Văn Nghệ

Vui xuân Đinh Dậu 2017 với "Hương Tết" của Vũ Đoàn Việt Cầm

Friday, 13/01/2017 - 08:27:09

Do chương trình diễn ra trong dịp Tết, chắc chắn sẽ có nhiều nơi tổ chức chương trình cũng mang màu sắc đón xuân, anh có sợ bị cạnh tranh, bị chia khán giả hay không?

Bài BĂNG HUYỀN

Đối với những người Việt tại Hoa Kỳ dù phải sống ly hương, cách xa quê cha đất tổ cả nửa vòng trái đất, nhưng Tết Ta (Để phân biệt biệt với tết Tây Dương Lịch) vẫn luôn là ngày lễ truyền thống ý nghĩa nhất, lâu đời nhất, hàm chứa nhiều điều thiêng liêng, quý giá. Dẫu nước Việt từng bị lệ thuộc vào Tàu gần 1000 năm và chịu ảnh hưởng trong việc xác định mốc đầu năm, nhưng Tết Ta vẫn đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, trở thành một nét văn hóa dân tộc quý giá mà người Việt xa quê luôn hãnh diện gìn giữ cho con cháu của mình. Mồng 1 tết Đinh Dậu 2017 năm nay rơi đúng vào ngày cuối tuần, thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng, chắc chắn sẽ có rất đông người Việt từ khắp nơi tụ hội về Quận Cam, nơi có thủ đô tị nạn của người Việt để “ăn Tết.”

                          Poster chương trình Hương Tết với hình ảnh của các vũ công Vũ đoàn Việt Cầm


Với mong muốn mang đến một cái Tết ý nghĩa cho người Việt khắp nơi về đây vui xuân, Vũ đoàn Việt Cầm (do biên đạo múa, vũ sư Vũ Đình Luân phụ trách) sẽ thực hiện chương trình múa dân tộc đầy màu sắc “Hương Tết”, mang đậm những Hương vị ngày Tết cổ truyền thiêng liêng và tưng bừng rộn ràng những sắc màu mừng xuân mới Đinh Dậu 2017. Chương Trình “Hương Tết” sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 tối Chủ Nhật, ngày 29 tháng Giêng (nhằm mồng 2 Tết Đinh Dậu), tại nhà hàng Golden Sea (9802 W Katella Ave, Anaheim, CA 92804).

Ý nghĩa và thông điệp chương trình

Khi chọn “Hương Tết” là tên của chương trình, biên đạo múa vũ sư Vũ Đình Luân mong muốn mang thêm hương vị ngày xuân đến với vùng Little Saigon. Anh cho biết, “Những năm trước, Việt Cầm góp mặt trong những chương trình đón Xuân của nhiều nơi. Năm nay, Việt Cầm muốn có chương trình riêng mang hương vị Tết dân tộc qua những tiết mục chỉ riêng Việt Cầm mới có.”

Nói về thông điệp và ước mong của mình và Vũ Đoàn Việt Cầm qua chương trình Hương Tết, anh Vũ Đình Luân chia sẻ, “Người Việt Nam Hải Ngoại lúc nào cũng cần nuôi dưỡng những nét văn hóa riêng của dân tộc Việt. Ngoài việc giữ được bản sắc riêng không bị khuynh hướng melting pot (nghĩa bóng có nghĩa là bị biến đổi) như các dân tộc khác đang bị, chúng ta còn góp tiếng nói văn hóa trong cộng đồng đa sắc tộc của người Mỹ. Văn hóa Mỹ được phong phú hơn nhờ những nét văn hóa riêng của nhiều chủng tộc góp lại. Trong năm qua, sau khi vũ đoàn Việt Cầm cộng tác với nhà hát Shakespeares trong vở Hamlet, người bản xứ đã ngạc nhiên khi lần đầu tiên được xem múa dân tộc Việt. Năm nay, ngoài việc nhà hát quay lại mời Việt Cầm cộng tác lần nữa, nhà hát cũng giới thiệu Việt Cầm đến với các nhà hát khác của người bản xứ.

                                         Poster chương trình Hương Tết với các nghệ sĩ khách mời

“Mỗi năm, những người Việt ở các nơi xa quy tụ về Little Saigon để ăn tết. Little Saigon phải có cái gì đó để chiêu đãi khách phương xa. Ngoài những hoạt động ngoài trời như Hội Chợ tết, đón Giao Thừa tại các chùa và nhà thờ, diễn hành trên phố Bolsa, v.v. chúng ta cần có những nơi ấm cúng, ngồi quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn ngon ngày Tết. Khi bụng đã no và chuyện đã vãn, chúng ta sẽ thưởng thức một chương trình múa dân tộc ngắn gọn, súc tích, mầu sắc phong phú, đa dạng... để tự hào là mình có một gia sản văn hóa, để giới thiệu cho con cháu mình biết đến nguồn gốc, biết đến nét đẹp của con người Việt Nam.”
Theo anh Đình Luân, “Hương Tết không phải là chương trình làm cho vũ đoàn, mà là chương trình vũ đoàn làm cho cộng đồng. Vũ đoàn muốn đóng góp thêm vào nét đẹp của tết Việt nơi xứ người. Đây là dịp cống hiến chứ không phải để gây quỹ. Vũ đoàn thấy Tết Việt ở Litle Saigon còn thiếu một cái gì đó, nên đã đứng ra làm một đêm cho Little Saigon thêm nét quyến rũ của ngày Tết. Chỉ cần mọi người được vui trong ngày Tết, và chỉ cần vũ đoàn không bị lỗ là được! Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ làm mỗi năm vào dịp Tết chứ không phải chỉ năm nay.”

Những tiết mục đặc sắc, mới, lạ sẽ có trong Hương Việt

Qua những chương trình trước đây do Vũ Đoàn Việt Cầm thực hiện đã nhận được nhiều thiện cảm và những lời ngợi khen của các khán giả. Nên với chương trình “Hương Tết” lần này được dàn dựng công phu, hứa hẹn sẽ gửi đến người xem một không gian nghệ thuật lung linh với những vũ điệu đẹp mắt từ trầm hùng lúc mở màn đến ngất ngây men say của nhịp điệu mạnh mẽ, tươi tắn. Vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi vui khỏe khoắn, rộn rã, vẽ nên bức tranh xuân đa sắc bằng âm nhạc và vũ điệu.

Ngoài những tiết mục của riêng Vũ Đoàn Việt Cầm, “Hương Tết” còn có những ca sĩ, nghệ sĩ khách mời sẽ tham gia trong chương trình lần này.

Anh Đình Luân giới thiệu, “Việt Cầm may mắn được sự trợ giúp của hai nghệ sĩ đặc biệt. Thứ nhất là ca sĩ Thúy An, khi Thúy An được quyền chọn bài hát (không bị bó buộc từ các Bầu show), Thúy An hát không thua gì các diva nhạc Việt trong những bài hát kịch tính, những bài hát thể hiện kỹ thuật và tình cảm. Chúng tôi ngồi nghe và có ấn tượng ngay với Thúy An.

“Đối với cá nhân tôi, Thúy An là một diva. Thúy An còn là người dạy hát cho nhiều nghệ sĩ trẻ đang hành nghề hiện nay. Thúy An rất thương vũ đoàn và đã hi sinh show Tết khác để giúp Việt Cầm một tay.
“Người thứ hai là nghệ sĩ Vũ Luân. Chúng tôi chỉ biết đến anh như là một ngôi sao trẻ trong lãnh vực Cải Lương Hồ Quảng. Nhưng khi có dịp tiếp xúc, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh rất tình cảm, rất giản dị, hiền và rất có tâm. Đến khi có dịp làm việc trong Live show Vũ Luân vừa rồi, chúng tôi mới thấy hết tài năng của ngôi sao trẻ này.

“Từ tân đến Cổ, từ múa đến diễn xuất. Nhưng dù sao, tài năng thì không thiếu ở bất cứ nơi nào. Chỉ thiếu những người vừa có tài vừa có đức. Làm việc qua một show, Vũ Luân đã chiếm trọn tình cảm và sự ngưỡng mộ của chúng tôi.

“Một trong những niềm tự hào của cộng đồng Việt hải ngoại là Nhóm Quan Họ Bắc Ninh của nữ nghệ sĩ Lê Đào. Nhóm đã giữ được chất Quan Họ thuần túy tại hải ngoại trong mấy năm qua. Trong những events của cộng đồng, tà áo dài Bắc Ninh luôn thu hút sự chú ý bởi nét độc đáo thuần Việt. Tiếng hát ngọt ngào chau chuốt của nghệ sĩ Lê Đào cùng nhiều tiếng hát của các liền anh liền chị đã là một bông hoa thuần túy nằm giữa những điệu múa cách tân của Việt Cầm, mang lại sự cân bằng cho chương trình.

“Chương trình sẽ càng sôi nổi hơn với màn múa Lân đặc sắc của Đoàn Lân Kim Giám Hộ (kimgiamho@hotmail.com). Đây là một trong những đoàn Lân nổi tiếng của Little Saigon với những chủ trương hướng dẫn tuổi trẻ vào con đường lành mạnh.

“Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Trích đoạn nữ tướng Bùi thị Xuân nhắc nhở chúng ta hướng về lịch sử bi hùng của Việt Nam. Trích đoạn này được viết riêng cho nghệ sĩ Diễm Xuân, một khám phá ngoạn mục làm ngạc nhiên nhiều khách thưởng ngoạn. Hình tượng Bà Bùi thị Xuân chưa được khai thác nhiều trong những năm qua, nên sức thu hút của Bà vẫn còn rất mạnh.”

Khán giả đến với “Hương Tết,” ngoài phần ẩm thực ngon của nhà hàng Golden Sea, được thưởng thức những tác phẩm múa đặc sắc, và những tác phẩm phụ diễn có giá trị của của những nghệ sĩ khách mời, chương trình còn có thêm những tiết mục mang không khí Tết rất đặc biệt khác.

Anh Đình Luân tiết lộ, “Quí vị đến đúng giờ (6:30 pm) thì sẽ có dịp chụp hình chung với ba ông Phước Lộc Thọ, sẽ có dịp xin Thư Pháp. Quí vị chỉ cần nói tên của mình, nhà thư Pháp Hà Trọng Đức sẽ viết hai câu bao gồm tên của bạn và ý nghĩa dành cho bạn. Dịch vụ này không tốn tiền, nhưng quí vị muốn lì xì thì tùy hỉ. Chúng tôi đã mời nhà thư pháp Hà Trọng Đức hiện diện từ 6:30 – 8 pm. Sau 8 pm, nhà Thư Pháp sẽ nghỉ ngơi.

“Từ 7 pm – 8 pm là giờ dùng ẩm thực. Bàn nào đã sold out thì dù người đến người chưa đến, thức ăn vẫn sẽ dọn ra lúc 7 pm và dọn vào sau 8 pm. Đầu năm chúng tôi không muốn khách bị đói. Quí vị nào đến trễ sẽ bị thiệt thòi.

“Từ 8 pm –đến 9:30 pm là show time. Tiết mục cuối cùng sẽ là tiết mục mang lại nhiều thích thú trong những show vừa qua : Đó là tiết mục múa Chầu Văn (Múa Lên Đồng). Cuối tiết mục, quí vị sẽ được phát lộc đầu năm lấy hên.”

Dù show diễn ra trong nhà hàng, nhưng anh Đình Luân nói anh không e ngại không khí nhà hàng sẽ khiến các khán giả bớt tập trung thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm múa do anh dàn dựng, vì, “Đây là một hình thức chiêu đãi khách du lịch nhiều nơi đã làm. Chúng tôi có tham vọng mở một chuỗi nhiều show như vầy trong năm để phục vụ các tour du lịch tại Little Saigon. Chúng tôi cần sự hợp tác của các Travel agents. Về vấn đề phẩm chất nghệ thuật, chúng tôi chia giờ ăn dinner từ 7 pm – 8 pm, giờ show từ 8 pm - 9:30 pm. Hi vọng mọi người sẽ thưởng thức đầy đủ từ không khí ngày Xuân ấm cúng, ẩm thực ngon miệng cho đến nghệ thuật rực rỡ.”

Do chương trình diễn ra trong dịp Tết, chắc chắn sẽ có nhiều nơi tổ chức chương trình cũng mang màu sắc đón xuân, anh có sợ bị cạnh tranh, bị chia khán giả hay không?

Anh Đình Luân trả lời, “Việt Cầm chủ trương chỉ cạnh tranh với chính mình, không cạnh tranh với ai khác. Càng nhiều nơi tổ chức thì càng tốt. Cali có mấy trăm ngàn người Việt chưa kể khách phương xa. Việt Cầm chỉ có đủ chỗ cho 500 khách thôi. Little Saigon đã nổi tiếng với ẩm thực, bây giờ Việt Cầm chỉ muốn thêm nét văn hóa để mang thêm niềm tự hào cho Little Saigon.

“Việt Cầm may mắn tìm được nhà hàng Golden Sea, là một nơi mới được tân trang với sân khấu rộng rãi, ánh sáng rực rỡ, thức ăn ngon nổi tiếng, chủ nhà hàng rất open minded và rất say mê nghệ thuật. Việc tổ chức show Tết được chúng tôi ấp ủ từ lâu, cho đến khi gặp nhà hàng có sân khấu đẹp, thức ăn ngon như Golden Sea, chúng tôi mới mạnh dạn thực hiện. Chủ nhà hàng rất thương vũ đoàn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Việt Cầm.”

Anh Đình Luân nói thêm về những thuận lợi của Vũ Đoàn Việt Cầm khi thực hiện Hương Tết, “Vũ đoàn chúng tôi đã được gần 50 vũ công, nên một mini live show như vầy không có gì là khó. Đây là live show thứ 3 trong năm của vũ đoàn. Càng làm nhiều thì càng kinh nghiệm nhiều. Những thất bại trong quá khứ sẽ mang lại thành công cho tương lai. Vũ đoàn cũng giúp đỡ nhiều cho các hội đoàn, cộng đồng trong nhiều năm qua. Hi vọng các Hội đoàn bạn sẽ góp một tay giúp cho Việt Cầm tồn tại.

“Việt Cầm chưa giỏi về việc xin bảo trợ, nên chưa được trợ giúp gì nhiều. Căn bản là Premier Mail Marketing (số điện thoại (714 373 2354) là nơi đã gửi flyers của Việt Cầm đến nhà những người Việt quanh vùng, Golden Sea restaurant, nhà sách Tú Quỳnh (714 531 4284) và Bolsatickets.com (714 418 2499), chị Minh Phượng và Đài Radio Bolsa, Nhật Báo Viễn Đông, Nhật Báo Việt Báo, Nhật Báo Người Việt, các đài truyền hình, là những nơi đã dành nhiều ưu ái với Việt Cầm trong những show vừa qua. Chúng tôi rất trân trọng những tấm lòng vàng này.”

Còn về những kỳ vọng ước mong cho vũ đoàn Việt Cầm trong năm mới 2017, anh Đình Luân bày tỏ, “Chúng tôi mong sẽ được sự hợp tác của các Travel agents để có thể thực hiện những chương trình cho khách du lịch trong năm 2017. Với bốn lý do, “Nuôi dưỡng vũ đoàn, nuôi dưỡng niềm tự hào văn hóa Việt nơi xứ người, giúp các sinh viên học sinh (dancers của Việt Cầm) có tiền trang trải việc học hành mà không cần đi làm part time, và giúp các em gốc Việt được học múa dân tộc free .Nhất là các em từ gia đình có thu nhập thấp, hoặc các gia đình single parent. May sắm những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, mang lại niềm tự hào dân tộc.”

Nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời các khán giả hãy đến thưởng thức chương trình “Hương Tết”, anh Đình Luân chân thành nói, “Xin quí vị đến với show Hương Tết, để chiêu đãi cho chính mình những giờ khắc thú vị, những hương vị ngọt ngào bên những người con Việt xa xứ .Ở đâu cũng rộn ràng đón Xuân, nhưng chỉ có ở Hương tết (vào mùng 2 tết) là có những điệu múa dân tộc đậm mầu sắc quê hương. Nếu quí vị không cần đến để hưởng thụ cho bản thân mình, thì xin đến để giúp Việt Cầm đứng vững với thời gian. Góp một tay vào niềm tự hào nhỏ nhoi còn sót lại sau hơn 40 năm ly hương.”

Vé của chương trình “Hương Tết” có các loại: $35 và $50, đã bán tại nhà sách Tú Quỳnh (714 531 4284) và Bolsatickets.com (714 418 2499).

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về vũ đoàn Việt Cầm, hãy vào trang web www.vietcamdance.com. Địa chỉ của Vũ Đoàn Việt Cầm: VietCam Dance Studio, 10131 Westminster Ave., 2nd floor # 209, Garden Grove, CA 92843, (gần góc Brookhurst St., trong chợ Saigon Market). Điện thoại (714) 473-9363.
Thư từ xin gửi về 9315 Bolsa Ave. # 901 Westminster, CA 92683.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT