Thế Giới

Xác ướp được giấu trong thùng loa để buôn lậu ra nước ngoài

Friday, 01/03/2019 - 08:31:47

Mới đây, nhân viên quan thuế tại phi trường quốc tế Cairo đã phát hiện 6 bộ phận của một xác ướp, được giấu trong một thùng loa, bao gồm 2 chân, bàn tay trái, cánh tay và một phần thân thể.

AI CẬP – Mọi trạm kiểm tra an ninh của phi trường đều có quy định chung là hành khách không được mang theo vũ khí hoặc đồ vật sắc nhọn, không mang quá 100 mili-lít chất lỏng trong hành lý xách tay, và tuyệt đối không được đem theo... xác ướp. Mới đây, nhân viên quan thuế tại phi trường quốc tế Cairo đã phát hiện 6 bộ phận của một xác ướp, được giấu trong một thùng loa, bao gồm 2 chân, bàn tay trái, cánh tay và một phần thân thể.
Theo Bộ Cổ Vật Ai Cập, số hành lý cùng thùng loa chứa xác ướp thuộc về một hành khách chuẩn bị bay từ Ai Cập đến Bỉ. Các phần xác ướp này đã bị thu giữ và chuyển đến bảo tàng Ai Cập để giám định và phục chế.
Luật bảo vệ cổ vật của Ai Cập tuyên bố, mọi cổ vật từ các nền văn minh của Ai Cập đều được coi là tài sản quốc gia, không được mua bán hoặc vận chuyển trái phép ra nước ngoài. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù lên tới 2 năm tùy mức độ.
Tuy nhiên, điều này vẫn không hoàn toàn ngăn chặn được nạn buôn bán cổ vật. Năm 2016, số lượng cổ vật bị buôn lậu từ Ai Cập đến Hoa Kỳ có tổng trị giá lên tới $50 triệu Mỹ kim. Vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York đã trao trả một cỗ quan tài mạ vàng cho chính phủ Ai Cập, sau khi phát hiện ra nó là đồ ăn cắp từ năm 2011.

Thiết bị phát hiện ung thư nhanh qua hơi thở
LONDON – Một cơ sở nghiên cứu của Anh đang thử nghiệm thiết bị mới, được cho là có khả năng phát hiện dấu hiệu ung thư gan, thận, tụy, dạ dày... từ các phân tử trong hơi thở của người dùng. Thiết bị đang được Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (CRUK) thử nghiệm trên 1,500 người, bao gồm những người khỏe mạnh và bệnh nhân ung thư, diễn ra trong 2 năm. Những bệnh nhân nghi mắc ung thư thực quản và dạ dày được xét nghiệm trước. Các nhà khoa học sau đó mở rộng thử nghiệm các loại ung thư khác như bàng quang, tuyến tiền liệt, thận, gan và tụy.
Người tham gia sẽ thở vào máy trong 10 phút. Phân tử trong hơi thở - là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) - được thu thập sau đó được gởi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Là một phần của quá trình trao đổi chất, các tế bào trong cơ thể con người liên tục tạo ra một loạt VOC. Phân tử này sẽ đi vào phổi và thoát ra ngoài bằng hơi thở. Ung thư xuất hiện trong cơ thể sẽ làm thay đổi VOC có trong hơi thở. Từ đó, các nhà khoa học sẽ phát hiện được chúng.
Giáo sư Rebecca Fitzgerald thuộc CRUK hy vọng sẽ tìm thấy những dấu hiệu trong hơi thở để phát hiện ung thư sớm hơn, giúp người bệnh tăng cơ hội sống sót. "Thiết bị sẽ trở thành một phương pháp phát hiện ung thư đơn giản, rẻ tiền, không đau và không gây hại cho người dùng,” bà nói.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT