Thế Giới

Xét xử vắng mặt 4 nghi can bắn rơi MH17

Monday, 09/03/2020 - 07:46:42

Phiên tòa xét xử vụ bắn rơi máy bay MH17 đã khai mạc tại thủ đô Amsterdam của Hòa Lan vào thứ Hai, dù toàn bộ 4 bị cáo đều vắng mặt.

HÒA LAN - Phiên tòa xét xử vụ bắn rơi máy bay MH17 đã khai mạc tại thủ đô Amsterdam của Hòa Lan vào thứ Hai, dù toàn bộ 4 bị cáo đều vắng mặt. Chánh Án Hendrik Steenhuis khai mạc phiên tòa tại Amsterdam, Hòa Lan xét xử 4 nghi can bị cáo buộc tham gia vụ bắn rơi máy bay chở khách MH17 ở miền đông Ukraine. Hội đồng thẩm phán gồm 3 người sẽ xét xử vắng mặt các bị cáo.
Các thẩm phán đầu tiên sẽ xác định xem 4 bị cáo có cần luật sư bào chữa hay không và đưa ra lịch trình xét xử. Nhóm Điều tra Chung Quốc tế (JIT) do Hòa Lan dẫn đầu đã dành nhiều năm để thu thập chứng cứ, trước khi ban hành lệnh bắt 4 nghi can năm ngoái, gồm 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine. Máy bay MH17 bị bắn rớt ở vùng chiến sự tại miền đông Ukraine khi đang bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur vào ngày 17 tháng 7, 2014, khiến 298 người thiệt mạng. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu tuyên bố Nga chịu trách nhiệm cho thảm kịch này, nhưng Moscow luôn bác bỏ.
Các nước tham gia điều tra vụ MH17 - gồm Ukraine, Hòa Lan, Úc, Malaysia và Bỉ - năm 2017 đã đồng ý tổ chức phiên tòa xét xử tại Hòa Lan theo luật pháp nước này. Các công tố viên cho biết 4 nghi can sẽ đối mặt với cáo buộc về tội giết hại 298 người và khiến máy bay gặp nạn. Nếu bị kết án, những người này có thể nhận án chung thân. Tuy nhiên, Nga và Ukraine đều sẽ không dẫn độ công dân của họ. Rất nhiều thân nhân của các hành khách và phi hành đoàn trên chiếc MH17 đã tham dự phiên tòa. Phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài nhiều tháng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT