Thế Giới

Ý mở cuộc điều tra về vụ sập cầu

Friday, 17/08/2018 - 08:13:56

Ngoài việc điều tra, chính phủ Ý cũng đang tìm hiểu xem hãng Autostrade, nơi quản lý cây cầu, có thực hiện việc bảo trì đúng như hợp đồng hay không.


Quang cảnh những tòa nhà chung cư nằm dưới cây cầu xa lộ Morandi bị gãy trong hình chụp ngày 15 tháng 8, 2018 tại Genoa. (Getty Images)

GENOA – Chính phủ Ý hôm thứ Sáu thông báo chính thức mở cuộc điều tra về vụ sập cầu ở Genoa, vốn đã khiến 38 người thiệt mạng. Trong khi đó, nhiều máy móc hạng nặng đã được điều động để dọn dẹp một số phần của đống đổ nát, và lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm khoảng 10 đến 20 người vẫn còn mất tích. Một đoạn dài của cây cầu Morandi, 50 tuổi, đã bị sập vào thứ Ba, khiến nhiều chiếc xe bị rơi từ độ cao 150 feet (gần 50 mét) xuống mặt đất. Ngoài việc điều tra, chính phủ Ý cũng đang tìm hiểu xem hãng Autostrade, nơi quản lý cây cầu, có thực hiện việc bảo trì đúng như hợp đồng hay không.

Bộ Giao Thông Ý cũng yêu cầu Autostrade phải xây cầu mới thay thế và gánh chịu phần lớn chi phí. Phòng công tố Genoa cũng đã mở cuộc điều tra riêng về tai nạn, để xem đây có phải là một trường hợp vô trách nhiệm dẫn đến chết người hay không. Từ sau vụ sập cầu, chính phủ Ý đã đe dọa sẽ cắt hợp đồng quản lý các xa lộ trên cả nước với Autostrade. Tuy nhiên, hãng này lại dọa ngược lại rằng, việc hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ khiến Rome phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ. Cũng vào ngày thứ Sáu, một số gia đình ở Genoa đã bắt đầu tổ chức tang lễ riêng cho thân nhân của họ, thiệt mạng trong vụ sập cầu. Một số gia đình đã từ chối tang lễ chung được tổ chức bởi chính quyền địa phương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT