Xe Hơi

Xe cảnh sát

Friday, 23/10/2015 - 07:22:53

Ngày 14 tháng Mười vừa qua, hãng Ford cho biết họ sẽ cung cấp một loại SUV đặc biệt cho cảnh sát, gọi là Police Interceptor Utility, là kiểu xe đặc biệt thích hợp trong các cuộc truy đuổi, với cấu trúc AWD (sức đẩy đặt trên 4 bánh), hệ thống thắng khỏe và sức máy được tăng cường.

Bài HAO SMITH


Nhìn vào kính chiếu hậu, bạn bỗng giật mình bủn rủn khi nhìn thấy một chiếc xe hụ còi chớp đèn đuổi theo: Xe cảnh sát! Sự kiện không vui đó, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã, hoặc sẽ trực diện với nó ít ra một lần trong đời. Và từ đó mới nghe nhiều câu chuyện vui: Khi bị chặn lại vì phóng quá nhanh chẳng hạn, có người đã tìm cách bào chữa: “Vợ tôi sắp sanh em bé!” Người khác thì nói ra một tràng tiếng Miên, hoặc tiếng Đức…. Hậu quả rốt cuộc cũng như nhau: Không tránh được giấy phạt!

Trong một lần khác, cái cảnh bạn được chứng kiến lại trở thành hồi hộp, pha lẫn thích thú. Đó là khi nhìn xe cảnh sát rượt đuổi… người khác, nghi can không dừng lại mà tiếp tục phóng chạy như tên bắn trên đường. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về những cái xe đã từng gây ra nhiều pha đứng tim hồi hộp trên đường phố đó.

Crown Victoria, một kiểu xe RWD 8 máy do hãng Ford đặc chế cho ngành công lực, được sử dụng từ lâu.



Trước đây không lâu, đa số các xe được sử dụng là Crown Victoria, của hãng Ford, sau này là Dodge Charger hoặc Chevy Caprice. Năm 2015 này, “thời trang” dành cho cảnh sát lại là Ford SUV. Kiểu nào chăng nữa thì xe cảnh sát cũng dễ nhận diện, cho dù xe không có mang huy hiệu của ngành. Lý do là vì, đa số mọi sở cảnh sát đều dùng chung một kiểu xe cho nhân viên của mình, một kiểu xe không phổ thông trong đại chúng.

Dường như các sở cảnh sát đều đồng ý với nhau về một yêu cầu chung: Xe 8 máy, sức đẩy đặt trên 2 bánh sau (RWD), có thể đây là kiểu xe thuận tiện nhất khi phải “dí” theo nghi can. Hơn nữa, kiểu xe này cũng dễ cho công tác bảo trì. Vấn đề là, các hãng sản xuất bây giờ không muốn chế xe RWD 8 máy nữa, chẳng hạn hãng Ford không còn cung cấp Crown Victoria, nên một thời gian sau Ford Taurus được sử dụng thay thế, nhưng sự chọn lựa này chỉ là bất đắc di vì Taurus là xe 6 máy, đặt lực kéo trên 2 bánh trước (FWD). Chính vì vậy, nhiều sở khác chọn Chevrolet Impala, nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, bởi vì Chevrolet Impala cũng là xe FWD 6 máy. Một số sở cảnh sát lại chọn Dodge Charger, vì chỉ có trong Dodge Charger nhân viên công lực mới tìm lại được kiểu xe RWD 8 máy.

Ngày 14 tháng Mười vừa qua, hãng Ford cho biết họ sẽ cung cấp một loại SUV đặc biệt cho cảnh sát, gọi là Police Interceptor Utility, là kiểu xe đặc biệt thích hợp trong các cuộc truy đuổi, với cấu trúc AWD (sức đẩy đặt trên 4 bánh), hệ thống thắng khỏe và sức máy được tăng cường.

Nói chung, thế nào là một cái xe tốt đối với cảnh sát? Dựa vào những đòi hỏi của công việc, một chiếc xe cảnh sát phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Tốc độ: Có khả năng đáp ứng tốc độ cao, đó là điều kiện đầu tiên chiếc xe cảnh sát phải có để nếu cần, qua mặt hầu hết các xe khác trong trường hợp phải truy đuổi. Vì thế, đầu máy lắp đặt trong xe cảnh sát phải mạnh hơn các chiếc xe cùng loại, cùng đợt.

- Bẻ lái trong lúc chạy nhanh: Thường khi bẻ lái chúng ta phải chạy chậm lại. Nhưng cảnh sát không có được sự “xa xỉ” đó. Chính vì vậy, hệ thống ống nhún cần phải được chế tạo đặc biệt, để có thể bẻ cua hoặc len lỏi giữa dòng xe cộ trong lúc xe đang phóng nhanh mà không gây tai nạn.

- Hệ thống điện đặc biệt mạnh hơn để có thể đáp ứng nhu cầu của các thiết bị máy móc trên xe, ngoài điện thoại, radio, computer, hệ thống GPS, và rất nhiều thứ máy móc khác.

- Cứng cáp và bền bỉ: Không những bền sức để phóng nhanh, xe cảnh sát còn phải đủ cứng để chịu đựng va chạm, đủ sức để thắng gấp, dọt lẹ…. và ngược lại, đủ kiên trì để nổ máy tại chỗ lâu giờ mà không nóng máy. Chính vì thế, hệ thống cooling system trong xe phải được tăng cường giúp xe chịu đựng những tình huống này.

- Đủ chỗ làm “nhà tù lưu động”: Xe cảnh sát phải có đủ chỗ để chứa các trang thiết bị đặc biệt, một khoang hành lý (trunk) lớn, và băng sau rộng để giữ can phạm, hoặc tù nhân.

Để phục vụ những nhu cầu, xe cảnh sát phải được đặc chế và không thể bán ra cho đại chúng. Thế nên, nếu có dịp được ngồi trên một cái xe cảnh sát vì bất cứ lý do nào, bạn đừng vội cho là “xui quá!”, biết đâu cũng là một “hân hạnh” được ngồi trên một kiến trúc hiếm lạ và đặc biệt.

haosmith@yahoo.com
Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III do Phạm Đình và Hao Smith phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Đình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683. Tel: 714 400 1849 (Lưu ý: Số mới). Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT