Người Việt Khắp Nơi

Vụ thảm sát ngày sinh nhật con trai - Vợ từng rút lại án lệnh cô lập chồng

Monday, 25/07/2011 - 08:34:30

Hãng thông tấn AP đã phỏng vấn một người dì của Trini Do, 29 tuổi, người vợ nạn nhân trong vụ thảm sát hôm Thứ Hai. Theo đó, bà Janice ...

GRAND PRAIRIE, Texas – Như Viễn Đông đã loan tin hôm qua, một người chồng gốc Việt đến dự buổi tiệc sinh nhật của con trai tại sân trượt pa-te, đã nổ súng giết chết vợ cùng một số thân nhân bên vợ, trước khi quay súng tự sát tối Thứ Bảy 23-7-2011.


Hãng thông tấn AP đã phỏng vấn một người dì của Trini Do, 29 tuổi, người vợ nạn nhân trong vụ thảm sát hôm Thứ Hai. Theo đó, bà Janice Tran nói với AP rằng hai vợ chồng Tan và Trini Do đã cãi nhau liên tục trước khi xảy ra vụ án mạng 6 người. Bà Janice nói rằng hai vợ chồng yêu thương nhau nhưng ông Tan, 35 tuổi, có tính tình nóng nảy. Trini cùng với cha mẹ và các chị em từ Việt Nam qua Mỹ định cư năm 1994 ở tiểu bang Arkansas. Trini và Tan có hai người con, trai 11 tuổi, gái mới lên 3. Hôm Thứ Bảy là buổi tiệc sinh nhật được tổ chức theo yêu cầu của cậu con trai.
Đại diện Sở Cảnh Sát Grand Prairie cho biết, cặp vợ chồng này thường xuyên có những vấn đề trong hôn nhân. Trini từng làm đơn ly dị chồng năm 2008, nhưng rút lại đơn vài tháng sau đó. Đầu năm 2010, Tan đã từng bắn chỉ thiên lên trần nhà và dọa sẽ bắn vợ vì Trini lại có ý định nộp đơn ly dị.
Hồ sơ tòa án cho thấy, hồi tháng 12-2010, Trini từng xin án lệnh bảo vệ mình, nhưng rồi rút lại đơn xin vào tháng 3-2011 vì muốn cho chồng một cơ hội nữa, mặc dù một công tố viên đã khuyên không nên làm như thế. Trong đơn xin án lệnh bảo vệ, Trini đã liệt kê một loạt những hành động bạo lực và những lời đe dọa. Có lần, Trini bị kéo vào trong tủ áo, bị chồng rút súng ra dọa nạt. Lần khác, vào tháng 11, Trini khai trong đơn rằng Tan đã tát vào mặt bà trước mặt hai đứa nhỏ trong một cuộc cãi vã; Trini làm bộ gọi 911 nhưng không bấm đúng số vì sợ chồng bị bắt. Thế là ông chồng nổi xung thiên, kéo Trini vào nhà bếp và dùng súng đe dọa bà, theo hồ sơ tòa án ghi nhận. Hai vợ chồng đã thôi không ở với nhau nữa kể từ tháng 12-2010.
Phát ngôn viên John Brimmer của Sở Cảnh Sát Grand Prairie nói rằng vụ bắn người này diễn ra vào khoảng 7 giờ tối tại sân trượt pa-te Forum Roller World ở Grand Prairie, Texas. Khi đó, có khoảng 30 người tham dự.  
Sau khi có xích mích, ông Tan rút súng ra bắn vợ, rồi bắn thêm 3 người em vợ cùng một người em dâu trước khi quay súng tự sát. Trong bản thông cáo báo chí do đại diện cảnh sát gửi ra, các nạn nhân trong vụ này, ngoài hai vợ chồng, còn có Lynn Ta, 16 tuổi, em gái của Trini; Michelle Ta, 28 tuổi, em gái của Trini; Hien Ta, 21 tuổi, em trai của Trini; và Thuy Nguyen, 25 tuổi, em dâu của Trini. Có bốn người nữa bị thương nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng.
Phát ngôn viên Brimmer nói rằng trong số các nạn nhân không có trẻ em hoặc nhân viên của sân trượt.
Chủ nhân của sân trượt pa-te, Walt Hedrick, nói rằng ông đã xua các trẻ em ra ngoài trước khi hung thủ nổ súng. Nhiều người chạy tán loạn ra ngoài, chân vẫn còn mang giày trượt pa-te.
Nhiều người, kể cả thân nhân trong gia đình, ngạc nhiên trước hành động của Tan Do, dù biết rằng ông ấy nóng tính, nhưng cũng là người có tính tình thân thiện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT