Hoa Kỳ

Xác người trong ngăn chứa bánh xe máy bay

Saturday, 15/02/2014 - 10:28:31

Thi thể của một người đàn ông đã được tìm thấy vào trưa thứ Bảy, bên trong ngăn chứa động cơ hạ cánh và bánh xe, của một phi cơ vừa đáp xuống tại một phi trường gần thủ đô Washington. Nhân viên phi trường đã phát hiện xác người trên chiếc máy bay Airbus A340 của hãng hàng không South African Airways, vào lúc 1:30 trưa

Xác người trong ngăn chứa bánh xe máy bay

VIRGINIA – Thi thể của một người đàn ông đã được tìm thấy vào trưa thứ Bảy, bên trong ngăn chứa động cơ hạ cánh và bánh xe, của một phi cơ vừa đáp xuống tại một phi trường gần thủ đô Washington. Nhân viên phi trường đã phát hiện xác người trên chiếc máy bay Airbus A340 của hãng hàng không South African Airways, vào lúc 1:30 trưa, trong bãi đậu máy bay của phi trường quốc tế Dulles.

Cảnh sát phi trường, nhân viên cứu hỏa, đặc vụ FBI, và cả nhân viên quan thuế, tất cả đều đến hiện trường để điều tra. Điểm xuất phát của chiếc máy bay hiện vẫn chưa rõ. Thi thể người chết đã được giao cho viên chức pháp y của Quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Sự việc này không ảnh hưởng đến các hoạt động trên phi đạo và tại phi trường Dulles – một trong các phi trường đông hành khách nhất tại Hoa Kỳ, nằm cách thủ đô Washington khoảng 25 dặm về phía Tây.

NT Kerry bàn về vấn đề khí hậu ở Indonesia

JAKARTA - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đến Indonesia trong chuyến công du châu Á của ông, và chủ đề ông thảo luận với các nhà lãnh đạo Indonesia là tình trạng thay đổi khí hậu, cũng như hối thúc giới lãnh đạo nước này nên đẩy mạnh các nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Trước đó, ông Kerry cũng đạt được sự đồng thuận từ phía Trung Quốc, là cần phải có sự hợp tác quốc tế trong vấn đề đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu, như hạn chế khí thải, nhất là từ xe cộ, để làm giảm hiệu ứng nhà kính, và Hoa Kỳ hy vọng các quốc gia trong thế giới thứ ba cũng sẽ noi gương theo các cường quốc trong lĩnh vực này. Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Các khoa học gia cảnh báo, tình trạng thay đổi khí hậu đã thấy rõ qua các cơn hạn hán, bão tố và lũ lụt đang ngày càng to lớn và nguy hiểm hơn.

Quân đội Iraq đánh trả phiến quân

BAGHDAD – Hôm thứ Bảy, có tin là quân đội Iraq đã tung ra một cuộc tấn công mạnh mẽ, hầu chiếm lại thị trấn Sulaiman Pek, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 cây số về hướng Bắc. Phiến quân đã chống trả dữ dội, dù trực thăng vũ trang đã yểm trợ tích cực cho cuộc phản công.

Thị Trưởng của thị trấn này là ông Talib Mohammed cho hay ‘bom cài trên đường và những tay bắn tỉa đã khiến quân đội Iraq chưa thể chiếm lại hoàn toàn thị trấn’. Đại úy Falah Abdul Ameer cho hay, nhiệm vụ của quân đội Iraq không dễ dàng do phiến quân sắp xếp các tay súng bắn tỉa ở nhiều nơi. Ông nói: “Chúng bắn xong rồi chạy tìm vị trí mới, khiến chúng tôi không biết chúng ẩn núp nơi đâu. Bắn tỉa là vấn đề nguy hiểm cho chúng tôi”. Đã có một đại úy cảnh sát bị bắn chết khi ông đang đưa gia đình mình di tản. Quân đội Iraq cho hay, có 12 phiến quân, đa số là người Sunni thuộc lực lượng ISIL, đã bị hạ sát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT