Hoa Kỳ

Xăng rẻ, dân Cali đi chơi mùa lễ tăng tới mức kỷ lục

Tuesday, 23/12/2014 - 08:15:06

Trên toàn quốc, số lượng người đi tăng 4 phần trăm so với năm ngoái: Automobile Club dự đoán 98.6 triệu du khách sẽ rời khỏi nhà.

Một phụ nữ đang đẩy hành lý gần một ông đang xem phone ở phi trường quốc tế Dulles trong vùng Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Ba vừa qua, trong một tuần rất bận rộn tại các phi trường. (Getty Images)

 

Số lượng cư dân California di chuyển trong mùa lễ này đang tăng vọt lên một mức phá kỷ lục, theo Câu Lạc Bộ Xe Hơi Nam California (Automobile Club of Southern California) cho biết.
Nhờ giá xăng rẻ, công ăn việc làm tăng thêm, và túi tiền thay đổi khá hơn, nên nhiều cư dân dự tính California đi chơi xa vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo Automobile Club cho biết, số lượng được dự đoán đạt mức cao nhất, tính từ năm 2001 khi câu lạc bộ bắt đầu theo dõi khối lượng du khách mùa lễ.
Dự báo du lịch mùa nghỉ lễ hàng năm của Automobile Club tiên đoán có hơn 12 triệu người California, trong số này 7.5 triệu người từ miền nam California, sẽ đi ít nhất 50 dặm từ ngày thứ Ba tuần này cho đến ngày 4 tháng Một.
Trên toàn quốc, số lượng người đi tăng 4 phần trăm so với năm ngoái: Automobile Club dự đoán 98.6 triệu du khách sẽ rời khỏi nhà.
Các đám đông sẽ tụ tập tại các phi trường trong mùa lễ này. Nhưng đi chơi bằng xe hơi chắc chắn là cách thức phổ biến nhất cho các người California, chiếm 89 phần trăm trong tổng số những người thực hiện một chuyến đi vào dịp nghỉ lễ này.
Giá xăng rẻ sẽ giúp cho chuyến đi vừa với túi tiền hơn. Giá một gallon xăng không pha chì là $2.73 Mỹ kim, theo báo cáo đo lường nhiên liệu hàng ngày của AAA cho biết. Một gallon xăng không pha chì ở Orange County giảm bớt 89 xu so với năm ngoái. Điều đó sẽ giúp người ta tiết kiệm được chừng từ $10 đến $12 Mỹ kim mỗi lần đổ xăng.
Các tài xế cũng đỡ vướng bận bởi những công trình xây dựng thông thường, theo các giới chức giao thông địa phương cho hay. Từ thứ Tư cho đến hết ngày 3 tháng Một, sẽ không xảy ra vụ đóng cửa ban đêm nào liên quan đến các dự án sửa đường xa lộ Ortega Highway, theo Nha Giao Thông California cho biết.
Hai xa lộ 57 và 91 cũng sẽ không xảy ra chuyện đóng cửa vào ban đêm cho tới hết ngày 4 tháng Một, theo Cơ Quan Vận Tải Quận Cam cho biết.
Số lượng các chuyến bay tăng thêm một chút trên toàn tiểu bang, tăng khoảng một nửa phần trăm so với năm ngoái. Trong mùa lễ này, dự đoán sẽ có 961,000 chuyến cất cánh trên toàn tiểu bang. Và các phi trường địa phương đang chuẩn bị cho đông đảo du khách tuôn đến.
Tính trên toàn quốc, 45 triệu khách được dự đoán sẽ đi máy bay của các hãng hàng không Mỹ, từ ngày 17 tháng 12 tới ngày 4 tháng Một, theo nhóm thương mại kỹ nghệ Airlines of America cho biết.
Ngày tấp nập nhất là thứ Sáu tuần qua. Những ngày du hành thưa thớt nhất sẽ là thứ Tư và thứ Năm tuần này, ngày 31 tháng 12 và 1 tháng Giêng, theo nhóm thương mại dự đoán.
Nên đến phi trường sớm từ 90 phút đến hai giờ trước khi chuyến bay nội địa của bạn cất cánh, và tới sớm ba giờ cho chuyến bay quốc tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT