Hoa Kỳ

Xa lộ 405 sắp bị đóng hơn ba ngày tại vùng Sepulveda Pass

Thursday, 13/02/2014 - 11:45:44

Một số làn xe hướng Bắc của xa lộ 405 sẽ bị đóng đường vào cuối tuần này, và nhà chức trách đã ra lệnh khuyến cáo về nguy cơ xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Các bước chuẩn bị sau cùng đã được thực hiện vào sáng thứ Năm, trước khi nhà chức trách thực hiện kế hoạch đóng đường trong vòng 80 tiếng đồng hồ, trên đoạn 

LOS ANGELES – Một số làn xe hướng Bắc của xa lộ 405 sẽ bị đóng đường vào cuối tuần này, và nhà chức trách đã ra lệnh khuyến cáo về nguy cơ xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Các bước chuẩn bị sau cùng đã được thực hiện vào sáng thứ Năm, trước khi nhà chức trách thực hiện kế hoạch đóng đường trong vòng 80 tiếng đồng hồ, trên đoạn đường dài 6 dặm của xa lộ 405, suốt kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp Lễ Tổng Thống.

Việc đóng đường dài 80 tiếng đồng hồ tại vùng Sepulveda Pass sẽ bắt đầu vào 10 giờ tối thứ Sáu, và chấm dứt lúc 6 giờ sáng thứ Ba. Trong thời gian này, phần lớn hoặc toàn bộ các làn xe hướng Bắc của xa lộ 405 sẽ bị chặn, và các công nhân xây dựng sẽ tiến hành trải nhựa đường và vẽ lại các đường phân chia làn xe, sau khi nhà chức trách tăng thêm 1 làn xe ưu tiên carpool trên khúc đường này.

Viên chức giao thông khuyên người dân không nên di chuyển về hướng Bắc, xuyên qua vùng West Los Angeles và Sepulveda Pass, trong thời gian đóng đường. Vào ban ngày, 2 làn xe hướng Bắc sẽ được mở, nhưng cả 5 làn xe sẽ bị đóng vào ban đêm.

Dự án mở rộng xa lộ, trị giá $1.1 tỷ Mỹ kim, hiện đang được quản lý bởi Sở Giao Thông Đô Thị Quận Los Angeles. Trung bình, xa lộ 405 có khoảng 300,000 xe di chuyển mỗi ngày.

Việc đóng đường lần này chỉ ảnh hướng đến chiều di chuyển theo hướng Bắc. Ba trong số 5 làn xe, giữa đường Getty Center Drive và Ventura Boulevard sẽ bị đóng suốt ngày. Đây là những làn xe nằm ở phần trung tâm xa lộ, nơi các công nhân sẽ trải nhựa đường. Nhà chức trách nhấn mạnh rằng, 2 làn xe xa lộ còn lại và cả đường Sepulveda trong thành phố, sẽ không đủ để phục vụ dòng xe di chuyển hàng ngày trên xa lộ 405, và như vậy, chắc chắn sẽ có kẹt xe.

Các làn xe hướng Nam sẽ không bị ảnh hưởng vào ban ngày, nhưng có thể 1 hoặc 2 làn xe hướng Nam sẽ bị đóng vào ban đêm.

Bên cạnh việc hoàn thiện xa lộ hướng Bắc nối giữa Quận Cam và thung lũng San Fernado, Sở Giao Thông California còn có kế hoạch xây thêm các đường ra và đường vào xa lộ, xây mới 3 cầu vượt phía trên đường giao thông, và xây thêm nhiều bức tường giảm tiếng ồn.

Trước đó, nhà chức trách dự đoán làn xe ưu tiên carpool sẽ được hoàn thành vào mùa xuân 2013, nhưng thời hạn này bị dời lại đến tháng 12, 2013, và sau đó lại bị hoãn đến mùa hè 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT