Thế Giới

Xung đột Do Thái-Hamas có thể trở thành cuộc chiến toàn diện

Wednesday, 12/05/2021 - 05:48:55

Phần lớn phi đạn bị chận bởi Iron Dome của Do Thái. Tuy nhiên, một số trái rocket vẫn đánh trúng Tel Aviv.


Một bé gái Palestine đang được đưa vào Bệnh Viện Shifa để được chăm sóc sau khi máy bay Do Thái oanh kích thành phố Gaza City thứ Tư, ngày 12 tháng 5, 2021. Đợt xung đột mới nhất giữa Do Thái và người Palestinine xuất phát từ sự căng thẳng chung quanh thánh địa Jerusalem, gia tăng với Do Thái ám sát nhiều chỉ huy trưởng của lực lượng Hamas ngày thứ Tư, và Hamas phản công với nhiều phi đạn bắn vào các thành phố tại miền nam Israel. (Mahmoud Issa/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images)

 

GENEVA  - Giao tranh giữa Do Thái và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngày thứ Tư, khiến Liên Hiệp Quốc phải khuyến cáo rằng sự xung đột có thể trở thành “một cuộc chiến toàn diện.”

Các đợt không kích của Do Thái tại Gaza đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, trong đó có cả 16 trẻ em, và khiến hơn 365 người bị thương. Do Thái nói rằng ít nhất 15 trong số những người chết là phiến quân Hamas.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, đã viết trên Twitter, “Hai bên nên ngừng bắn ngay lập tức, nếu không muốn đối mặt với một cuộc chiến toàn diện. Chiến tranh tại Gaza sẽ là một thảm họa đối với thường dân.”

Phiến quân tại Gaza đã bắn hơn 1,000 trái đạn rocket vào Do Thái kể từ khi vụ xung đột bắt đầu vào chiều thứ Hai, khiến hơn 200 thường dân Do Thái bị thương.

Một bé trai 6 tuổi đã trở thành người thứ 7 thiệt mạng tại Do Thái, khi một phi đạn từ Gaza bắn trúng một tòa chung cư ở Sderot.

Khoảng 130 trái rocket đã bắn vào thành phố Tel Aviv vào tối thứ Ba, rạng sáng thứ Tư, khiến phi trường quốc tế Ben Gurion tại đây phải đóng cửa.

Phần lớn phi đạn từ Gaza đã bị chận bởi hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Do Thái. Tuy nhiên, một số trái rocket vẫn đánh trúng Tel Aviv, khiến hàng ngàn người dân thành phố phải trải qua đêm thứ Ba trong các hầm tránh bom.

Tại Gaza, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Do Thái. Một trong các đợt không kích này đã đánh sập tòa nhà Al-Shorouk cao 14 tầng vào tối thứ Tư, được cho là nơi đặt các văn phòng tình báo và liên lạc của Hamas.

Quân đội Do Thái nói rằng họ đã cố gắng hết mức có thể để tránh gây thương vong cho thường dân.

Trước đó vào thứ Tư, quân đội Do Thái cho biết đã tiêu diệt chỉ huy lữ đoàn Hamas tại thành phố Gaza, Tướng Bassem Issa, cùng hàng chục viên chức cấp cao khác của Hamas, gồm cả nhiều kỹ sư thuộc nhóm phát triển các loại hỏa tiễn và vũ khí.

Hamas xác nhận cái chết của chỉ huy lữ đoàn và "cùng những chiến binh khác,” đồng thời tuyên bố “hàng ngàn chỉ huy và binh sĩ khác sẽ tiếp bước họ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT