Người Việt Khắp Nơi

Westminster chấp thuận Diễn Hành Tết

Thursday, 12/12/2013 - 10:00:44

Hội Đồng Thành Phố không có quyền từ chối cho phép diễn hành cũng như không có quyền cho hay không cho ai tham dự, vì đây là hội tư nhân xin phép tổ chức, không phải của thành phố tổ chức, họ có quyền cho hay không cho nhóm nào hay cá nhân nào tham gia diễn hành với họ.


Một phụ huynh có con đồng tính lên tiếng trong buổi họp, đứng phía sau bà là các người thuộc Hội Đồng Tính.

 

Westminster chấp thuận tổ chức Diễn Hành Tết

Ban tổ chức sẽ ngồi lại với nhau để tìm giải pháp tốt nhất

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

 

WESTMINSTER, Nam California – Sau vụ Trần Trường, đây là lần thứ hai đông đảo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ như các đài truyền hình số 2, 5, 7, các nhật báo LA Times, Orange County Register và hầu hết các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Little Saigon đều có mặt để theo dõi việc Hội Đồng Thành Phố Westminster có thuận cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức Diễn Hành Tết 2014 hay không, sau khi Hội Đồng Tính lên tiếng phản đối và khiếu nại vì họ không được chấp nhận cho diễn hành.

Trước số lượng người tham dự đông đảo, đa số thuộc nhóm Viet Rainbow of Orange County, tên tiếng Việt là Hội Cầu Vồng, tức Hội Đồng Tính Việt Nam và một số người bản xứ đến hỗ trợ. Bên phía Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ngoài Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Luật Sư Trần Sơn Hà, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Lê Quang Dật, còn một số thành viên, đại diện các hội đoàn hiện diện.

Sau nghi thức chào cờ và lời cầu nguyện của Nghị Viên Margie L. Rice, buổi họp bắt đầu. Trước tiên ông Dick Jones, luật sư của thành phố xác nhận, Hội Đồng Thành Phố không có quyền cho hay không cho ai tham dự, vì đây là hội tư nhân xin phép tổ chức, không phải của thành phố tổ chức, họ có quyền cho hay không cho nhóm nào hay cá nhân nào tham gia diễn hành với họ.

Tuy nhiên, thành phố cũng đã khuyến khích ban tổ chức nên để cho những người đồng tính tham gia nhưng chỉ khuyến khích chứ không áp đặt. Sau đó, lần lượt các người ghi danh lên phát biểu quan điểm của mình, gần 20 người thuộc Hội Cầu Vồng và Ban Tổ Chức.

Phía hội đồng tính nói rằng, đồng tính, lưỡng tính hay chuyển đổi giới tính đều là người Việt, là con cháu của cộng đồng, tại sao lại bị gạt ra ngoài? Vậy thì tự do ở đâu, yêu thương ở đâu?

Về phía bênh vực ban tổ chức cho rằng họ không muốn thấy cảnh ôm ấp, hôn hít trên đường phố như nhóm đồng tính đã làm trong cuộc diễn hành do thành phố tổ chức trước đây.

Một số người cho biết, tại sao chỉ trong cuộc diễn hành nhóm đồng tính mới xuất hiện còn trong các cuộc đấu tranh cho tự do, nhân quyền tại VN sao không bao giờ thấy họ có mặt lên tiếng? Và tại sao họ không xin phép thành phố tổ chức riêng một cuộc diễn hành?

Riêng về ý kiến của Luật Sư Nghĩa, như ông đã trả lời phỏng vấn của Viễn Đông trong số báo hôm thứ Tư (11-12-2013) , ông cho biết số tiền $63,000 Mỹ kim phải nộp cho thành phố là do các hội đoàn, đoàn thể tham dự diễn hành đóng góp, ông muốn cho hội đồng tính tham gia nhưng trong Đại Hội Cộng Đồng ngày 10-11-2013 các hội đoàn đã quyết định không chấp nhận để người đồng tính tham gia diễn hành, nên ông phải tôn trọng ý kiến của đa số. Ngoài ra, nếu chấp nhận cho đồng tính diễn hành, các hội đoàn sẽ rút tên và không đóng góp tài chánh nữa. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ ngồi lại với nhau để cố gắng tìm giải pháp tốt nhất.

Sau những lời trình bày của đôi bên, Hội Đồng Thành Phố gồm Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Andy Quách và các Nghị Viên Margie L. Rice, Diana Lee Carey, Sergio Contreras đã bỏ phiếu 5/5 đồng thuận để Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali tổ chức Diễn Hành Tết vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014 và đưa ra lời khuyến khích đôi bên hãy cùng ngồi lại với nhau để dàn xếp cho một cuộc diễn hành mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT