Thể Thao

World Cup phá kỷ lục số giờ xem thi đấu

Wednesday, 02/07/2014 - 11:32:02

World Cup vừa phá 1 kỷ lục mới: Tổng số giờ phát sóng trên Internet chiếu các sự kiện thể thao. Những cuộc phát sóng trực tiếp của trang web thể thao ESPN đã ghi nhận 30 triệu giờ xem trong mùa World Cup năm 2014. Số lượng này là đủ để làm kỳ tranh giải này trở thành sự kiện thể thao được phát sóng trực tiếp

 
NEW YORK – World Cup vừa phá 1 kỷ lục mới: Tổng số giờ phát sóng trên Internet chiếu các sự kiện thể thao. Những cuộc phát sóng trực tiếp của trang web thể thao ESPN đã ghi nhận 30 triệu giờ xem trong mùa World Cup năm 2014. Số lượng này là đủ để làm kỳ tranh giải này trở thành sự kiện thể thao được phát sóng trực tiếp nhiều nhất tại Hoa Kỳ, tính từ xưa đến nay.

Để so sánh, Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2012 đã tạo ra 20.4 triệu giờ xem trên mạng Internet. Và trong đó có 13.6 triệu giờ xem phát sóng trực tiếp. Thế Vận Hội Mùa Đông vào đầu năm nay tạo ra 10.8 triệu giờ xem, trong đó có khoảng 80% xem phát sóng trực tiếp.

Có nhiều lý do giải thích tại sao World Cup bắt đầu được chú ý hơn, bắt đầu với sự kiện là việc chiếu các trận đấu trên mạng Internet đang trở thành phổ biến hơn qua thời gian, khi người ta thấy thoải mái hơn với các ứng dụng trực tuyến, và các công ty làm cho những ứng dụng ấy trở nên họ dễ sử dụng hơn.

Sự thật là có nhiều trận đấu được chơi trong giờ làm việc tại Hoa Kỳ cũng có liên quan nhiều với điều đó. Trận đấu Mỹ - Đức vào hôm thứ Năm tuần qua thực đã gây kẹt mạng cho một số máy chủ. Một ít người sử dụng cho biết rằng, họ không thể mở được ứng dụng WatchESPN trên điện thoại trong một số trận đấu.

ESPN cho biết những vấn đề ấy đã được giải quyết, và nói rằng trận Mỹ-Đức đã nâng tổng số người xem đồng thời của WatchESPN lên tới một con số kỷ lục mới là 1.7 triệu người vào cuối trận đấu. Kỷ lục trước đó đã được thiết lập chỉ cách mấy ngày trước đó, trong trận đấu Mỹ - Bồ Đào Nha.

Đối với toàn bộ trận đấu Mỹ - Đức, WatchESPN có trung bình 1.05 triệu người xem, làm cho số lượng giờ xem trực tiếp đạt mức khoảng 10% phổ biến so với các chương trình truyền hình. Cách thức đo lường truyền hình chỉ đếm những người xem tại nhà, vì vậy nó hụt mất tất cả số lượng người xem các quán bar, nhà hàng, văn phòng, và nhưng địa điểm khác, nơi mà các nhóm tụ tập để xem trận đấu World Cup.

Bất kể thế nào đi nữa, rõ ràng là bóng tròn Mỹ đang đạt được một số lượng khán giả lớn hơn so với trước đây, và trong một thời gian kéo dài của thời gian, trong giải túc cầu này. Nhìn chung, tính cho đến hết ngày thứ Hai, ESPN đã chiếu trực tiếp 1.8 tỷ phút, tức là 29.8 triệu giờ đồng hồ, theo một phát ngôn viên của ESPN cho biết.

Vào ngày Thứ Ba, trận Mỹ – Bỉ đã đạt mức 1.5 triệu người xem thông qua mạng WatchESPN. Cũng có rất nhiều người đã theo dõi các trận đấu được bình luận bằng tiếng Tây Ban Nha. Trận Hòa Lan – Mexico hôm Chủ Nhật được chiếu online với tỷ lệ người xem trung bình là 303,000, và người xem TV là 10.4 triệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT