Bếp Hồng

Xôi Bắp

Monday, 02/05/2011 - 05:58:08

Buổi sáng sớm, khi đèn đường chưa kịp tắt và mặt trời còn đang ngủ thì những tiệm bánh mì và Food-to-go quanh khu phố Little Sài Gòn đã mở ...

Thực hiện: Vũ Phương-Dung - Ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông




Buổi sáng sớm, khi đèn đường chưa kịp tắt và mặt trời còn đang ngủ thì những tiệm bánh mì và Food-to-go quanh khu phố Little Sài Gòn đã mở cửa. Bước vào tiệm, dưới ánh đèn néon sáng choang, khách mua hàng sẽ trông thấy những đĩa thức ăn đủ loại được xếp thật khéo léo. Những ổ bánh vàng ươm mới ra lò quyện cùng mùi cà phê thơm ngát như đánh thức khứu giác, vị giác và “nhắc chừng” não bộ chuẩn bị, sửa soạn làm việc. Những món ăn Việt Nam nơi đây không thiếu và người mua có rất nhiều lựa chọn. Hôm nay, hộp xôi bắp có chút hành phi bỗng dưng như mời gọi...
Từ lâu rồi, xôi là món bình dân mà đa số người Việt hay dùng “lót dạ” vào buổi sáng để lấy sức làm việc cho một ngày mới. Thuở nhỏ, mẹ hay nói: “Xôi bắp làm mất công lắm vì những hạt bắp khô này phải ngâm và nấu trong nước vôi cho nở bung ra, xong còn nhặt mày, nhặt vỏ cho thật trắng bóc... chả bõ.... Nấu xôi khác cho tiện!”. Quả thật, ngày ấy xôi bắp không nấu trong nhà, và xôi bắp không phải nơi nào cũng có bán như xôi dừa, xôi đậu... mà xôi bắp chỉ bán ở những nơi có đông người Bắc cư ngụ. Nếu ai đã ăn qua một lần món xôi bắp, được ngồi cạnh thúng xôi nóng hổi, nhìn người bán hàng đơm xôi thật từ tốn vào trong miếng lá chuối, rắc thêm lên trên những hạt bắp trắng nõn chút đậu xanh, chút hành mỡ, chút muối mè rồi mới quấn xéo hai đầu lá chuối lại thì sẽ nhớ mãi món ăn này.
Ngày hôm nay tại hải ngoại, mọi sự đã trở thành giản tiện. Các bạn “khéo tay hay làm” muốn nấu nồi xôi bắp không còn bận tâm vì nhiều trở ngại nữa. Không còn phải đãi vỏ đậu xanh vì đã có đậu xanh cà bán sẵn, hành khô cũng bán sẵn, nếp dẻo bán khắp nơi... và giai đoạn mất công nhất là “bung bắp” thì đã có hộp White Hominy chính là “bắp bung” của Mỹ thay thế. Vậy thì hôm nào rảnh rỗi, xin mời các bạn mua đủ vật liệu để nấu chút xôi bắp trong nhà, cho Bếp Hồng Gia Đình ấm thơm mùi nếp mới.

Vật liệu gồm có:

DSCN3453[1].jpg

- 1 xửng dùng để hấp xôi (đường kính 12 inch là vừa)
- 2 cup gạo nếp
- 1 hộp bắp trắng 29 oz (white hominy)
(loại bắp này đã nấu chín và bán trong các supermarket của Mỹ hay Mễ)
- ½ gói đậu xanh cà (đã đãi vỏ)
- 5 củ hành hương hay ½ cup hành hương khô bán sẵn
- 1 cup dầu ăn
- muối, đường - mè hay đậu phộng không vỏ

Cách làm:
- 2 cup gạo nếp vo sạch - ngâm từ 2 tới 3 tiếng cho hạt gạo nở đủ - không nên ngâm lâu hay qua đêm gạo sẽ bị chua. Gạo nếp ngâm rồi đổ vào rổ cho ráo nước – nhớ trộn đều vào gạo nếp 1 muỗng cà phê muối cho đậm đà.
- Đậu xanh rửa sạch cho hết màu vàng – Ngâm đậu từ 2 tới 3 tiếng trong nước ấm (tùy loại) tới khi thấy hạt đậu không còn cứng bên trong là đổ vào xửng hấp chín. Khi đậu chín mềm và còn nóng, lấy đậu ra nghiền nhuyễn rồi nắm chặt lại thành hình tròn, sau đó dùng dao sắc cắt từng lát mỏng là đậu xanh sẽ mịn.
- 5 củ hành hương bóc vỏ cắt mỏng, để ra gió cho hơi khô – chiên hành trong chảo dầu với lửa vừa - khi thấy hành hơi vàng là phải vớt ra ngay - Để hành chiên trên nhiều lớp giấy cho thấm hết dầu (muốn cho nhanh dùng hành hương sấy khô, cắt sẵn là tiện nhất).
- Mè trắng không vỏ rang nhanh tay trong chảo, khi thấy hạt mè hơi thơm thì đổ ra ngay – giã mè cho nhuyễn với muối (nếu muốn ăn muối đậu thì rang đậu phộng rồi giã hơi dập).
(Muốn nấu xôi nhanh, nên hấp đậu xanh và tán nhuyễn trước rồi cất trong tủ đá. Mè hay đậu phộng cũng rang chín trước, cất hộp kín trong tủ lạnh, khi cần mang ra giã là tiện nhất).

DSCN3455[1].jpg

- Mở hộp bắp trắng, chắt hết nước, đổ ra rổ và rửa qua nước lạnh – Nếu mua phải loại bắp còn dính ‘mày’ thì mất công nhặt - Thường thì loại White Hominy trắng, không ‘mày’ tốt hơn loại trong hình chụp (của Mễ).

DSCN3468[1].jpg

- Đun nồi nước sôi với 1 muỗng cà phê muối rồi cho bắp vào trụng sơ – Khi nước vừa sôi, nếm hạt bắp hơi mềm là phải đổ ngay ra rổ, để ráo.

DSCN3463[1].jpg

- Cho nước vào hơn ½ phần nồi đáy (của xửng hấp) rồi đặt lên bếp đun sôi – Khi nước sôi mới đặt xửng nếp lên trên, đậy nắp kín và bắt đầu hấp - Vặn lửa lớn hấp trong vòng 15 phút.

DSCN3469[1].jpg

- Sau 15 phút, mở nắp nồi ra sẽ thấy xôi gần chín - Chan lên mặt xôi ¼ cup nước lạnh và dùng đũa trộn thật đều.

DSCN3476[1].jpg

- Đổ hết tất cả chỗ bắp vào nồi xôi - Đậy lại, hấp thêm 5 phút.

DSCN3479[1].jpg

- Thông thường nấu theo cách này khoảng 20 phút là xôi chín. Khi nếm thấy xôi mềm và bắp còn dẻo là được thì phải nhắc xửng ra khỏi nồi nước ngay kẻo xôi bị ướt – Đổ hơn phân nửa đậu xanh vào nồi xôi trộn đều và nhanh tay cho bắp tơi ra. Chỗ đậu xanh còn lại khi ăn sẽ rắc thêm lên mặt xôi cho vàng đẹp. Phần hành phi rắc cuối cùng để giữ cho hành được giòn.

Chú ý:
- Muốn nấu xôi nhanh, nên hấp đậu xanh và tán nhuyễn trước rồi cất trong lạnh. Mè hay đậu phộng cũng vậy, nên làm trước, cất vào hộp kín trong tủ lạnh là tiện nhất.
- Ăn xôi bắp là để thưởng thức những hạt bắp trắng dẻo quyện lẫn trong xôi và đậu xanh, chứ không phải là ăn xôi “độn” nên lượng bắp phải bằng xôi mới đúng.

DSCN3503[1].jpg

- Xôi bắp thường ăn nóng với muối mè, đôi khi rắc thêm chút đường cũng ngon lắm.
Chúc các bạn thành công với nồi xôi bắp.

DSCN3508[1].jpg

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT