Thế Giới

WHO kêu gọi thế giới tiếp tục dùng thuốc ngừa AstraZeneca

Monday, 15/03/2021 - 07:22:19

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đã kêu gọi các nước không nên dừng kế hoạch chích thuốc ngừa Covid hiệu AstraZeneca do trường Oxford, Anh trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng thuốc ngừa này có tác dụng phụ.


Một nhân viên y tế đang được chích ngừa Covid với thuốc Astra Zeneca tại một bệnh viện ở thành phố Coria, Tây Ban Nha ngày 15 tháng 3, 2020. Một số quốc gia đã ngưng dùng thuốc này vì thuốc có tác dụng phụ gây thiếu an toàn cho người được chích. (Getty Images)


GENEVA - Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đã kêu gọi các nước không nên dừng kế hoạch chích thuốc ngừa Covid hiệu AstraZeneca do trường Oxford, Anh bào chế và được Ấn Độ sản xuất, trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng thuốc ngừa này có tác dụng phụ.

WHO cho biết ban cố vấn của tổ chức này đang xem xét báo cáo về biến chứng sau khi chích thuốc ngừa Covid-19 của AstraZeneca, khi một số quốc gia Âu Châu và một nước Á Châu ngừng sử dụng thuốc ngừa này vì lo ngại an toàn.

Trong khi đó, WHO vẫn giữ nguyên đề nghị của tổ chức này vào tháng trước, về việc tiếp tục sử dụng thuốc ngừa, bao gồm cả các nước có xuất hiện biến thể virus Nam Phi.

“Cho đến hôm nay, không có bằng chứng nào cho thấy nguyên nhân biến chứng là do thuốc ngừa. Điều quan trọng là các chiến dịch chích ngừa nên tiếp tục, để chúng ta có thể cứu sống mọi người và ngăn chặn dịch bệnh,” ông Christian Lindmeier, phát ngôn viên của WHO, cho biết.

Thuốc ngừa Covid-19 của AstraZeneca là một trong những thuốc ngừa đầu tiên và rẻ nhất được bào chế, được đưa ra thị trường với số lượng lớn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thuốc ngừa này được coi là trụ cột trong kế hoạch chích ngừa ở nhiều nước đang phát triển. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp trở ngại sau khi thuốc ngừa của AstraZeneca bị cho là có thể gây đông máu.

Hòa Lan cho biết đã ghi nhận 10 trường hợp gặp tác dụng phụ sau khi chích thuốc ngừa AstraZeneca. Đan Mạch và Na Uy cũng báo cáo các biến chứng như xuất huyết, đông máu và lượng tiểu cầu thấp ở một số người sau khi chích thuốc ngừa.

Trong khi đó, ngày thứ Hai, Đức, Pháp và Ý đã trở thành ba nước mới nhất đình chỉ sử dụng thuốc ngừa Covid-19 của AstraZeneca, do lo ngại nguy cơ gây đông máu. Phía AstraZeneca Plc - hãng sản xuất thuốc ngừa - cho biết họ đã quan sát hơn 17 triệu người đã được chích ngừa ở Liên Âu và Vương quốc Anh, và không phát hiện bằng chứng nào về việc thuốc ngừa làm tăng nguy cơ đông máu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT