Hoa Kỳ

Xác định danh tính em bé Baby Doe, mẹ và bạn trai bị bắt

Friday, 18/09/2015 - 08:24:55

Bella Bond được 2 tuổi rưỡi khi bé bị sát hại. Em bé sống tại Dorchester, Massachusetts, một khu dân cư nằm cách Deer Island, nơi thi thể bé được tìm thấy, khoảng 14 dặm. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, cảnh sát trưởng nói rằng tên Bella Bond có nghĩa là một em bé “Xinh Đẹp,” nhưng em đã không có một cuộc sống đẹp như tên của em.

 
Hình phác họa của bé Baby Doe, nay được xác định là em Bella Bond, 2 tuổi rưỡi.


BOSTON – Cảnh sát cho biết đã xác định được danh tính em bé “Baby Doe” - người mà thi thể được tìm thấy vào mùa hè vừa qua trên bãi biển Deer Island. Em bé có tên là Bella Bond, con gái của Rachelle Bond, cư dân Boston.

Rachelle Bond, 40 tuổi, và bạn trai là Michael McCarthy, 35 tuổi, đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của Bella. McCarthy đã bị bắt vì tội sát hại bé Bella, McCarthy không phải là cha ruột của Bella. Còn Rachelle Bond, mẹ của Bella, bị bắt vì là đồng phạm. McCarthy hiện đang nằm bệnh viện vì một chứng bệnh không liên quan đến vụ án, và cả hai nghi can sẽ ra tòa vào ngày thứ Hai tới. Cha của Bella cũng đã được tìm ra, nhưng chưa được công bố danh tính vào thời điểm này.

Bella Bond được 2 tuổi rưỡi khi bé bị sát hại. Em bé sống tại Dorchester, Massachusetts, một khu dân cư nằm cách Deer Island, nơi thi thể bé được tìm thấy, khoảng 14 dặm. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, cảnh sát trưởng nói rằng tên Bella Bond có nghĩa là một em bé “Xinh Đẹp,” nhưng em đã không có một cuộc sống đẹp như tên của em.

Vào ngày 25 tháng 6, một phụ nữ dắt chó đi dạo đã phát hiện một thi thể bé gái trong một bao rác, tại bờ biển Deer Island tại Winthrop. Em bé mặc một chiếc quần trắng đốm đen, và bị gói trong một chiếc mền sọc ngựa vằn.

Dựa trên phần di thể còn lại, Trung Tâm Quốc Gia Về Trẻ Em Mất Tích và Bị Lạm Dụng đã dùng máy điện toán để vẽ ra hình phác họa của em bé, và đặt biệt danh cho bé là “Baby Doe.” Chữ “doe” thường được nhà chức trách sử dụng trong những trường hợp tìm được thi thể mà không biết danh tánh. “John Doe” là dành cho xác phái nam, và “Jane Doe” dành cho xác phái nữ.

Bức ảnh bé gái có cặp mắt nâu và đôi má bầu bĩnh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Cảnh sát gần như bị nhấn chìm với những lời chỉ điểm, và đã kiểm tra tình trạng của hàng chục bé gái nhỏ tuổi, nhưng vẫn không tìm được gia đình của Baby Doe. Tuy những lời chỉ điểm đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng các chuyên gia xác định rằng, phấn hoa dính trên chiếc mền và quần của bé đến từ các cây cối xung quanh Boston.

Cuộc tìm kiếm dài ba tháng để xác định danh tính Baby Doe kết thúc vào ngày thứ Năm vừa qua, khi một người quen biết với gia đình Bond liên lạc với cảnh sát. Người này đã nhận thấy em bé đã mất tích, nhưng mỗi khi người này hỏi thăm về Bella, thì cha mẹ của em trả lời rằng Bella đã bị đưa đi bởi nhân viên của Bộ Trẻ Em và Gia Đình DCF.

Vào đêm thứ Năm, cảnh sát đã khám xét căn chung cư của Rachelle Bond và tin rằng họ đã tìm được gia đình của Baby Doe.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT