Hoa Kỳ

Vua Salman thăm Obama, thuê hết cả khách sạn

Friday, 04/09/2015 - 11:59:01

Trong tháng Bảy năm nay, ông Obama từng nói rằng mối đe dọa lớn nhất cho Ả Rập Saudi không hẳn là từ nước ngoài như Iran, mà từ giới trẻ bị kềm kẹp quá đáng dưới quyền cai trị của hoàng gia. Tổng Thống Obama nói rằng ông đã “khóc cho trẻ em” ở Trung Đông, không chỉ ở Syria mà còn ở Iran, Ả Rập Saudi, và Kuwait giới trẻ ở những nơi đó không có cơ hội như giới trẻ ở Âu Châu và Á Châu.

Vua Salman đang nói chuyện với Tổng Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Sáu. (Yuri Gripas/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Tổng Thống Barack Obama đã tiếp đón Vua Salman bin Abd alAziz của vương quốc Ả Rập Saudi tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Sáu. Thay vì đưa ra những lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào hoàng gia Saudi, ông Obama đề cập đến vấn đề an ninh tại Trung Đông và những đề tài khác mà đôi bên cùng quan điểm.
Trong tháng Bảy năm nay, ông Obama từng nói rằng mối đe dọa lớn nhất cho Ả Rập Saudi không hẳn là từ nước ngoài như Iran, mà từ giới trẻ bị kềm kẹp quá đáng dưới quyền cai trị của hoàng gia. Tổng Thống Obama nói rằng ông đã “khóc cho trẻ em” ở Trung Đông, không chỉ ở Syria mà còn ở Iran, Ả Rập Saudi, và Kuwait giới trẻ ở những nơi đó không có cơ hội như giới trẻ ở Âu Châu và Á Châu.
Vì sự bất đồng ý kiến đó, bốn tháng trước Vua Salman không nhận lời mời đến thăm Camp David và gặp ông Obama. Lần này thì họ đã thảo luận với nhau về tình trạng bất ổn ở Syria, Iraq và cuộc hiẹp ước hạt nhân mà Hoa Kỳ đã thỏa thuận với Iran, một quốc gia thù địch của Ả Rập Saudi.
Trước khi đến Tòa Bạch Ốc, Vua Salman cũng gây chú ý trong giới truyền thông về sự giàu có và tiêu xài của vị lãnh đạo nước dầu hỏa lớn nhất thế giới. Một bài báo viết “Khi bạn là vua, có đi đâu thì đi cho sang trọng, bằng không thì đừng đi” để mở đầu cho bài nói về phái đoàn của Vua Salman.
Bài báo cho biết hôm thứ Năm, Vua Salman vừa mới đặt chân lên đất Mỹ thì đã thấy hàng chục chiếc xe hơi sang trọng màu đen, đang chờ ông tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nằm ngay bên ngoài Hoa Thịnh Đốn.
Đây là lần đầu tiên quốc vương Saudi tới Hoa Kỳ, từ khi ông lên ngôi trong tháng Giêng, sau khi anh của ông là vua Abdullah băng hà. Ông không tới dự hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia Vùng Vịnh, được tổ chức hồi tháng Năm tại trại David Camp.
Chuyến công du của ông rất lớn, đến nỗi họ thuê nguyên cả khách sạn Four Seasons và biến nơi đây thàng vàng. Địa điểm Georgetown của hệ thống khách sạn xa hoa này đã được trang trí lại, trải thảm đỏ đủ để giữ cho Vua Salman và hoàng gia không bao giờ chạm vào mặt đường nhựa. Hầu như mọi thứ đều có một sắc thái vàng kim, từ những tấm gương soi cho đến những giá treo mũ, hết sức thanh lịch, theo những khách quen của khách sạn này quan sát thấy.
Tất cả các phòng của khách sạn đã được đặt thuê cho đến hết ngày thứ Bảy, cho quốc vương và đoàn tùy tùng của ông.
Trong một chuyến công du mới đây ở Pháp, vua Salman đã có một đoàn hộ tống gồm 10 chiếc xe mô tô, và thuê thêm 400 tài xế lái những chiếc xe hơi sang trọng.
Vị vua của quốc gia dầu hỏa đến đây để gặp ông Obama tại Tòa Bạch Ốc để bàn luận về thỏa thuận hạt nhân Iran, và tác động rộng lớn hơn của thỏa thuận này trên toàn vùng Trung Đông. Cuộc hội kiến diễn ra trước khi Thượng Viện trở về làm việc trong tuần tới và đem thỏa thuận này ra thảo luận. Ông Obama đã vận động được đủ mức hỗ trợ cho thỏa thuận này từ các đảng viên Dân Chủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT