Thế Giới

Ý bắt đầu mở cửa sau lệnh phong tỏa dài nhất thế giới

Monday, 04/05/2020 - 06:08:43

Chính phủ Ý đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa dài nhất thế giới vào thứ Hai, sau 9 tuần ra lệnh đình chỉ các hoạt động xã hội


Một chủ tiệm tạp hóa đang đứng cho phóng viên chụp hình bên trong tiệm của ông tại Salerno, Ý Đại Lợi ngày thứ Hai, 4 tháng 5, 2020. Ý là quốc gia đầu tiên trên thế giới từng ban lệnh ngưng mọi hoạt động trên toàn quốc để đối phó dịch Coronavirus (Covid-19). Tuy lệnh cách ly được nới lỏng, các nhà hàng, rạp hát và một số cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục bị đóng cửa. (Ivan Romano/ Getty Images)


ROME – Chính phủ Ý đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa dài nhất thế giới vào thứ Hai, sau 9 tuần ra lệnh đình chỉ các hoạt động xã hội và yêu cầu người dân ở trong nhà. Bốn triệu người - ước tính 72% trong số đó là đàn ông - sẽ quay lại làm việc tại các công trường xây dựng và nhà máy.
Các nhà hàng được mở cửa trở lại nhưng chỉ được bán thức ăn đem đi. Các quán bar và tiệm kem vẫn phải đóng cửa. Việc sử dụng các loại xe công cộng không được khuyến khích và mọi người sẽ phải đeo khẩu trang trong không gian công cộng.
"Chúng tôi đang cảm thấy vừa vui vừa lo lắng,” ông Stefano Milano, 40 tuổi, nói. "Việc các con tôi có thể chạy nhảy vô tư trở lại mang lại hạnh phúc lớn lao. Nhưng chúng tôi cũng lo ngại vì trong nhà có người cao tuổi và họ sẽ bị nguy hiểm nếu nhiễm bệnh.” Ảnh hưởng kinh tế của lệh phong tỏa lần này là chưa từng có trong lịch sử Ý. 

Vào năm 2019, Ý là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu. Tuy nhiên, trong năm nay, kinh tế Ý dự kiến sẽ sụt giảm mạnh chưa từng thấy, kể từ cuộc đại suy thoái toàn cầu những năm 1930. Một nửa lực lượng lao động Ý đang phải nhận sự hỗ trợ của chính phủ. Trong một khảo sát, một lượng người tương tự cũng nói rằng họ sợ bị thất nghiệp.
Việc mở cửa lại tại Ý đang diễn ra khá phức tạp, vì 20 vùng của quốc gia này được quyền tự thực hiện theo các quy tắc của riêng họ. Vùng Veneto có thủ phủ là Venice và vùng Calabria ở phía nam đã cho phép các quán bar và nhà hàng ngoài trời phục vụ tại chỗ kể từ tuần trước. Khu vực xung quanh Genoa đang xem xét việc cho phép các nhóm nhỏ đi thuyền và mở cửa các bãi biển trở lại.
Trong khi đó, vùng lân cận Emilia-Romagna lại đóng cửa bãi biển với ngay cả những người sống gần biển. Sự không chắc chắn này dường như đang đè nặng lên tâm lý của người dân Ý. Một cuộc thăm dò của Viện Piepoli cho thấy 62% người Ý nghĩ rằng họ sẽ cần hỗ trợ tâm lý để quen với cuộc sống sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT