Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Xếp giấy túi xách

Friday, 26/08/2011 - 08:21:32

Túi xách bằng giấy rất dễ làm vì chỉ có vài bước đơn giản và có 2 phần: phần giỏ và quai giỏ. Các bạn chọn giấy vuông hoa khổ lớn để xếp túi xách.

* Người hướng dẫn: Vicky Vy
Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông

Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Tuần này Vicky hướng dẫn các bạn xếp giấy túi xách (handbag) thật dễ thương. Túi xách bằng giấy rất dễ làm vì chỉ có vài bước đơn giản và có 2 phần: phần giỏ và quai giỏ. Các bạn chọn giấy vuông hoa khổ lớn để xếp túi xách.

Vicky chúc các bạn sử dụng đôi tay “phù thủy” của mình để “hô biến” những tờ giấy màu vô tri vô giác trở nên những món đồ hữu ích trong cuộc sống. Đặc biệt là các em nhỏ thường rất thích anh chị của mình trổ tài xếp giấy. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

* Vật liệu:


- 1 giấy hoa vuông lớn hay nhỏ tùy thích để xếp giỏ xách
- 1 giấy hoa bằng ½ tờ giấy vuông để xếp quai giỏ xách
- keo hồ để dán (regular glue)

* Thực hiện:

Phần 1: Xếp giỏ


Bước 1: Giấy vuông hoa.


Bước 2: Xếp xéo giấy làm đôi.


Bước 3: Góc nhọn phía trên xếp xuống để lấy dấu giữa.


Bước 4: Trở lại vị trí ban đầu. Xếp góc bên phải ngay nơi vừa lấy dấu.


Bước 5: Góc bên trái cũng làm như bên phải


Bước 6: Góc nhọn bên trên xếp xuống nhưng chừa một chút để làm
viền giỏ và xếp xuống làm viền.



Bước 7: Lật qua mặt sau và xếp phần tam giác trắng xuống như hình.


Bước 8: Quay trở lại mặt giấy có viền giỏ, xếp góc bên phải vào để lấy dấu.


Bước 9: Và góc bên trái cũng xếp xéo vào trong.


Bước 10: Mở miệng giỏ ra và giấu nếp giấy bên phải vừa xếp vào trong,
chúng ta đang thực hiện để có miệng giỏ.



Bước 11: Và bên phải cũng vậy.


Bước 12: Đây là mặt sau của giỏ xách.

Phần 2: Xếp quai giỏ


Bước 13: Giấy để làm quai giỏ.


Bước 14: Xếp đôi giấy.


Bước 15: Mở giấy ra và xếp phần giấy trên và dưới vào dấu giữa.


Bước 16: Xếp đôi lại.


Bước 17: Xếp xéo 2 bên xuống như hình.


Bước 18: Dùng keo hồ (regular glue) dán vào giỏ để có quai giỏ xách.

 
Giỏ xách bằng giấy hoàn tất như giỏ thật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT