Hoa Kỳ

Wall Street kết thúc tuần tệ nhất kể từ năm 2008

Friday, 20/03/2020 - 06:37:07

Thị trường chứng khoán Wall Street vừa kết thúc tuần lễ tồi tệ nhất kể từ tháng 10, 2008, với các chỉ số Dow Jones

Thị trường chứng khoán Wall Street vừa kết thúc tuần lễ tồi tệ nhất kể từ tháng 10, 2008, với các chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều giảm hơn 4% vào thứ Sáu, do nhà đầu tư ngày càng thêm lo ngại khi các tiểu bang lớn là California và New York đều ra lệnh khuyên người dân nên “ở yên tại nhà.”
“Thị trường chứng khoán vẫn đang đánh giá xem nền kinh tế sẽ tồi tệ đến mức nào, và tin tức về việc các tiểu bang ngừng hoạt động xã hội được coi là bằng chứng củng cố cho các dự đoán bi quan,” ông Willie Delwiche, một chuyên gia đầu tư tại Milwaukee nói. Nỗi sợ coronavirus đã khiến chỉ số S&P 500 mất 32% giá trị, tương đương $9 ngàn tỷ Mỹ kim, kể từ khi đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 2 năm nay.
Trong phiên giao dịch đầu ngày, cổ phiếu có khôi phục chút ít, nhưng sau đó lại lao dốc. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 913.21 điểm, tức 4.55%, xuống 19,173.98 điểm. S&P 500 mất 104.47 điểm, tức 4.34%, xuống 2,304.92 điểm. Nasdaq Composite mất 271.06 điểm, tức 3.79%, xuống 6,879.52 điểm. Đợt sụt giảm ngày thứ Sáu khiến chỉ số Dow thấp hơn 3% so với thời điểm Tổng Thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1, 2017. Cả 3 chỉ số lớn đều trải qua tuần lễ sụt giảm tồi tệ nhất tính từ tháng 10, 2008.
Các nhà đầu tư hiện đang trông chờ và các kế hoạch cứu vãn kinh tế, dự kiến sẽ được chính phủ ban hành vào vài ngày tới. Theo cuộc thăm dò của hãng Reuters, một số chuyên gia cho rằng nền kinh tế toàn cầu hiện đã rơi vào suy thoái. Vào thứ Sáu, Hoa Kỳ có khoảng 17,300 ca nhiễm coronavirus, với ít nhất 228 người đã thiệt mạng trên toàn quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT