Thế Giới

Walt Disney bác tin đồn xây Disneyland tại Lào

Sunday, 17/01/2016 - 09:12:52

Vào cuối tuần qua, công ty Walt Disney đã xác nhận điều đó: khu công viên chủ đề Disneyland thứ bảy của thế giới sẽ không được xây dựng tại xứ cộng sản nằm bên cạnh Việt Nam này.

Một tài xế xe ba gác (tuk-tuk) đang chờ khách tại thủ đô Vientiane, nơi mà người Lào từng nghe tin đồn về Disneyland sắp được xây ở nước này. (Roslan Rahman/ GettyImages)


VIENTIANE - Đối với các người Lào sống trong một quốc gia nằm trong nội địa, không có biển, và là một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới, thì tin đồn về một công viên giải trí Disneyland sẽ được xây ở đây nghe có vẻ quá sức tưởng tượng, và cuối cùng thì người Lào được biết chính xác là như vậy.

Vào cuối tuần qua, công ty Walt Disney đã xác nhận điều đó: khu công viên chủ đề Disneyland thứ bảy của thế giới sẽ không được xây dựng tại xứ cộng sản nằm bên cạnh Việt Nam này.

Tin đồn về sự hiểu lầm bắt nguồn từ một bài báo vào đầu tháng này, trên tờ Vientiane Times do chính phủ cộng sản Lào điều hành. Tờ báo từng viết mơ hồ rằng khu công viên chủ đề Disney sắp tới trên thế giới sẽ được xây trong một tỉnh nông thôn ở miền nam nước Lào.

Trên trang trong của tờ bìa, báo Times này viết, “Việc đào bới để chuẩn bị đất cho việc xây cất khu Disney Lào sẽ bắt đầu trong tháng tới tại Thakek.”

Thakek là thủ phủ của tỉnh Khammouane, cách thủ đô Vientiane 10 giờ đồng hồ đi bằng đường lộ. Trong mùa mưa, con đường này thường bị lũ lụt cuốn trôi.

Dự án trị giá $5 tỷ Mỹ kim này sẽ bao gồm ba giai đoạn, theo tờ nhật báo cho biết, trong đó “việc xây dựng Disney Lào là một phần của giai đoạn cuối cùng” được hoàn thành trong vòng từ 7 đến 10 năm. Vientiane Times trình bày rộng rãi về dự án, trích dẫn lời các nhà đầu tư từ Thái Lan, Mã Lai và Lào.
Bản tin ấy được lập tức gây ra một cơn sốt gây chú ý khắp xứ Lào, cùng với sự hoài nghi trên các phương tiện truyền thông xã hội và ở nước láng giềng Thái Lan.

Gần 30,000 người đã nhấn vào mục “Like” (Thích) nơi bản tin này, trên một trang Facebook do Lào điều hành.

Một độc giả nói, “Cho đến nay, có lẽ đây là một tin của thế kỷ mà tôi ưa thích.”
Một người khác nói, “Đó là địa điểm hợp lý kế tiếp để đến cho Walt Disney: Paris, Hồng Kông, Vientiane.”
Tuy nhiên không phải mọi phản ứng đều là tích cực.

Một phụ nữ Lào viết, “Chúng tôi không cần Disney. Chúng tôi đã là một đất nước giống như Chuột Mickey rồi.”

Theo các nhà kinh doanh Thái Lan hiểu chuyện và nói với báo The Nation của Thái Lan, họ sợ rằng bản tin ấy là một trò lừa bịp cố ý để gây ra nạn đầu cơ giá đất.

Tỉnh ở miền đông bắc Thái Lan nằm giáp giới với địa điểm dự định xây khu “Disney.” Tuy nhiên, như báo chí Thái Lan cho thấy, Disney không có kế hoạch xây dựng một khu công viên chủ đề tương tự ở Thái Lan. Nước này có dân số đông gấp chừng 10 lần so với Lào, tức 70 triệu người so với 6 triệu người.
Đến nay công ty Walt Disney mới lên tiếng để bác bỏ bản tin ấy, xem đó là tin đồn.

“Chúng tôi liên tục tìm kiếm những cách thức để phát triển kinh doanh của chúng tôi. Và một phần của tiến trình đó là chúng tôi có những cuộc nói chuyện với nhiều nơi khác nhau.” Một đại diện công ty này, đặt trụ sở ở Mỹ, nói như vậy, trong một email gửi cho Khaosod, một trang web truyền thông Thái Lan.
Christi Erwin Donnan nói, “Mặc dù Lào là một thị trường hấp dẫn, nhưng chúng tôi không có kế hoạch dành cho khu vực ấy tại thời điểm này.”
Các cư dân ở Vientiane đã bàn tán về sự lên tiếng của Walt Disney.
Một người đăng lên câu, “Tôi thấy đau lòng.”

Một người khác nói, “Bậy thật, tôi vừa mới chuẩn bị cho chuyến du lịch năm 2023!”
Một cư dân Vientiane gợi ý rằng bản tin sai lạc ấy có lẽ bắt nguồn từ một chữ bị dịch sai. Tại nước Lào, chữ “Disneyland” thường được người địa phương dùng như một thuật ngữ chung để chỉ “công viên chủ đề” trong ngôn ngữ của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT