Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Xếp giấy Chim Cánh Cụt

Vicky Vy/Viễn Đông Friday, 24/02/2012 - 10:44:56

Chim cánh cụt màu hồng chỉ có ở Vườn Tuổi Thơ của chúng ta mà thôi nhé các bạn!

Người hướng dẫn: Vicky Vy
Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông



Trong tuần qua em gái 3 tuổi của Vicky xem bộ phim hoạt hình “Happy Feet”. Những con chim cánh cụt trong phim có những bước nhảy thật dễ thương trên tuyết. Những con chim ấy hòa nhịp từng bước nhảy trên nền từng bài hát. Mặc dù chúng được sinh ra không thể hát, hay cất tiếng hót hay như loài chim từng có, nhưng chúng có thể khiêu vũ trên băng cùng nhau… Điều đó thật là tuyệt vời!
Ước gì tất cả các bạn nhỏ có thể tận mắt nhìn loài chim cánh cụt sống ở Bắc Băng Dương, nơi lạnh nhất của quả địa cầu. Con người không thể sinh sống tại đó, nhưng loài chim cánh cụt đã có thể sinh sống và tồn tại trong đời sống riêng của một loài chim không thể bay.
Vicky hướng dẫn các bạn xếp giấy chim cánh cụt. Chúng ta sẽ dùng giấy màu, một mặt đen và một mặt trắng để xếp. Tuy nhiên, Vicky dùng giấy màu hồng để hướng dẫn các bạn cho rõ ràng hơn. Chim cánh cụt màu hồng chỉ có ở Vườn Tuổi Thơ của chúng ta mà thôi nhé các bạn!
Cuối tuần, nếu các bạn có đi xem phim “Happy Feet”, chúc các bạn thật vui! Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Thực hiện:


Giấy vuông


Xếp xéo để lấy nếp giấy và xếp xéo lên một nữa.


Mở lớp giấy ra và xếp xéo từ trên xuống ngay nếp giấy vừa mở ra.


Đưa mặt trắng ra ngoài, sẽ có các nếp giấy như hình.


Xếp góc giấy bên tay phải lên để lấy nếp.


Mở bung ra phần lấy nếp và nhét tam giác vào trong.


Cho tờ giấy đứng lên.


Xếp xéo vào trong.


Lật qua mặt giấy sau.


Xếp xéo từ phải qua trái.


Xếp xéo góc nhọn trên để làm đầu chim cánh cụt.


Gấp lộn vào trong.


Xếp đầu nhọn qua trái (lớp 1).


Xếp trở lại một chút (lớp 2).


Nhét lớp 2 vào lớp 1 là mỏ chim.


Xếp xéo lớp giấy qua phải để làm cánh chim.


Xếp trở lại để đưa lớp giấy hồng ra ngoài.


Nhét một lớp giấy vào trong để có đầu nhọn của cánh chim.


Lật qua mặt sau.


Xếp xéo giấy từ phải qua trái.


Lật trở lại để có lớp giấy hồng.


Nhét một lớp giấy vào trong để có đầu nhọn của cánh.


Tam giác nhọn nhét vào trong để chim cánh cụt có thể đứng được.


Tam giác còn lại cũng vậy.Vuốt các mép giấy lại để hoàn tất.


Chim cánh cụt màu đen và màu hồng


Cả hai đều thật dễ thương!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT