Hoa Kỳ

Xác định danh tính kẻ đâm chết giáo sư trường USC

Saturday, 03/12/2016 - 11:03:10

Brown đã bị bắt ngay tại chỗ. Giáo sư Tjan đã làm việc tại trường USC từ năm 2001, đã kết hôn và có 1 con trai. Cảnh sát chưa biết rõ về động cơ giết người của Brown, chỉ nói rằng đây là một vụ mâu thuẫn cá nhân. Hung thủ đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.


LOS ANGELES – Nghi can đâm chết vị giáo sư của trường đại học University of Southern California đã được xác định danh tính vào hôm thứ Bảy. David Jonathan Brown, 28 tuổi, cư dân Los Angeles và là sinh viên trường USC, đã bị bắt vì tội sát hại giáo sư tâm lý BoscoTjan. Cảnh sát được gọi đến tòa nhà Seeley G. Mudd trong khuôn viên trường USC lúc 4:30 chiều thứ Sáu. Nhà chức trách cho biết họ tìm thấy một người đàn ông đã chết tại hiện trường.
Brown đã bị bắt ngay tại chỗ. Giáo sư Tjan đã làm việc tại trường USC từ năm 2001, đã kết hôn và có 1 con trai. Cảnh sát chưa biết rõ về động cơ giết người của Brown, chỉ nói rằng đây là một vụ mâu thuẫn cá nhân. Hung thủ đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.

Hoa Kỳ cấm vận hãng hàng không duy nhất của Bắc Hàn
WASHINGTON DC – Bộ Tài Chính Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào 7 cá nhân và 16 tổ chức có liên quan đến hoạt động phát triển vũ khí hoặc kiếm ngoại tệ cho chính phủ Bắc Hàn. Một trong những tổ chức đáng chú ý nhất mới bị đưa vào danh sách đen là hãng hàng không Air Koryo của Bắc Hàn. Hãng hàng không này bị cáo buộc đã vận chuyển cho Bình Nhưỡng "các thành phần hay thiết bị dùng trong hệ thống hỏa tiễn Scud-B, bị Liên Hợp Quốc cấm xuất cảng sang Bắc Hàn vì là vũ khí và vật liệu liên quan.”
"Những lệnh cấm này nhằm cắt nguồn tài chính của Bắc Hàn và đối phó với hành vi gây bất ổn, khiêu khích của chính phủ này,” ông Adam J. Szubin, viên chức tài chính, cho biết. Tháng 7, 2013, một phi cơ của Air Koryo đã bay qua lễ diễn hành quân sự của Bắc Hàn vào Ngày Chiến Thắng. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cũng được cho là sử dụng một máy bay riêng có logo của Air Koryo.

Quân nhân Bowe Bergdahl xin được ân xá tội đào ngũ
WASHINGTON DC – Quân nhân Bowe Bergdahl - thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu tù nhân chiến tranh, người từng bị cáo buộc đã gây nguy hiểm cho đồng đội khi tự ý rời doanh trại ở Afghansitan - đang xin Tổng Thống Barack Obama ân xá cho anh ta tội đào ngũ. Tòa Bạch Ốc và viên chức Bộ Tư Pháp hôm thứ Bảy cho biết, Bergdahl đã nộp đơn xin ân xá lên tổng thống. Nếu yêu cầu này được ông Obama chấp nhận, Bergdahl sẽ tránh được phiên tòa quân sự dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau, nơi anh ta đang đối mặt với các tội đào ngũ và cư xử sai trái khi đối mặt với kẻ thù. Các tội danh này có hình phạt tối đa là tù chung thân.
Nếu không được ân xá, nhóm luật sư biện hộ của Bergdahl sẽ mở rộng chiến lược pháp lý sang chính quyền mới, bằng cách nộp đơn cáo buộc Tổng thống đắc cử Donald Trump vi phạm quyền lợi của Bergdahl, khi ông lên mạng viết những lời bình luận gay gắt chỉ trích sự việc.
Bergdahl, cư dân thành phố Hailey, tiểu bang Idaho, đã tự ý bỏ doanh trại ở Afghanistan vào năm 2009, và bị phiến quân Taliban giam giữ suốt 5 năm. Chính phủ Obama vào tháng 5, 2014, đã quyết định trao trả 5 tù nhân Taliban đang bị giam tại nhà tù Guantanamo để đổi lấy Bergdahl. Việc này đã khiến nhiều chính trị gia Cộng Hòa chỉ trích ông Obama đang làm nguy hại cho sự an toàn của quốc gia. Một số nhà lập pháp cũng nổi giận vì chính phủ Obama không thông báo cho Quốc Hội trước 30 ngày về vụ trao đổi, vốn là quy định của luật pháp.

Đảng Xanh từ bỏ nỗ lực xin tái kiểm phiếu trên toàn tiểu bang Pennsylvania
HARRISBURG – Các cử tri được hậu thuẫn bởi đảng Xanh (Green Party) đã từ bỏ một vụ kiện vào hôm thứ Bảy, vốn định yêu cầu tái kiểm phiếu lại trên toàn tiểu bang Pennsylvania, về cuộc bỏ phiếu tổng thống ngày 8 tháng 11. Ứng cử viên tổng thống của đảng Xanh, bà Jill Stein, đã thực hiện một chiến dịch yêu cầu tái kiểm phiếu tại các tiểu bang chiến trường, với cáo buộc rằng các máy đếm phiếu đã bị xâm nhập điện toán và kết quả bỏ phiếu đã bị thay đổi. Cho đến này, bà Stein vẫn không cung cấp được bằng chứng nào cho các cáo buộc của bà, nhưng bà đã gây quỹ được đến gần $7 triệu Mỹ kim cho chiến dịch tái kiểm phiếu.
Các cử tri được đảng Xanh hậu thuẫn tại Pennsylvania, vào hôm thứ Bảy đã nộp đơn ra tòa xin rút lại vụ kiện, với lý do rằng họ chỉ là những công dân bình thường, và không thể kiếm đủ $1 triệu Mỹ kim để nộp tiền đặt cọc vào thứ Hai như yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, đảng Xanh vẫn đang yêu cầu tái kiểm phiếu và kiểm tra máy đếm phiếu tại một số quận hạt trong tiểu bang.
Vào hôm thứ Năm, tiểu bang Wisconsin đã bắt đầu kiểm phiếu lại, và Michigan dự kiến sẽ thực hiện công việc tương tự vào tuần sau. Chiến thắng của ông Trump tại Pennsylvania là chiến thắng hết sức đáng ngạc nhiên, vì chưa có ứng cử viên Cộng Hòa nào từng giành được tiểu bang này từ năm 1988 đến nay. Tổng thống tân cử Trump luôn cáo buộc bà Stein là một kẻ lừa đảo, và nói rằng bà và đảng của bà sẽ tìm cách chiếm dụng hết số tiền gây quỹ được.

Bộ Trưởng Quốc Phòng công du lần cuối tới châu Á
WASHINGTON DC - Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter sẽ có chuyến công du cuối cùng tới châu Á vào tuần sau, nhằm xoa dịu những lo ngại sau chiến thắng của Tổng thống tân cử Donald Trump. Một viên chức quốc phòng cho hay, tại Tokyo, ông Ashton Carter sẽ khẳng định tầm quan trọng của liên minh Hoa Kỳ - Nhật và sự hiện diện của 50,000 lính Mỹ tại đây. Lực lượng này nhằm đối phó với những hành động ngày càng cứng rắn của Trung Quốc và mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
Tuy nhiên, những phát biểu của ông Carter trong chuyến công du sẽ bị hạn chế. Bởi ông đang ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, và không đại diện cho các chính sách còn mơ hồ của Tổng thống tân cử Trump. Cũng trong chuyến công du, Bộ Trưởng Carter sẽ ghé thăm Ấn Độ. Vào tháng 8, hai quốc gia đã ký kết thoả thuận sử dụng các căn cứ quân sự của nhau để thực hiện các công việc tiếp tế, sửa chữa. Một viên chức quốc phòng cấp cao khẳng định, 2 nước sẽ sớm đạt được thỏa thuận về trao đổi thông tin thương mại hàng hải trước khi ông Obama rời Tòa Bạch Ốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT