Thế Giới

WHO chỉ trích các nước chích mũi vaccine tăng cường

Wednesday, 18/08/2021 - 06:08:38

"Chúng ta đang định phát thêm áo phao cho người đã có áo phao, trong khi bỏ mặc những người khác chết đuối mà không có chiếc áo phao nào.”


Một phụ nữ trẻ đang được chích ngừa với thuốc Sinovac từ Trung Quốc tại Cuenca, Ecuador, Nam Mỹ Châu ngày 18 tháng 8, 2021. Các nước nghèo như Ecuador sẵn sàng mua các thuốc rẻ mà không chắc hiệu nghiệm như Sinovac để chích ngừa Covid cho người dân. (Xavier Caivinagua/ Agencia Press South/Getty Images)

 

GENEVA - Vào thứ Tư, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã lên án những nước giàu vội vàng chích mũi tăng cường thuốc ngừa Covid-19, trong khi nhiều nước khác đang thiếu vaccine.

"Chúng ta đang định phát thêm áo phao cho người đã có áo phao, trong khi bỏ mặc những người khác chết đuối mà không có chiếc áo phao nào,” giám đốc khẩn cấp của tổ chức Y Tế Thế Giới Mike Ryan nói.

WHO lên án những quốc gia giàu có đang vội vàng cho chích ngừa thêm mũi tăng cường, trong khi hàng triệu người trên thế giới mới được chích ngừa 1 lần, hoặc chưa được chích ngừa.

Các chuyên gia WHO cũng cho rằng không có đủ bằng chứng khoa học cho thấy cần chích liều tăng cường. Vào thứ Tư, thế giới đã ghi nhận 209,854, 498 ca nhiễm Covid-19 và 4,401,620 ca tử vong, tăng lần lượt 508,421 ca bệnh và 8,111 ca tử vong so với 1 ngày trước.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT