Thế Giới

Xe tăng của Israel tiến sâu vào Dãi Gaza

Sunday, 20/07/2014 - 07:23:14

Các chiến xa của Israel và xe ủi đất đã tiến sâu hơn 1 dặm vào Dãi Gaza hôm Thứ Bảy, trong lúc các viên chức Palestine cho hay, con số thiệt hại nhân mạng của họ đã vượt quá 300 người, đa số là thường dân. Israel cho hay, các kỹ sư của họ chuyên chú vào một vùng trái độn có chiều rộng khoảng 2.5

Xe tăng của Israel tiến sâu vào Dãi Gaza

GAZA – Các chiến xa của Israel và xe ủi đất đã tiến sâu hơn 1 dặm vào Dãi Gaza hôm Thứ Bảy, trong lúc các viên chức Palestine cho hay, con số thiệt hại nhân mạng của họ đã vượt quá 300 người, đa số là thường dân. Israel cho hay, các kỹ sư của họ chuyên chú vào một vùng trái độn có chiều rộng khoảng 2.5 cây số, nơi họ sẽ tìm cách phá hủy các giàn phóng hỏa tiễn và hệ thống đường hầm của phiến quân Hamas.

Trong cùng ngày, phía Hamas cũng loan báo đã phóng thêm ít nhất 18 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, khiến 1 người Israel thiệt mạng và 4 người khác bị thương, trong số này có 2 trẻ em, trong làng Bedouin Arab ở phía nam Israel. Tổng cộng đã có ít nhất 325 người thiệt mạng, theo các viên chức Palestine cho hay sau trên 12 ngày giao tranh, trong số này có 70 trẻ em, còn về phía Israel có 1 binh sĩ và 2 thường dân bị giết.

Iran bị cảnh cáo về hòa đàm nguyên tử

VIENNA – Chính phủ Iran đã bị các quốc gia Tây Phương gây áp lực mạnh mẽ hôm Thứ Bảy, buộc họ phải tỏ ra nhân nhượng về các hoạt động nguyên tử của mình, sau khi nhóm lục cường và Iran thất bại trong việc đạt được một giải pháp sau cùng, khi hạn chót vào ngày 20 tháng 7 đã đến.

Nhưng hai bên cũng đồng ý sẽ kéo dài các cuộc thương thảo thêm 4 tháng nữa, đồng thời cho phép Iran được quyền sử dụng số tiền $2.8 tỉ đô la vốn đã bị đóng băng ở các ngân hàng ngoại quốc trong khoảng thời gian đó, tuy nhiên các biện pháp trừng phạt khác nhắm vào quốc gia Hồi giáo này vẫn giữ nguyên trạng. Đại diện Đức đã cảnh cáo Iran là ‘thời gian kéo dài thêm 4 tháng sẽ là cơ hội cuối cùng’ cho Tehran để giải quyết cho xong cuộc đối đầu đã kéo dài trên một thập niên nay, giữa Iran và lục cường về tham vọng nguyên tử của Iran

Iraq liên tục bị đánh bom

BAGHDAD – Có 5 vụ đánh bom bằng xe hơi đã xảy ra vào cuối tuần ở thủ đô Baghdad của Iraq khiến 26 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo lời các viên chức y tế và cảnh sát Iraq cho hay. Các vụ khủng bố nhắm vào các khu phố của người Shiites, trong đó vụ đầu tiên nổ tại một trạm kiểm soát của cảnh sát khiến 7 người thiệt mạng ở phía nam thủ đô Iraq. Sau dó 4 vụ đánh bom nữa giết thêm 19 người ở về hướng tây nam của thành phố.

Quân đội Iraq vẫn đang cố gắng đẩy lùi cuộc tổng tấn công của phiến quân Sunni, vốn tràn ngập vùng phía bắc Iraq trong tháng 6 và hiện chỉ còn cách Baghdad khoảng 70 cây số. Quân đội Iraq cũng đang cố gắng tái chiếm thành phố Tikrit ở phía bắc, nhưng đã bị đẩy dồn về khu vực phía Nam thành phố trên bờ sông Tigris. Tình hình chính trị ở Iraq vẫn đầy khó khăn khi Thủ Tướng al-Maliki thất bại trong nỗ lực thành lập tân nội các, 3 tháng sau cuộc bầu cử ở Quốc Hội.

Thuyền nhân tử nạn trên tàu vượt biên

ROME – Các toán cấp cứu của Ý và Malta hôm Thứ Bảy cho hay, họ đã tìm thấy 18 xác chết trên một chiếc tàu chở đầy người di dân lậu. Vào lúc số người trên chiếc tàu này được đưa sang tàu khác thì lại thêm 1 người trong số họ từ trần. Các viên chức cho hay, có vẻ như tất cả đều chết do khói tàu độc hại tuôn ra, mà số người trên tàu quá đông, từ 400 đến 600 người.

Một chiếc tàu Đan Mạch đã phát giác ra chiếc tàu vượt biển này trong đêm về phía nam đảo Lampedusa của Ý, gần vùng biển của Malta. Lực lượng Malta liền được báo động và được Hải Quân Ý yêu cầu giúp đỡ. Chiếc tàu bằng gỗ chỉ dài khoảng 25 mét. Có 2 chiếc tàu vận tải khác đang đi qua vùng này cũng được báo động đến cứu giúp. Hai thuyền nhân bị bệnh rất nặng đã được trực thăng chở đi cấp cứu ở bệnh viện ở đảo Sicily. Các thi thể tìm thấy được đưa về Malta hôm Chủ Nhật.

Số người chết ở Philippines do bão lên đến 77 người

MANILA - Tổng số người chết ở Philippines do siêu bão Rammasun gây ra đã lên đến 77 người, và hàng triệu người khác vẫn còn sống trong tăm tối do tình trạng mất điện do bão gây ra. Theo các thống kê của nhà chức trách vào cuối tuần, ngoài số người chết còn có 10 người khác bị thương và số người còn mất tích là 8 người. Hơn 530,000 người dân phải kéo đến tá túc trong các trung tâm tiếp cư để tránh bão.

Số người bị mất điện nhiều nhất là những cư dân thuộc phía các tỉnh nằm về hướng đông nam của thủ dô Manila. Đảo Luzon với dân số lên đến 17 triệu người, chỉ mới có 50% trong số này là đã có điện trở lại trong nhà. Vùng Bicol nằm về phía đông Philippines, nơi có 5 triệu dân cư, cũng bị mất điện trầm trọng. Tuy thủ đô Manila cũng bị mất điện, song phần lớn các khu vực của thủ đô đã có điện trở lại. Khi tiến về đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão Rammusun đã mạnh trở lại.

Ấn Độ cho quật mồ 2 thiếu nữ để điều tra lại

NEW DELHI - Trước đây dư luận Ấn Độ từng chấn động trước sự việc 2 thiếu nữ bị cho là đã bị cưỡng hiếp và sau đó bị sát hại bằng cách treo cổ, nhưng hôm Thứ Bảy, chính quyền liên bang Ấn Độ đã ra lệnh cho khai quật mộ của hai em em này để tái khám nghiệm pháp y, vì có tin cho rằng, thực ra hai em không bị cưỡng hiếp mà chỉ bị giết chết, mà hung thủ chính là các thân nhân của các em. Mưa quá lớn đã làm trì hoãn việc khai quật.

Có 5 nghi can, trong số này có 2 cảnh sát, đã bị bắt vì có liên hệ đến vụ sát hại 2 thiếu nữ tuổi 14 và 15 này ở bang Uttar Pradesh về phía bắc của Ấn Độ. Hai em gái đã biến mất khi đi vệ sinh vào một đêm trong tháng 5, sáng hôm sau, dân làng thấy xác hai em đã bị treo cổ trên một cây xoài to. Một căn lều được dựng cạnh bên khu mồ của hai em với 7 bác sĩ sẵn sàng để mổ giảo ngiệm lại tử thi. Chuyện giết các con gái trong các gia đình nghèo ở Ấn Độ vẫn thường xảy ra vì lý do “bảo toàn danh dự gia đình.”

Tai nạn xe thảm khốc ở TQ làm 43 người chết

HỒ NAM - Một chiếc xe van chở chất lỏng dễ cháy đã bị lạc tay lái và đụng phải một xe bus vào sáng Thứ Bảy, gây ra một tiếng nổ lớn, rồi cả 2 xe bốc cháy dữ dội. Lửa cũng lan sang 3 chiếc xe khác gần đó. Vụ tai nạn đã khiến 43 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay. Cả hai người tài xế đều đã tử thương trong tai nạn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam. Vụ đụng xe xảy ra lúc 3 giờ sáng giờ địa phương, trên đoạn xa lộ nối giữa thành phố Thượng Hải với Côn Minh. Tân Hoa Xã cho biết trên xe van chỉ có 2 người và người thứ nhì ngồi cạnh tài xế cũng đã thiệt mạng.

Ngoài ra, còn có 6 người bị thương trong tai nạn, trong số này có 4 người bị rất nặng. Hiện nay người ta chưa biết rõ tình trạng còn lại của các hành khách khác trên chiếc xe bus. Tân Hoa Xã cho biết chiếc xe bus chở tổng cộng 53 hành khách. CCTV cho hay, người tài xế lái xe bus từng bị phạt vì đã vi phạm luật an toàn trước đây.

Ông Shi Shiping, một người dân địa phương, mô tả tiếng nổ của vụ tai nạn "giống như một vụ nổ bom nguyên tử". Ông cho biết những người khác trong làng không thể đến gần khu vực đó vì ngọn lửa rất lớn. Có 4 người chạy thoát khỏi đám lửa với những vết phỏng nặng, quần áo và tóc đều bị cháy.

"Họ gần như không thể nói chuyện và chỉ rên rỉ, nhưng chúng tôi không có thuốc hay dụng cụ y tế, chúng tôi chỉ có thể an ủi họ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", ông Shi kể lại. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu nạn và cơ quan an ninh đã có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt lúc 8 giờ sáng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT