân Texas, đã bật khóc nức nở và ôm chầm lấy vợ khi được tòa án tiểu bang Texas tuyên trắng án trước cáo buộc giết người của mình. Hôm thứ Tư vừa qua, David Barajas đã khóc nức nở khi được trả tự do ngay tại tòa án, bởi nếu bị kết án,



 Anh Barajas (giữa) ôm vợ sau khi được tòa tha bổng.
 
TEXAS - Anh David Barajas, 32 tuổi, cư dân Texas, đã bật khóc nức nở và ôm chầm lấy vợ khi được tòa án tiểu bang Texas tuyên trắng án trước cáo buộc giết người của mình. Hôm thứ Tư vừa qua, David Barajas đã khóc nức nở khi được trả tự do ngay tại tòa án, bởi nếu bị kết án, anh Barajas có thể sẽ phải đối mặt với án chung thân. Quyết định này nhận được sự tán đồng của rất nhiều cư dân địa phương.

"Tôi đã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thực sự đau đớn. Hai con trai của tôi đã ra đi và không gì có thể mang chúng trở lại", anh Barajas nói trước các phóng viên đang tụ tập trước cửa tòa án.

Trước đó, vào năm 2012, khi anh Barajas cùng 2 con trai là David Jr., 12 tuổi, và Caleb, 11 tuổi, đang đẩy chiếc xe hết xăng trên lề đường, thì Jose Banda, 20 tuổi, một tài xế say rượu lái xe, đã không làm chủ được tay lái và tông thẳng vào anh Barajas và các con, khiến 2 bé trai thiệt mạng, một em chết tại hiện trường, và 1 em qua đời tại bệnh viện.

Jose Banda sau đó được phát hiện đã bị bắn chết ở gần hiện trường tai nạn. Theo cáo buộc của các công tố viên, anh David Barajas đã dùng súng bắn chết Jose Banda do quá tức giận trước cái chết của các con, nhưng cảnh sát không tìm được khẩu súng hung khí cũng như những bằng chứng buộc tội Barajas giết người.

Sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều người dân địa phương bày tỏ lòng cảm thông với người cha đau khổ, khi chứng kiến 2 con trai bị giết trước mặt mình. Nhiều người liên tục lên tiếng đòi trả tự do cho anh Barajas. Một trang Facebook cũng đã được lập để thể hiện sự ủng hộ cho người cha mất con. Tuy nhiên, gia đình anh Barajas cho biết, số phận và mức án của anh là do tòa án quyết định chứ không phải một ai khác.

Luật sư bào chữa cho anh Barajas, ông Sam Cammack khẳng định Barajas không chủ ý giết chết Jose Banda và anh chỉ hành động như vậy để bảo vệ 2 đứa con của mình. Gia đình Barajas hiện chỉ còn lại một cô con gái út.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT