Hoa Kỳ

Xe bus trường học bốc cháy khi đang chở đầy học sinh

Saturday, 28/03/2015 - 09:11:41

Cảnh sát cho biết, có hai học sinh đã được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, do các em tỏ ra quá sợ hãi trước sự việc, nhưng hai em này không bị thương. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra

NAM CALIFORNIA – Vào sáng thứ Sáu, một người tài xế xe bus trường học đã được ca ngợi là người hùng, sau khi ông đã giúp mọi học sinh thoát khỏi một xe bus bốc cháy, trong vụ tai nạn xảy ra ở vùng Rancho Santa Margarita. Nhà chức trách cho biết, chiếc xe bus đang chở đầy trẻ em khi động cơ xe đột nhiên bùng cháy vào lúc 8:15 sáng, ngay trước trường cấp hai Rancho Santa Margarita.
Người tài xế đã nhanh chóng đưa mọi học sinh rời khỏi xe bus và tập trung tại một khu vực an toàn. Khi nhân viên cứu hỏa đến nơi, chiếc xe bus đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm. Đám cháy được dập tắt lúc 8:28 sáng. Trong lúc vụ cháy xảy ra, các nhân chứng đã nhìn thấy 2 vụ nổ nhỏ. Không có người nào bị thương trong sự việc. Cảnh sát cho biết, có hai học sinh đã được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, do các em tỏ ra quá sợ hãi trước sự việc, nhưng hai em này không bị thương. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra.

NS Harry Reid sẽ không tái tranh cử năm 2016
NEVADA – Lãnh đạo nhóm thiểu số Thượng Viện, Nghị Sĩ Harry Reid, vừa tuyên bố hôm thứ Sáu rằng, ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2016, chấm dứt sự nghiệp chính trị đã kéo dài gần 3 thập niên. Năm nay 75 tuổi, ông Harry Reid là Nghị Sĩ Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Nevada, ông nổi tiếng với cá tính nóng nảy và hơi hiếu chiến tại Thượng Viện Hoa Kỳ.
Vào hồi đầu năm nay, ông Reid đã bị té ngã dẫn đến bị thương nặng ở mắt, khiến ông phải xem xét lại việc tái tranh cử vào năm 2016. Trong thông báo đăng trên YouTube vào sáng thứ Sáu, NS Reid nói: “Tai nạn đã khiến vợ tôi Landra và tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Và chúng tôi đã có thời gian để suy nghĩ lại. Chúng tôi đã quan tâm đến quốc gia, Thượng Viện, và Nevada nhiều hơn bản thân chúng tôi. Và do đó, tôi sẽ không tái tranh cử.”
Ông Reid đã dẫn dắt phe Dân Chủ Thượng Viện trong suốt 8 năm qua, khởi đầu là vị trí lãnh đạo khối đa số từ năm 2007 cho đến năm nay, khi đảng Cộng Hòa dành quyền kiểm soát Thượng Viện, đẩy ông xuống thành lãnh đạo khối thiểu số.
Việc ông Reid về hưu sẽ mở màn cho một cuộc chiến tranh giành vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, cũng như ghế nghị sĩ liên bang của tiểu bang Nevada. Vài giờ sau khi tuyên bố về hưu, ông Reid đã cho biết rằng ông sẽ ủng hộ NS Chuck Schumer, New York, làm người kế nhiệm ông tại Thượng Viện.

Khám phá cơ sở tinh chế cần sa tại Westminster
CALIFORNIA – Nhà chức trách đã bắt giữ hai người đàn ông, sau khi khám phá một cơ sở tinh chế cần sa tại Westminster. Khoảng trưa ngày thứ Năm, cảnh sát đã tới một cơ sở kinh doanh tại khu nhà số 6400 đường Industry, sau khi nhận tin báo rằng có thể cơ sở này đã vi phạm các quy định về an toàn và sức khỏe.
Nhân viên điều tra đã nói chuyện với một số nhân viên, và khi điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra một cơ sở điều chế tinh dầu cần sa ngay trong khu nhà này. Tinh dầu “hash oil” là một dạng tinh chế cao của cần sa, được làm từ việc chưng cất cành, lá, và hạt của cây cần sa. Người sử dụng có thể hút hoặc để tinh dầu bốc hơi mà không phải lo ngại về mùi cần sa, vốn rất nồng và dễ bị phát hiện.
Cảnh sát đã tìm được các dụng cụ tinh chế, 100 pound cần sa, tinh dầu cần sa, và khoảng $50,000 Mỹ kim tiền mặt. Các nghi can là Taylor Campbell, 31 tuổi, và Denny Trần, 30 tuổi, đều là cư dân Westminster, đã bị bắt và đang bị truy tố với các tội đại hình gồm tàng trữ tinh dầu cần sa để bán, và sản xuất chất bị cấm.
“Loại cơ sở tinh chế cần sa kiểu này rất nguy hiểm,” cảnh sát Westminster cho biết. “Chúng tôi đã thấy rất nhiều trường hợp các cơ sở tinh chế gây nổ và cháy trên khắp miền Nam California. Những cơ sở loại này không có giá trị gì cho cộng đồng và sẽ không được dung thứ.”

Một phụ nữ nhận 25 năm tù vì dìm chết con 2 tháng tuổi
QUẬN CAM – Một phụ nữ, cư dân Santa Ana, hôm thứ Sáu đã bị tuyên án 25 năm tù giam vì tội đã dìm chết con gái 2 tháng tuổi trong bồn tắm. Trước đó, vào tháng Một, tòa thượng thẩm Orange County đã kết tội bị cáo Lucero Carrera, 30 tuổi, về tội sát nhân cấp một vì đã dìm chết bé Kimberly vào tháng Sáu 2012.
Carrera đã từng có bệnh tâm thần, và bồi thẩm đoàn đã gặp nhiều khó khăn khi thảo luận về vụ án, nhưng sau cùng tất cả đều đồng ý rằng Carrera đã tỉnh táo và có ý thức khi gây ra vụ giết người. Carrera đã từng thừa nhận với mẹ cô ta và với cảnh sát rằng, cô ta giết bé Kimberly là để bé không phải chịu đựng sự khổ sở mà cô ta đã trải qua.
Các công tố viên nói rằng, Carrera đã lập kế hoạch cẩn thận cho vụ giết người, và đã chờ đến khi mẹ cô ta đi chợ mới sát hại bé Kimberly, để không ai có thể ngăn cản cô ta. Do vậy, điều này cho thấy Carrera rất tỉnh táo và phải chịu trách nhiệm hình sự cho vụ sát nhân.

18 học sinh bị thương vì pháo bông
CALIFORNIA – Hôm thứ Sáu, 18 học sinh trung học đã bị thương nhẹ, sau khi một trái pháo bông được đốt lên tại một trường cấp hai ở Menifee. Một nam sinh tại trường cấp hai Ethan A. Chase đã đốt một trái pháo bông bên trong một thùng rác đặt giữa sân trường. Tiếng pháo nổ quá lớn đã làm tổn thương tai của khoảng 18 học sinh. Năm em trong số này đã phải đến bệnh viện.
Viên chức trường học cho biết, nam sinh đã đốt trái pháo hiện đang bị thẩm vấn, và nhà điều tra cũng đang xem lại các video về vụ nổ do camera giám sát quay lại. Học khu đã thông báo sự việc cho các phụ huynh và học sinh trong trường qua tin nhắn điện thoại.

Bị đột quỵ sau khi ăn lầm bánh trộn cần sa
MICHIGAN – Hồi đầu tuần, một người đàn ông sống tại tiểu bang Michigan đã gọi cảnh sát, vì cho rằng ông đang bị một cơn đột quỵ chết người. Tuy nhiên, trên thực tế, những cơn khó chịu của ông xảy ra là do bị ngộ độc vì chiếc bánh quy có trộn cần sa mà cô con gái của ông đã làm. Người đàn ông 58 tuổi được đưa vào bệnh viện, và con gái ông nhanh chóng nói với cảnh sát rằng, có thể ông bị bệnh là do ăn lầm chiếc bánh ngọt trộn cần sa của cô.
Cần sa dùng để giải trí và dùng cho mục đích y tế đều bị coi là bất hợp pháp tại Michigan, và sự việc vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, tai nạn này cho thấy sự nguy hiểm khi thực phẩm trộn cần sa càng lúc càng phổ biến, và càng lúc càng có nhiều tiểu bang hợp pháp hóa cần sa. Tại Colorado, nơi cần sa dùng để giải trí được hợp pháp hóa vào năm ngoái, các bác sĩ nói rằng họ đã gặp nhiều trường hợp ngộ độc, chủ yếu là trẻ em, do ăn nhầm thực phẩm có trộn cần sa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT