Thế Giới

Xe tự dừng nếu tài xế say rượu

Thursday, 23/04/2015 - 08:07:43

Theo giám đốc dự án Karla Isabel Sanchez, hệ thống rất dễ sử dụng và có chi phí thấp. "Chúng tôi đang nghiên cứu và cải tiến các cảm biến, để có thể sử dụng hiệu quả trong trường hợp tài xế ít đổ mồ hôi và cho kết quả chính xác,” Karla nói.

Núi lửa bất ngờ phun trào tại Chile
PUERTO VARAS - Khoảng 1,500 người dân ở miền Nam Chile đã phải di tản sau một đợt phun trào bất ngờ của núi lửa Calbuco, vốn đã ngủ yên 42 năm. Chính phủ Chile đã phải ra lệnh báo động, sau khi những đám mây tro bụi và khói cao tới 20,000 mét, bao phủ một khu vực rộng nhiều cây số. Núi lửa Calbuco nằm gần thị trấn du lịch Puerto Varas của Chile, cách thủ đô Santiago 1,000 cây số về phía nam.
Tổng cộng 1,500 người đã phải di tản do lo ngại ảnh hưởng của vụ phun trào. Một cư dân của thị trấn Puerto Varas cho hay, “Rất nhiều người đổ ra đường, họ tới các trạm xăng và đổ đầy bình để đi di tản.” Vùng gần ngọn núi lửa Calbuco không có nhiều người sinh sống, do vậy, việc di tản diễn ra cũng khá dễ dàng.
Calbuco là một trong những ngọn núi lửa còn hoạt động gây nhiều lo ngại nhất ở Chile. Lần gần đây nhất núi lửa này phun trào là vào năm 1972. Chính quyền địa phương cho biết hồi tháng 3 vừa qua, họ đã phát hiện một vài dấu hiệu tại ngọn núi này, nhưng lúc đó chưa thể biết chắc lúc nào núi lửa sẽ hoạt động trở lại. Núi lửa phun trào là điều xảy ra thường xuyên ở Chile, nơi có khoảng 500 ngọn núi lửa có khả năng hoạt động trở lại bất kỳ lúc nào.
Các biện pháp khẩn cấp cũng được áp đặt tại thành phố Bariloche, thuộc quốc gia láng giềng Argentina, nơi nằm cách núi lửa Calbuco chỉ 100 cây số.

Xe tự dừng nếu tài xế say rượu
MEXICO - Một nhóm sinh viên ở Mexico đanng chế tạo một hệ thống gắn trên xe hơi, có khả năng tự dừng xe, nếu phát hiện nồng độ cồn trong máu của tài xế cao quá mức cho phép. Hệ thống an toàn tự động Alcostop hoạt động nhờ cảm biến đặt ở tay lái, cần số và ghế ngồi. Các cảm biến này sẽ xác định tài xế có say rượu hay không qua mồ hôi tiết ra. Nếu phát hiện tài xế đã say, động cơ xe sẽ bị ngừng và xe không thể hoạt động.
Nhóm sinh viên Học Viện Công Nghệ Cintalapa đồng thời cũng viết một chương trình cho điện thoại di động, thông báo vị trí của chiếc xe đang bị ngừng đến gia đình hoặc bạn bè của tài xế, nhờ hệ thống định vị GPS
Theo giám đốc dự án Karla Isabel Sanchez, hệ thống rất dễ sử dụng và có chi phí thấp. "Chúng tôi đang nghiên cứu và cải tiến các cảm biến, để có thể sử dụng hiệu quả trong trường hợp tài xế ít đổ mồ hôi và cho kết quả chính xác,” Karla nói.
Nhóm sinh viên muốn hoàn thành dự án cuối năm nay. Tai nạn giao thông do rượu bia thường xuyên xảy ra tại Mexico. Theo số liệu của Viện Thống Kê Mexico, nước này có khoảng 77,000 vụ tai nạn có liên quan đến rượu bia mỗi năm.

Bé 2 tuổi vô tình đẩy mẹ té thiệt mạng
NINH BA - Cô Xie Hong Feng, 45 tuổi, được khám phá đã chết tại ống thang máy một tòa chung cư ở thành phố Ninh Ba, miền Đông Trung Quốc, sau khi đi tìm chìa khóa cửa mà cô vô tình đánh rơi.
Quản lý tòa chung cư, ông Yang Shao, 52 tuổi, cho biết, “Cô ấy đi đổ rác, nhưng khi đi ra thì làm rớt chìa khóa vào khe hở nằm giữa thang máy và sàn tầng 5, nên tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ cho thang máy chạy lên phía trên 1 tầng, và mở cửa thang máy, để cô ấy tìm chìa khóa. Sau đó, tôi lên xem mọi việc thế nào, thì chỉ nhìn thấy mỗi cậu con trai 2 tuổi của cô ấy đứng đó. Khi hỏi cậu bé mẹ đâu, cậu bé nói rằng bé đã đẩy mẹ té xuống dưới. Tôi nhìn xuống thì thấy cô ấy đã rơi xuống ống thang máy.”
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết "Do chung cư không có camera theo dõi nên chúng tôi không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nhưng nếu đúng là cậu bé 2 tuổi đã vô tình đẩy mẹ ngã thì chúng tôi sẽ chấp nhận điều đó, và coi đây là 1 vụ tai nạn.” Sau cái chết thương tâm của vợ, ông Tang Hsieh, 50 tuổi, nói rằng, “Điều đáng buồn nhất là con tôi sẽ bị ám ảnh tội lỗi vì gây ra cái chết cho mẹ đến hết cuộc đời.”

Nhật xây dựng nhà máy điện chạy bằng pin mặt trời
KATO - Nhật vừa xây dựng hai nhà máy điện nổi trên mặt nước, khai thác năng lượng mặt trời, đủ điện năng cung cấp cho 1,000 gia đình. Hai nhà máy được xây dựng trên hai hồ chứa nước ở Nishihira và Higashihira thuộc thành phố Kato, sử dụng 11,250 tấm pin Mặt Trời và tạo ra tổng điện năng khoảng 3,300 MWh mỗi năm.
Việc xây dựng nhà máy điện nổi trên mặt nước khó hơn trên cạn, nhưng lại có nhiều lợi ích hơn, nhất là đối với quốc gia có diện tích đất ít ỏi và nằm giữa biển như Nhật Bản. Vì cần sử dụng nước làm mát, việc đặt các tấm pin mặt trời trên nước sẽ cho hiệu quả cao hơn khoảng 11%, tiết kiệm năng lượng so với đặt trên đất liền. Các tấm pin mặt trời xếp dàn trải trên mặt nước còn có tác dụng chống bão.
Đây là một trong nhiều phương án thay thế điện hạt nhân của Nhật Bản sau thảm họa Fukushima 2011. Trong những năm qua, quốc gia này đã cố gắng tăng gấp đôi công suất điện khai thác từ năng lượng Mặt Trời. Trên thế giới, một số nước khác cũng đang bắt đầu xây dựng các nhà máy tương tự. Brazil có kế hoạch xây một nhà máy nổi ở gần nhà máy thủy điện Balbina, khi các đập thủy điện đang phải đối mặt với các chỉ trích về việc tàn phá môi trường.

Ghen, ném bộ sưu tập Apple của người yêu vào bồn tắm
NHẬT - Một cô gái Nhật Bản đã có cách trả thù bạn trai vô cùng "hiểm và độc" khi ném toàn bộ các sản phẩm của hãng Apple gồm iMac, iPhone, iPad và các phụ kiện đắt tiền của anh chàng vào bồn tắm, sau khi phát hiện bạn trai đã phản bội tình yêu của cô.
Sau khi trút giận lên những món đồ yêu thích của bạn trai, cô gái thậm chí còn chụp ảnh để gửi cho người yêu, nhằm chắc chắn rằng anh chàng sẽ biết tin nhanh nhất và sẽ cảm nhận được sự đau đớn "đến thấu tim gan.”
Ngay sau khi được đăng lên mạng, những bức ảnh cùng câu chuyện của cô gái người Nhật đã thu hút hơn 15,400 lượt chia sẻ, trong đó, rất nhiều tín đồ của Apple đã bày tỏ sự tiếc nuối và cảm thông sâu sắc đến anh chàng người yêu xấu số.
Tuy nhiên, cũng rất nhiều người lại cho rằng đây là cách trả thù vô cùng tuyệt vời đối với những chàng trai lừa dối, phản bội.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT