Điện Ảnh, Nghệ Thuật

X-Men: Apocalypse hé lộ cốt truyện của nhân vật Quicksilver

Thursday, 05/11/2015 - 11:13:38

Vào đầu năm tới các diễn viên của X-Men: Apocalypse sẽ trở lại Montreal để thực hiện những cảnh phải quay lại (reshoot) và Hugh Jackman có thể cũng có mặt.

Nhân vật Quicksilver.

X-Men: Apocalypse sẽ là phim có sự kết hợp của những Dị Nhân cũ và mới. Mới đây, Evan Peters, người đóng vai Quicksilver trong X-Men: Days of Future Past, đã tiết lộ một số chi tiết trong nội dung phim. Peters cho biết câu chuyện trong X-Men: Apocalypse sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Dị Nhân siêu tốc độ và cha ruột của anh.

Magneto và Quicksilver đã từng gặp nhau trong X-Men: Days of Future Past. Lúc này anh được Giáo sư X, Wolverine và Beast tuyển mộ để cứu Magneto thoát khỏi nhà tù ngầm bên dưới Ngũ Giác Đài. Khi biết được khả năng của Magneto, Quicksilver đã nói rằng, cha anh cũng là 1 X-men có thể điều khiển kim loại. Đây là manh mối ám chỉ rằng Magneto là cha Quicksilver.

Nhưng phải đến khi cả hai gặp lại trong X-Men: Apocalypse, số phận của họ sẽ kết nối trực tiếp với nhau. Trong một phỏng vấn, Evan Peters đã nói về vai diễn của anh, “Câu chuyện xoay quanh việc nhân vật của tôi tìm kiếm cha ruột. Tôi nhảy lên chuyến tàu X-Men và bị lôi vào thế cục điên rồ của Apocalypse. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để ngăn chặn ông ấy phá hủy thế giới.”

X-Men: Apocalypse tập trung vào nhân vật phản diện chính Apocalypse (Oscar Isaac), dị nhân đầu tiên và hùng mạnh nhất của vũ trụ X-Men. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ hàng ngàn năm, hắn cảm thấy thất vọng với thế giới này và quyết định chiêu mộ hàng loạt các X-men mạnh mẽ khác. Magneto sẽ tham gia vào phe Apocalypse, chống lại đội quân Dị Nhân mới dưới sự dìu dắt của Giáo sư X và Mystique. Có lẽ Quicksilver sẽ tham gia vào cuộc xung đột này để cứu giúp cha mình.

Câu chuyện trong X-Men: Apocalypse diễn ra 10 năm sau các sự kiện trong X-Men: Days of Future Past, thiết lập lại toàn bộ thời gian của bộ truyện. Lúc này Magneto đang trốn ở Ba Lan, sống một cuộc sống bình thường với một người phụ nữ ông yêu một cách tuyệt vọng. Nhưng sự mất mát của cô đẩy ông vào thế giới của sự tuyệt vọng và bóng tối. Ông ta tìm đến Apocalypse như một vị cứu tinh, một vị thần và cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên ông ta cùng thành viên khác của nhóm Tứ kỵ gồm Storm, Psylocke và Archangel .

Bên cạnh đó, nhân vật Wolverine của Hugh Jackman cũng chắc chắn sẽ trở lại với X-Men: Apocalypse. Vốn có mặt trong tất cả các bộ phim X-Men, tuy nhiên tại Comic Con 2015, đạo diễn Bryan Singer lại không xác nhận về việc Wolverine có xuất hiện trong phần phim mới nhất hay không. Một nguồn tin tiết lộ rằng, có thể Wolverine sẽ đóng vai cameo trong phim.

Vào đầu năm tới các diễn viên của X-Men: Apocalypse sẽ trở lại Montreal để thực hiện những cảnh phải quay lại (reshoot) và Hugh Jackman có thể cũng có mặt.

Thông tin nêu trên chưa được hãng 20th Century Fox, đạo diễn Bryan Singer hay Hugh Jackman xác nhận, thế nhưng nó có vẻ phù hợp để đưa anh gia nhập dàn diễn viên của phim, cũng như tiếp tục truyền thống Wolverine xuất hiện liên tiếp trong tất cả các phim X-Men. Được biết lịch reshoot của X-Men: Apocalypse dự kiến diễn ra trong hai studio riêng biệt tại Montreal vào đầu năm 2016 và kéo dài trong vài tuần.

X-Men: Apocalypse đã đóng máy vào tháng 8, sau khi quay 4 tháng ở Montreal, cũng là nơi quay X-Men: Days of Future Past của Bryan Singer. Không giống như X-Men: First Class, nơi Hugh Jackman chỉ có một vai cameo, ngôi sao đã có một vai trò lớn trong X-Men: Days of Future Past. Chắc khán giả còn nhớ cảnh cuối của anh là cảnh bị Mystique (Jennifer Lawrence ) giả làm William Stryker (Josh Helman) lôi ra khỏi sông Potomac.

Điều thú vị là Josh Helman đã xác nhận sẽ trở lại với vai Stryker trong X-Men: Apocalypse. Có thể bộ phim này cho thấy nguồn gốc của việc William Stryker đưa Wolverine tham gia trong chương trình Weapon X, giúp anh có được móng vuốt Adamantium. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được xác nhận. Nếu Hugh Jackman sẽ tham gia vào X-Men: Apocalypse, thì có nghĩa là anh sẽ có mặt trong 9 bộ phim X-Men.

Những phim trước gồm X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006 ), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men: First Class (2011), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014) và Wolverine 3 sắp tới. Hugh Jackman từng khẳng định nhiều lần rằng The Wolverine 3 (dự kiến phát hành vào ngày 3 tháng 3, 2017, sẽ là phim cuối cùng của anh trong vai Logan.

Nhiều người đoán 20th Century Fox có thể phát hành teaser trailer đầu tiên của X-Men: Apocalypse đính kèm với một trong các bộ phim sắp tới.

X-Men: Apocalypse gồm các diễn viên Oscar Isaac (vai Apocalypse), James McAvoy (vai Giáo sư X), Jennifer Lawrence (vai Mystique), Michael Fassbender (vai Magneto), Nicholas Hoult (vai Beast), Rose Byrne (vai Moira McTaggert), Evan Peters (vai Quicksilver) và Lucas Till (vai Havok). Bên cạnh đó còn có các phiên bản trẻ do Olivia Munn (vai Psylocke), Sophie Turner (vai Jean Grey), Alexandra Shipp (vai Storm), Tye Sheridan (vai Cyclops) và Kodi Smit-McPhee (vai Nightcrawler).
X-Men: Apocalypse do Simon Kinberg chấp bút kịch bản và sẽ ra rạp vào ngày 27 tháng 5, 2016. Bộ phim siêu anh hùng sẽ đối đầu với phần tiếp theo được chờ đợi từ lâu của Disney - Alice Through the Looking Glass.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT