Thế Giới

Vụ tấn công sở cảnh sát Paris có thể là khủng bố

Friday, 04/10/2019 - 07:41:01

Các công tố viên Pháp ngày thứ Sáu đã mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công bằng dao, do một nhân viên dân sự thực hiện tại Sở cảnh sát Paris, và coi đây có thể là một hành động khủng bố.


Cảnh sát canh gác bên ngoài khu vực bị khủng bố ngày 3 tháng 10, 2019. (Bertrand Guay/AFP via Getty Images)


PARIS – Các công tố viên Pháp ngày thứ Sáu đã mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công bằng dao, do một nhân viên dân sự thực hiện tại Sở cảnh sát Paris, và coi đây có thể là một hành động khủng bố. Người nhân viên lâu năm của sở cảnh sát đã đâm chết 4 đồng nghiệp trước khi bị bắn chết ngày thứ Năm.
Một nạn nhân thứ 5 cũng bị thương nặng trong vụ tấn công. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ giết người “có liên quan tới một tổ chức khủng bổ.”

Vợ của nghi can nói rằng chồng của cô, một người bị điếc, thường hay ảo tưởng và đã có những tuyên bố không rõ ràng vào buổi tối trước khi xảy ra vụ tấn công.
Cảnh sát cho biết kẻ tấn công 45 tuổi đã làm việc cho Sở Cảnh Sát Paris từ năm 2003, không hề có dấu hiệu tâm thần, và đã đổi sang Hồi giáo vào 18 tháng trước.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Cảnh sát trưởng Paris Didier Lallement cho biết viên cảnh sát bắn chết kẻ tấn công là một tân binh, chỉ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát vào 6 ngày trước đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT