Hoa Kỳ

Xác định 2 nạn nhân vụ tông máy bay giữa trời

Sunday, 14/02/2016 - 11:49:26

Người phi công là hành khách duy nhất trên chiếc Citabria. Người này chưa được chính thức xác nhận danh tính, nhưng thân nhân cho biết đây là bà Mary Falstrom, 72 tuổi, cư dân Torrance. Bà là một cựu phi công quân đội, và vẫn rất thích bay lượn sau khi về hưu.


LOS ANGELES – Sở pháp y Los Angeles đã xác định được danh tính 2 người đàn ông, sau khi thi thể họ được thu hồi từ 1 chiếc máy bay nhỏ, vốn đã rơi xuống biển trong vụ va chạm với một máy bay khác ngay giữa không trung, xảy ra vào cuối tuần trước. Nhà chức trách cho biết đã xác định được thi thể của ông James Franklin Garber III, 80 tuổi, cư dân Los Angeles, và ông Martin Richard Clement, 61 tuổi, cư dân Redondo Beach.
Cơ quan hàng không liên bang FAA cho biết, ông Garber là một giáo viên dạy lái máy bay có giấy phép. Nhà chức trách không thể xác định ai là người đang lái chiếc máy bay Beech 35 Bonanza, khi nó va chạm với máy bay Citabria vào ngày 5 tháng 2 bên ngoài cảng Los Angeles. Cả hai máy bay đều rơi xuống biển.
Người phi công là hành khách duy nhất trên chiếc Citabria. Người này chưa được chính thức xác nhận danh tính, nhưng thân nhân cho biết đây là bà Mary Falstrom, 72 tuổi, cư dân Torrance. Bà là một cựu phi công quân đội, và vẫn rất thích bay lượn sau khi về hưu.

Người đi bộ bị xe tông thiệt mạng
NEWPORT BEACH – Một người đi bộ đã thiệt mạng và một tài xế bị bắt giữ vào rạng sáng thứ Bảy, sau một vụ đụng xe rồi bỏ chạy tại Newport Beach. Một người đàn ông đã băng qua đường đang có đèn xanh tại ngã tư đường Newport Beach và đường số 30, vào lúc 1:10 sáng. Người này đã bị tông trúng bởi 1 chiếc Nissan 350Z.
Người đi bộ - là nam giới, 24 tuổi, cư dân Cypress – được đưa vào bệnh viện và được xác định là đã chết. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn ở cách hiện trường khoảng nửa dặm, bị bỏ lại gần đường 19 và đường Court. Cảnh sát đã xác định được tài xế lái xe khi tai nạn xảy ra là Nancy Diana Flores, 21 tuổi.
Sở cảnh sát Los Angeles đã hỗ trợ tìm ra Flores tại thành phố Paramount. Cô gái này bị bắt vì tội ngộ sát và tội hit-and-run dẫn đến chết người, theo lời cảnh sát Newport Beach. Đường Newport Beach bị đóng trong vài giờ để điều tra và được mở lại lúc 6:30 sáng.

Một cô cởi áo, leo lên cây hát hò tại Huntington Beach
HUNTINGTON BEACH – Một cô gái đã được đưa vào bệnh viện vào hôm thứ Sáu, sau khi cô ta cởi áo và leo lên cây đứng hát hò ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cảnh sát Huntington Beach đã được gọi đến khu dân cư trên đường Bushard và đường Innsbruck vào lúc 11 giờ sáng, sau khi một cô gái nhuộm tóc màu hồng leo lên cây đứng hát và la hét vào người đi đường.
Hai nhân viên cảnh sát đã đứng lên cần cẩu của xe cứu hỏa, và được nâng lên, đưa đến chỗ của cô gái – người được cho là trong độ tuổi từ 25 tới 30. Khi đó, cô gái này đã cởi bỏ quần áo, để ngực trần, và trên người chỉ còn lại chiếc quần lót. Khi các nhân viên công lực tiến đến gần, cô gái đã leo lên một bức tường gạch. Các cảnh sát dưới mặt đất đã giúp cô ta leo xuống an toàn và đặt cô lên chiếc cáng cứu thương.
Cô gái này được phủ một tấm chăn, và được đưa vào bệnh viện Orange Coast Memorial tại Fountain Valley để được kiểm tra tâm thần. Nhà chức trách cho biết, cô gái này sẽ không bị bắt và cũng không bị xử phạt.

Hoa Kỳ xác nhận ca sảy thai liên quan tới virus Zika
WASHINGTON DC - Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho hay, hai phụ nữ Hoa Kỳ đã bị sảy thai sau khi trở về trong tình trạng nhiễm virus Zika khi du lịch nước ngoài. Phát ngôn viên của CDC cho biết, hai phụ nữ nêu trên sảy thai trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Các chuyên gia đã phát hiện virus Zika trong nhau thai của hai phụ nữ này. Tuy nhiên, CDC không nêu rõ chi tiết.
Chuyên gia Zev Williams thuộc trung tâm y tế Montefiore của trường Y dược Albert Einstein cho hay: “Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng sảy thai hoàn toàn có thể do nhiễm trùng, dù là virus hoặc vi khuẩn.” Ông nhấn mạnh cần phải xác nhận thêm về các trường hợp sảy thai do liên quan virus Zika tại Hoa Kỳ. Chuyên gia kêu gọi mọi người cần có biện pháp phòng ngừa, để tránh lây nhiễm hoặc lan truyền virus. Đây là lần đầu tiên các viên chức liên bang Hoa Kỳ báo cáo về trường hợp thai phụ sảy thai sau khi du lịch ở nước ngoài, và trở về trong tình trạng nhiễm virus Zika.

Hỏa tiễn chuyển lầm sang Cuba được trả cho Mỹ
WASHINGTON DC - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm thứ Bảy thông báo, cơ quan này đã nhận lại hỏa tiễn đất đối không Hellfire hiện đại, bị chuyển nhầm sang Cuba thay vì châu Âu trong năm 2014. Hoa Kỳ trong năm 2014 đã chuyển nhầm một hỏa tiễn Hellfire hiện đại sang Cuba, trong một sai lầm được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử quân đội nước này. Hỏa tiễn Hellfire lẽ ra phải được chuyển đến châu Âu phục vụ hoạt động huấn luyện.
“Hỏa tiễn không đầu đạn, dùng trong huấn luyện, đã được trao trả nhờ có sự hợp tác của chính phủ Cuba", phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Mark Toner cho biết. Một nhóm chuyên gia thuộc tập đoàn Lockheed Martin, công ty chế tạo Hellfire, đã tới Cuba để lấy lại hỏa tiễn này, theo một nguồn tin từ quốc hội Hoa Kỳ.
“Bộ Ngoại Giao, theo quy định và luật pháp liên bang, bị hạn chế bình luận chi tiết về các thương vụ quốc phòng nên chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin", ông Toner nói. Việc hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao đã giúp Hoa Kỳ “giải quyết các vấn đề lợi ích chung với chính phủ Cuba.” Cuba hiện chưa có bình luận nào. Trước đó, vụ sai sót này đã khiến nhiều người lo ngại rằng, kỹ thuật chế tạo hỏa tiễn Hellfire sẽ được bán cho các đối thủ của Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT