Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Xếp bướm bằng khăn giấy

Vicky Vy/Viễn Đông Wednesday, 18/07/2012 - 08:17:41

Dùng khăn giấy màu và khăn giấy hoa, bạn có thể sắp bàn tiệc thật đẹp và ấm cúng. Vicky chúc các bạn vui thích xếp giấy. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Người hướng dẫn: Vicky Vy
Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông


Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Người Hoa Kỳ rất chú trọng về việc sắp đặt một bàn tiệc đẹp cho những ngày trọng đại trong gia đình. Đôi khi đối với người Hoa Kỳ thức ăn trong bàn tiệc nấu nướng rất đơn giản, nhưng trang trí lại rất cầu kỳ. Thông thường, khăn giấy (napkin) trong bàn tiệc chúng ta chỉ xếp đặt bên cạnh khẩu phần ăn của từng người, nhưng chúng ta cũng có thể xếp khăn giấy sao cho đẹp hơn. Chỉ cần vài động tác đơn giản là có thể biến chiếc khăn giấy thành nhiều tác phẩm trang trí cho bàn tiệc.
Tuần này, Vicky hướng dẫn các bạn xếp khăn giấy cho bàn tiệc hình con bướm. Có khi là giấy màu, có khi là giấy hoa tùy theo màu sắc của buổi tiệc. Dùng khăn giấy màu và khăn giấy hoa, bạn có thể sắp bàn tiệc thật đẹp và ấm cúng. Vicky chúc các bạn vui thích xếp giấy. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Vật liệu:
- Khăn giấy (Napkin)



Thực hiện:

Bước 1: Mở bung miếng khăn giấy napkin để có hình vuông lớn.


Bước 2: Xếp đôi miếng giấy, rồi từ phần nửa giấy gấp đôi lại để lấy nếp giấy xếp zíc-zắc.


Bước 3: Từ những phần lấy nếp xếp zíc-zắc thành 4 phần bằng nhau.


Bước 4: Lật qua mặt giấy sau.


Bước 5: Xếp mép giấy bên phải xuống giữa giấy.


Bước 6: Và xếp xéo bên trái xuống.


Bước 7: Lật qua mặt sau.


Bước 8: Xếp xéo góc tam giác phải và trái lên.


Bước 9: Tiếp tục xếp cả 2 xuống nửa tam giác.


Bước 10: Mở ra sẽ có các nếp giấy.


Bước 11: Dùng ngón tay mở nhẹ lớp giấy và xếp 2 tam giác dưới phải và trái như hình.


Bước 12: Xếp xéo góc nhọn phải lên.


Bước 13: Xếp xéo góc nhọc bên trái lên.


Bước 14: Xếp góc nhọn bên trên xuống nửa giấy.


Bước 15: Xếp ngược trở lên nửa giấy.


Bước 16: Xếp đầu nhọn bên phải vào giáp với tam giác nhỏ.


Bước 17: Mở trở ra và xếp đầu nhọn bên trái vào giáp với tam giác nhỏ.


Bước 18: Xếp cả 2 cùng vào giữa, lúc này dùng tay vuốt các nếp giấy cho sát và đó là mặt sau của bướm.


Bước 19: Lật trở lại mặt trước và dùng tay kéo nhẹ các zíc-zắc để cánh bướm xòe tròn đẹp.


Đặt khăn giấy xếp bướm lên dĩa.


Bướm vàng và bướm đỏ.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT