Người Việt Khắp Nơi

Vụ Trọng đến Mỹ: 2,000 người Việt biểu tình, TT Obama không hứa thăm VN

Tuesday, 07/07/2015 - 08:47:59

Ông Obama cũng cho biết hai người cũng đã thảo luận về Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Những người biểu tình chống CSVN bên ngoài Tòa Bạch Ốc, nhân dịp Nguyễn Phú Trọng đến đây ngày thứ Ba, 7 tháng Bảy, 2015. (Hình: Facebook/ Freedomforvietnam2017)


HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Barack Obama đã thảo luận với Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng vào chiều thứ Ba về một số vấn đề, đặc biệt là sự quan tâm của Mỹ trước các hoạt động của Trung Cộng tại Biển Đông. Trong cùng ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử, hàng ngàn người Việt Nam đã biểu tình tại công viên đối diện Tòa Bạch Ốc. Họ tố cáo tình trạng thiếu tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam.
Nhân quyền cũng là một đề tài mà ông Obama đã nêu ra với ông Trọng. Theo lời của tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo chung tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama đã có một cuộc nói chuyện “thẳng thắn” với ông Trọng về sự khác biệt giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội trong vấn đề tôn trọng nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Ông Obama cũng cho biết hai người cũng đã thảo luận về Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Nhân dịp này, tổng bí thư CSVN đã ngỏ lời mời tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam. Ông Obama cho biết nguyên văn như sau trong lúc ngồi cùng với ông Trọng trước các ký giả, “Tôi đã nhận được lời mời đến thăm Việt Nam, và điều đó, tôi nghĩ, là một tín hiệu cho thấy sự tiến triển rất đáng kể đã diễn ra trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trong 20 năm qua. Tôi chắc chắn rất mong đợi được thăm một quê hương rất đẹp của ông trong tương lai.”
Câu trả lời của ông Obama tuy chân tình nhưng cho thấy ông không thật sự cam kết sẽ đến Việt Nam, và nếu có đến thì cũng chưa biết chắc lúc nào, có thể là sau khi ông mãn nhiệm kỳ tổng thống.
Ông Obama từng hứa hẹn sẽ hoàn tất hiệp định TPP khi còn giữ chức tổng thống, để mở rộng vòng đai mậu dịch của Mỹ với các quốc gia trên khắp vùng Châu Á Thái Bình Dương. Thế nhưng để đạt được ưu tiên hàng đầu này, ông cần phải giải quyết một số vấn đề còn khác biệt với Cộng Sản Hà Nội, kể cả sự việc quyền của người lao động đang bị chà đạp tại Việt Nam.
Tuy rằng ông Obama sẽ đến Á Châu trong mùa thu năm nay để dự các hội nghị thượng đỉnh, các viên chức Hoa Kỳ chưa muốn ông Obama ghé Việt Nam cho đến khi những khác biệt về nhân quyền, quyền lao động và một số vấn đề khác được giải quyết.
Trước khi gặp ông Obama, Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp chính thức bởi Phó Tổng Thống Joe Biden. Hai người đã ăn trưa trước khi ông Trọng được gặp tổng thống Mỹ.
Trong khi có mặt ở bên trong Tòa Bạch Ốc, lãnh tụ của đảng CSVN là tâm điểm cho một cuộc biểu tình diễn ra ở bên ngoài không xa phủ tổng thống.
Theo ghi nhận trên các trang Facebook, kể cả một trang mang tên Freedomforvietnam2017, có đến gần 2,000 người đã biểu tình tại công viên Lafayette Square ngay trước Tòa Bạch Ốc, để phản đối Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSVN vi phạm nhân quyền.
Trang này cho biết bắt đầu 8 giờ sáng thứ Ba, khoảng 2,000 đồng hương tới từ những khu vực, thành phố và tiểu bang lân cận như Virginia, New York, Pennsylvania, Philadelphia, Maryland, Georgia, Carolina, và ngay cả các nơi xa như Houston, cũng đã tổ chức nhiều chuyến xe buýt chạy thâu đêm từ hôm thứ Hai để đưa đồng bào tới kịp biểu tình.
Tại nơi biểu tình, một người tên Phạm Hồng Sương cho biết, “Tinh thần đồng bào rất cao, nói lên tiếng nói lên án Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Trong đoàn tuần hành chúng ta nghe và thấy nhiều khẩu hiệu như Freedom For Việt Nam, Human Right For Việt Nam, và Đả Đảo CSVN, Hoàng Sa VN, Trường Sa, Việt Nam.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT