Kinh Doanh

Xe GM, Ford và Nissan được bán vượt quá mức ước tính

Sunday, 29/01/2017 - 08:58:58

Mustafa Mohatarem, kinh tế gia chính của GM, nói, “Các chỉ số kinh tế chính yếu, đặc biệt là lòng tin tưởng của giới tiêu thụ, tiếp tục phản ảnh sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ.

Xe bày bán tại đại lý Star Ford ở Glendale, Nam California. (Getty Images)


Số lượng giao hàng trong tháng 12 của công ty General Motors Co. (GM) đã vượt quá những mức dự đoán. Trong khi đó Ford Motor Co. và Nissan Motor Co. đạt những mức tăng bất ngờ, làm tăng xác suất năm 2016 là một năm thứ bảy liên tiếp chưa từng thấy, trong đó số lượng thương vụ tăng lên.
GM, hãng sản xuất xe lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết khối lượng giao hàng đã tăng 10 phần trăm, vượt quá mức ước tính của các phân tích gia là tăng khoảng 4.4 phần trăm. Số lượng xe của hãng Ford bán ra đã tăng 0.1 phần trăm, và của Nissan tăng 9.7 phần trăm. Toyota Motor Corp. cũng đạt mức tăng bất ngờ là 2 phần trăm, thay vì một mức sụt giảm được dự đoán cũng là 2 phần trăm.

Đi vào những bản báo cáo hôm thứ Tư, các phân tích gia đã dự đoán rằng GM sẽ đứng một mình, trong số sáu hãng lớn nhất bán xe ở Mỹ. Mức giao hàng của GM tăng cao hơn trong tháng 12. Tháng này đã có một ngày bán ít hơn so với tháng 12 năm trước. Nếu số lượng giao hàng trong toàn ngành tăng lên, hoặc giảm bớt chưa tới khoảng 2 phần trăm, thì tổng số trọn năm sẽ vượt quá mức kỷ lục trong năm 2015 là 17.5 triệu.

Mustafa Mohatarem, kinh tế gia chính của GM, nói, “Các chỉ số kinh tế chính yếu, đặc biệt là lòng tin tưởng của giới tiêu thụ, tiếp tục phản ảnh sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Nhu cầu khách hàng mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy một ngành kỹ nghệ xe Hoa Kỳ rất khỏe mạnh. Chúng tôi tin rằng ngành kỹ nghệ ô tô Mỹ vẫn còn ở vị thế tốt, để cho các thương vụ tiếp tục ở những mức hoặc gần những mức kỷ lục trong năm 2017.”

Tính trung bình, các nhà phân tích dự đoán số lượng xe bán ra hàng tháng trong tháng 12, sẽ đạt một tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 17.6 triệu chiếc xe hơi và xe truck nhẹ. Đây là mức tăng từ 17.5 triệu tỷ trong tháng 12 năm ngoái. Hôm thứ Tư, GM dự đoán rằng khi những bản báo cáo ngày hôm nay được hoàn chỉnh, tỷ lệ bán xe sẽ đạt 18.2 triệu cho tháng 12, và 17.5 triệu cho cả năm.

Các cổ phiếu của GM và Ford đều tăng trị giá 3.9 phần trăm, tính cho đến lúc 10 giờ 34 sáng, trong phiên giao dịch ở New York. Trong khi đó, công ty Fiat Chrysler bị thay đổi chút ít. GM là hãng sản xuất xe truyền thống của Mỹ duy nhất có cổ phiếu tăng trị giá trong năm ngoái, lên tới 2.4 phần trăm. Ford giảm 14 phần trăm, và Fiat Chrysler Automobiles NV giảm 0.2 phần trăm.

Không phải tất cả các hãng sản xuất xe đều đạt mức tăng trong tháng ấy. Fiat Chrysler đã ngưng sản xuất loại xe sedan nhỏ gọn và cỡ vừa. Hãng này cho biết khối lượng giao hàng đã giảm 10 phần trăm, nhưng vẫn tốt hơn so với một mức sụt giảm được dự đoán là 14 phần trăm. Honda Motor Co. được dự báo sẽ có số lượng giao hàng giảm 1 phần trăm.

Những chương trình quảng cao lớn nhất cho xe được chia thành hai nhóm đối cực: một là những kiểu xe bán chậm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai là những chiếc xe truck lớn đem lại mức lợi nhuận cao, theo bà Michelle Krebs cho biết. Bà là phân tích gia cao cấp của Cox Automotive. Bà trích dẫn kết quả nghiên cứu từ đơn vị AIS Rebates của công ty.

Nhãn hiệu Chevrolet chính lưu của GM cung cấp những khoản giảm giá Red Tag Sales Event hơn $10,000, trên các phiên bản của loại xe pickup Silverado chuyên làm công việc nặng, và hơn $11,000 trên một phiên bản của loại xe SUV Tahoe lớn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT