Thế Giới

WHO: Covid-19 sẽ còn "chết chóc hơn" trong năm nay

Friday, 14/05/2021 - 09:01:12

7 trong số 10 nước trên thế giới đang có số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh nhất đều ở Á Châu - Thái Bình Dương.


Hai công an viên đang bằng qua một khu chợ bị đóng cửa vì đại dịch tại Luang Prabang, Lào ngày 27 tháng Tư, 2021. Tỉnh Luang Prabang ở miền bắc nước Lào đã bị phong tỏa từ 26 tháng Tư. (Kaikeo Saiyasane/ Xinhua via Getty)

 

GENEVA - Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo đại dịch Covid-19 khi bước sang năm thứ hai sẽ "chết chóc hơn nhiều," trong bối cảnh đại dịch vẫn đang lây lan toàn cầu.

"Chúng ta đang bước vào năm thứ hai của đại dịch với khả năng gây chết chóc nhiều hơn năm đầu tiên,” Tổng Giám Đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Lời khuyến cáo của WHO được đưa ra trong lúc nhiều nước đang bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt ở khu vực Á Châu, với hơn 5.9 triệu ca bệnh trong 2 tuần qua, lớn hơn tổng số của các khu vực khác cộng lại.

Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế nói rằng, 7 trong số 10 nước trên thế giới đang có số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh nhất đều ở Á Châu - Thái Bình Dương. Ví dụ như Lào trong 12 ngày đã tăng gấp đôi tổng ca nhiễm, trong khi ca nhiễm ở Ấn Độ tăng gấp đôi lên hơn 23 triệu người trong chưa đầy hai tháng.

Nhiều nước đang tập trung cho chiến dịch chích ngừa Covid-19 để hy vọng sớm kiểm soát đại dịch.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu ông Tedros kêu gọi các nước giàu nên ngừng chích ngừa cho trẻ em, và thay vào đó tặng thuốc cho những quốc gia nghèo hơn.

"Tôi hiểu tại sao một số quốc gia muốn chích ngừa cho trẻ em và thiếu niên của họ. Tuy nhiên, tôi kêu gọi họ hãy cân nhắc lại và tặng thuốc ngừa dư thừa cho chương trình COVAX,” Tổng Giám Đốc WHO nói.

Theo thống kê, đại dịch Covid-19 đang hiện diện tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 162 triệu người nhiễm bệnh và hơn 3.3 triệu người thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT