Hoa Kỳ

Xe tăng và chiến đấu cơ sẽ xuất hiện mừng lễ Độc Lập

Monday, 01/07/2019 - 07:38:37

Tổng Thống Donald Trump ngày thứ Hai nói rằng ông dự định sẽ đưa xe tăng quân sự đến khi National Mall ở thủ đô Washington, trong ngày lễ mừng ngày 4 tháng 7


Tổng Thống Donald Trump đang phát biểu cạnh những mẫu xe tăng tại xưởng chế tạo Lima Army Tank Plant tại thành phố Lima, tiểu bang Ohio trong tháng Ba, 2019. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Donald Trump ngày thứ Hai nói rằng ông dự định sẽ đưa xe tăng quân sự đến khi National Mall ở thủ đô Washington, trong ngày lễ mừng ngày 4 tháng 7, đồng thời cũng sẽ sắp xếp các chuyến bay biểu diễn của chiến đấu cơ và nhiều màn phô diễn sức mạnh quân sự khác. Nếu được thực hiện, các thiết bị quân sự sẽ là yếu tố mới trong chương trình mừng Ngày Độc Lập tại thủ đô - một ngày lễ vốn thường thu hút hàng ngàn người tới khu trung tâm Hoa Thịnh Đốn.

Các tổng thống tiền nhiệm thường ít có hoạt động gây chú ý vào ngày 4 tháng 7, nhưng năm nay, Tổng Thống Donald Trump dự định sẽ có một bài diễn văn tại tượng đài Lincoln. Ngoài ra, chương trình biểu diễn sẽ có màn bắn pháo hoa, và các chuyến bay của Không Quân, chiếc Boeing 747 được tổng thống sử dụng, và phi đội Blue Angels của Hải quân Hoa Kỳ.

Đảng Dân Chủ cáo buộc Tổng Thống Trump đang tận dụng ngày lễ để vận động cho vận động tranh cử 2020 của ông. Họ cũng chất vấn các chương trình biểu diễn này sẽ gây tốn kém bao nhiêu cho cơ quan Công Viên Quốc Gia.

Tổng Thống Trump trước đây từng kêu gọi tổ chức một lễ diễn binh ở Washington, sau khi ông dự lễ diễn binh nhân ngày Bastille Day tại Paris, Pháp, vào năm 2017. Kế hoạch này sao đó bị hoãn vô thời hạn khi chi phí ước tính lên tới $90 triệu Mỹ kim.
Bộ Nội Vụ, cơ quan giám sát chương trình biểu diễn ngày 4 tháng 7, chưa cho biết chương trình diễn bình này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Hai hãng pháo hoa sẽ thực hiện miễn phí màn bắn pháo hoa dài 35 phút, tương đương với mức đóng góp $700,000 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT