Hoa Kỳ

Xe lửa tông vào nhà ga ở New Jersey; một người chết, 114 người bị thương

Thursday, 29/09/2016 - 08:32:37

Hoboken Terminal là một trung tâm dành cho những hành khách chuyển từ tàu NJ Transit sang tàu PATH chạy vào Manhattan. Đây là trạm tấp nập vào hàng thứ năm của NJ Transit, với 15,000 người lên tàu trong các ngày thường trong tuần.



HOBOKEN, NJ – Một người thiệt mạng và 114 người bị thương, một số bị thương nặng, khi một đoàn tàu của hệ thống vận chuyển công cộng NJ Transit, chở 250 người và chạy với tốc độ cao, đâm sầm vào nhà ga xe lửa lịch sử ở Hoboken vào sáng thứ Năm, theo nhà chức trách cho biết.

Bệnh viện Jersey City Medical Center, một trung tâm chấn thương trong khu vực, đang điều trị cho ba người bị thương nguy kịch hoặc nghiêm trọng trong vụ tai nạn, theo các giới chức bệnh viện cho hay. Không có chấn thương nào đe dọa tính mạng vào thời điểm này. Tám bệnh nhân khác bị thương bớt nghiêm trọng hơn đều đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Hàng chục người đang được đánh giá hoặc điều trị tại các bệnh viện trong khu vực.

Các điều tra viên nói rằng họ không biết chắc tại sao đoàn tàu chạy vào nhà ga với tốc độ cao. Theo tiêu chuẩn quy định, các nhà điều tra sẽ xem xét mọi nguyên nhân có thể có, bao gồm sự sơ ý của con người và những vấn đề trục trặc máy móc. Họ cũng sẽ xem xét khả năng phá hoại hoặc tội phạm, mặc dù họ không nghi ngờ là do hai nguyên nhân này, theo các giới chức cho hay.

Một số hành khách xác nhận rằng đoàn tàu dường như không chạy chậm lại khi tiến vào nhà ga Hoboken, vào lúc khoảng từ 8 giờ 32 tới 8 giờ 45 sáng. Vụ tai nạn gây hư hại nghiêm trọng cho chính nhà ga Hoboken, gây ra một cuộc di tản ra khỏi nhà ga, và khiến cho cả NJ Transit lẫn PATH đình chỉ tất cả các dịch vụ ở đó. Hệ thống hỏa xa PATH cũng cho tàu chạy ra khỏi nhà ga ấy.

Một nhân chứng cho biết ông làm việc cho một công ty hỏa xa. Ông ước tính rằng đoàn tàu có thể đã chạy 30 dặm một giờ hoặc nhanh hơn, khi lẽ ra tàu phải chạy với một nửa tốc độ ấy lúc tới gần nhà ga.

William Blaine nói, “Tôi chỉ nghe tiếng động rất lớn, và mọi thứ sập xuống.” Ông cho biết ông là nhân viên của một công ty hỏa xa vận tải, tình cờ có mặt tại nhà ga Hoboken Terminal, và ở gần đoạn đường rầy nơi xảy ra vụ tai nạn. Ông Blaine nói rằng ông đoán đoàn tàu có thể đã chạy với tốc độ từ 30 đến 40 dặm một giờ, khi tông vào sân ga.

Hầu hết những người bị thương dường như đều ngồi trong toa đầu tiên, hoặc đang ở trong nhà ga, và bị các mảnh vụn bắn trúng. Các hành khách trên toa thứ hai và những toa phía sau có thể thoát ra khỏi tàu. Người lái tàu là một trong số những người phải vào bệnh viện.

Các điều tra viên liên bang đang trên đường tới nhà ga ấy, theo Matthew Lehner, phát ngôn viên của cơ quan Quản Trị Hỏa Xa Liên Bang, cho biết. Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia đang thu thập thông tin.
Đoàn tàu trên tuyến Pascack Valley của NJ Transit khởi hành từ Spring Valley, New York, lúc 7 giờ 23 sáng, giờ miền Đông, dự kiến ​​sẽ tới Hoboken vào lúc 8giờ 38 sáng. Tàu tông vào trạm hành khách trên đường rầy số 5 vào lúc khoảng 8 giờ 45 sáng

Hoboken Terminal là một trung tâm dành cho những hành khách chuyển từ tàu NJ Transit sang tàu PATH chạy vào Manhattan. Đây là trạm tấp nập vào hàng thứ năm của NJ Transit, với 15,000 người lên tàu trong các ngày thường trong tuần.

Vào chiều thứ Năm, nhà chức trách cho biết, người phụ nữ thiệt mạng trong vụ tai nạn tại nhà ga Hoboken, tiểu bang New Jersey, được xác định là cô Fabiola Bittar de Kroon, 34 tuổi, cư dân thành phố Hoboken. Cô De Kroon không phải là hành khách trên xe lửa, mà là người đứng trên sân ga. Cô thiệt mạng vì bị một mảnh vỡ rơi trúng. Danh tính nạn nhân được công bố bởi Phòng pháp y tiểu bang.

Cô De Kroon là người duy nhất thiệt mạng trong sự việc. Ngoài ra, tổng cộng có 114 người khác bị thương.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT