Thế Giới

WHO đảo ngược tuyên bố về liều thuốc ngừa Covid-19 thứ ba

Monday, 30/08/2021 - 08:04:48

Sau khi tuyên bố rằng liều thuốc ngừa tăng cường là không cần thiết, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) mới đây đã đảo ngược ý kiến...


Một người biểu tình bị bắt bên ngoài Quốc Hội Tiểu Bang New South Wales tại thành phố Sydney, Úc sáng thứ Ba, 31 tháng 8, 2021. Một số người Úc đã tham gia cuộc “biểu tình trong im lặng” để phản đối biện pháp cách ly đang được thực hiện nhằm đối phó sự lan tràn của dịch Covid-19. (Brook Mitchell/ Getty Images)


GENEVA - Sau khi tuyên bố rằng liều thuốc ngừa tăng cường là không cần thiết, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) mới đây đã đảo ngược ý kiến, khẳng định rằng mũi chích thuốc ngừa thứ ba sẽ giúp bảo vệ những người dễ bị nhiễm bệnh.

Viên chức WHO cho biết, việc chích ngừa tăng thêm cho những người có sức đề kháng yếu không phải là một điều xa xỉ, mà đó là một cách tốt để bảo vệ họ. Thông báo này được đưa ra giữa tình hình được cho là "đáng lo ngại,” khi tỷ lệ lây nhiễm tăng cao và chiến dịch chích ngừa chậm chạp ở Âu Châu.

“Mũi chích thứ ba không phải là liều thuốc ngừa xa xỉ. Về cơ bản, đó là cách để giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất,” Bác Sĩ Hans Kluge, giám đốc WHO khu vực Âu Châu, cho biết hôm thứ Hai.

Các ý kiến này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của WHO hồi đầu tháng. Khi đó, cơ quan này từng nói rằng, các dữ liệu hiện tại cho thấy mũi thuốc ngừa tăng cường là điều không cần thiết, và sẽ làm gia tăng nạn bất bình đẳng về thuốc ngừa.

Hơn 30 trong số 53 quốc gia thành viên của WHO tại khu vực Âu Châu đã có số ca nhiễm Covid-19 tăng hơn 10% trong hai tuần qua. Ông Kluge cho biết tỷ lệ chích ngừa, đặc biệt ở nhóm người có nguy cơ, vẫn còn thấp tại một số quốc gia trong khu vực này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT